Hà Nội ghi nhận 630 trường hợp mắc Covid-19

08/05/2022 19:21 GMT+7 | Tin tức 24h

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 7/5 đến 18h ngày 8/5, thành phố ghi nhận 617 ca mắc COVID-19.

Ngày 8/5, số mắc mới Covid-19 giảm sâu còn 2.269 ca, thấp nhất trong gần 300 ngày qua

Ngày 8/5, số mắc mới Covid-19 giảm sâu còn 2.269 ca, thấp nhất trong gần 300 ngày qua

Bộ Y tế cho biết, tính từ 16 giờ ngày 7/5 đến 16 giờ ngày 8/5, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.269 ca mắc mới trong nước (giảm 1.077 ca so với ngày trước đó) tại 51 tỉnh, thành phố (có 1.529 ca trong cộng đồng).

Bệnh nhân mắc mới tại 175 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện của Hà Nội ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (119); Đông Anh (97); Long Biên (43); Hoàng Mai (38); Nam Từ Liêm (37)...

Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 1.536.665 ca.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TTXVN

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.592.222 ca.

Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.336 người.

Hiện Hà Nội có 237 người điều trị tại bệnh viện, số còn lại hơn 95.000 ca theo dõi tại nhà. Trong 237 ca điều trị tại viện, có 207 ca mức độ trung bình (tăng gần 14% so với trung bình 7 ngày trước).

Về công tác tiêm vaccine, tính từ chiều 16/4 cho đến hết ngày 7/5, Hà Nội có hơn 151.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1. Hà Nội đã triển khai tiêm đủ 2 mũi cho hơn 99% trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm