Hà Nội: Phố đi bộ Hồ Gươm mở cửa sau 5 tuần tạm dừng

13/03/2021 07:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 12/3/2021, phố đi bộ khu vực Hồ Gươm đã mở trở lại đón khách.

Hà Nội sẽ tạm dừng tổ chức các lễ hội tại phố đi bộ Hồ Gươm

Hà Nội sẽ tạm dừng tổ chức các lễ hội tại phố đi bộ Hồ Gươm

UBND Thành phố vừa ban hành Văn bản số 03/TB-BCĐ thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội (phiên họp số 46).

Sau hơn 1 tháng tạm dừng hoạt động (kể từ ngày 5.2), đến nay, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận đã hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Hôm qua, lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, thông báo yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Chú thích ảnh
Lúc 19 giờ, lực lượng chức năng bắt đầu kéo rào chắn

Theo đó, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp "5K" của Bộ Y tế...

Chú thích ảnh
Bảng tuyên truyền thông điệp 5k được để ở tất cả các lối vào tuyến phố đi bộ
Chú thích ảnh
Người dân đi dạo trên tuyến phố đi bộ Hồ Gươm trong ngày mở trở lại
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19
Chú thích ảnh
Người dân vui chơi trên tuyến phố đi bộ Hồ Gươm

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Một điểm bán đồ chơi cho các cháu thiếu nhi trên tuyến phố đi bộ Hồ Gươm

  Thảo Nhi. Ảnh: Hoàng Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm