Hà Nội: Đưa người dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về

25/09/2021 15:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) triển khai đón người dân ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đã hết thời gian giãn dân 21 ngày tại ký túc xá Trường Đại học FPT (huyện Thạch Thất), đảm bảo đủ các điều kiện kết thúc cách ly, được trở về và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch tại nơi ở tự sắp xếp trước khi dỡ bỏ phong tỏa ngõ 328, 330 vào ngày 29/9 tới.

Hình ảnh di dời người dân ra khỏi 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đêm nay

Hình ảnh di dời người dân ra khỏi 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đêm nay

Tối 1/9/2021, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt đầu tiến hành đợt đầu tiên di dời người dân ra khỏi khu vực phong toả của phường Thanh Xuân Trung, đến ký túc xá Đại học FPT (Hòa Lạc, Thạch Thất), với số lượng khoảng 150 người.

Chú thích ảnh
UBND quận Thanh Xuân triển khai đón người dân tại ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi trở về địa phương sau khi hoàn thành thời gian cách ly

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ giúp người dân vận chuyển đồ đạc vào khu chờ người nhà đến đón
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra danh sách những người được đưa về

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
UBND quận Thanh Xuân đón người từ ký túc xá Trường Đại học FPT về Nhà văn hóa quận Thanh Xuân sau khi hoàn thành cách ly 21 ngày theo quy định
Chú thích ảnh
Chị Vũ Thị Kim Liên, phường Thanh Xuân Trung gọi điện cho người thân đến đón sau khi hoàn thành thời gian cách ly
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân trở về sau khi hoàn thành cách ly 21 ngày
Chú thích ảnh
Hiện nhà riêng của người dân tại ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi vẫn trong diện phong tỏa, nên từ nơi cách ly, người dân chủ động về nơi ở đã đăng ký, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày và thực hiện các hướng dẫn về phòng, chống dịch theo quy định

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Người dân khi trở về nhà vẫn phải tiếp tục tự cách ly 7 ngày để theo dõi sức khỏe

    Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm