Hà Nội bắn pháo hoa, lắp màn hình Led mừng Quốc khánh 2/9

29/07/2015 05:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị hàng loạt hoạt động văn hóa, văn nghệ chuẩn bị Lễ kỷ niệm Quốc gia 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội cho biết thông tin trên tại cuộc giao ban báo chí chiều 28/7.

Chuẩn bị Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành diễn ra sáng 2/9, thành phố Hà Nội lập danh sách, mời các đại biểu lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, lão thành cách mạng, Anh hùng lao động, Mẹ Việt Nam anh hùng… với số lượng khoảng 400 người.

Đồng thời, huy động khoảng 10.000 người đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham dự.

Hà Nội sẽ lắp đặt hệ thống màn hình Led tại một số điểm thích hợp để phục vụ nhân dân theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành và phục vụ công tác điều hành lực lượng diễu binh, diễu hành.


Hồ Hoàn Kiếm là điểm bắn pháo hoa để nhân dân chiêm ngưỡng. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Thành phố sẽ tổ chức hội thảo “Thủ đô Hà Nội – Truyền thống, nguồn lực và định hướng phát triển”; gặp gỡ nhân chứng “Những con người viết nên huyền thoại”; triển lãm “Hào khí cách mạng mùa thu”; trưng bày các hiện vật cách mạng tại Nhà và hầm D67 Hoàng thành Thăng Long…

Đặc biệt, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán (quận Hà Đông), Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây vào 21 giờ ngày 2/9.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tổ chức chương trình lễ hội âm nhạc mùa thu Hà Nội, giải đua xe đạp mở rộng Hà Nội xung quanh hồ Hoàn Kiếm, tuyên dương thủ khoa xuất sắc, chiếu phim miễn phí phục vụ các tầng lớp nhân dân…

P.V
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm