Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un - 'Ivanka Trump của Triều Tiên'

09/02/2018 21:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào một trong những thời điểm đen tối nhất của Triều Tiên hồi năm 2011, tại đám tang của cha cô, ông Kim Jong Il. Giờ, đảm nhiệm vai trò Phó Cục trưởng Cục Tuyên truyền & Xúc tiến Triều Tiên, cô đang tái xuất tại một trong những sự kiện được quan tâm nhất, Thế vận hội Pyeongchang được tổ chức tại Hàn Quốc.

Kim Yo Jong xuất hiện tại lễ khai mạc Thế vận hội Pyeongchang đánh dấu lần đầu tiên một thành viên của gia đình Kim Jong Un đặt chân tới Hàn Quốc, qua đó khiến những người Hàn Quốc theo chủ nghĩa tự do dấy lên hy vọng rằng đây là dấu hiệu về hòa bình.

Chú thích ảnh
Kim Yo Jong luôn cười tươi mỗi khi xuất hiện cùng anh trai

Tham dự Thế vận hội năm nay, Triều Tiên có một đoàn của Chính phủ, đoàn nghệ thuật gồm 140 thành viên, 229 người cổ vũ, 30 võ sĩ taekwondo cùng nhiều phóng viên.

Tuy nhiên, Kim Yo Jong là nhân vật nổi trội trong số đó khi diện mạo của cô khác hẳn một quan chức Triều Tiên điển hình. Người ta từng nhìn thấy cô tới xem chương trình hòa nhạc của Eric Clapton ở Singapore hồi năm 2011 và thường thấy cô tươi cười khi “tháp tùng” anh trai tới thăm các nhà máy và nông trại.

Nổi tiếng là “Ivanka Trump của Triều Tiên”, Kim Yo Jong được cho là trợ lý đắc lực của anh trai. Có điều, tuy từng theo học ở Thụy Sĩ cùng Kim Jong Un trong cuối những năm 1990, nhưng cô lại thực sự sống tách biệt với anh trai mình.

Người ta còn cho rằng cô là người đứng sau chiến dịch "đổi thương hiệu", trong đó gồm cả việc giúp Kim Jong Un kết bạn với Dennis Rodman, vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ, chụp ảnh tại các công viên giải trí và thậm chí còn cả việc chấp nhận lời mời tham gia Thế vận hội Pyeongchang của Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Kim Yo Jong, đứng ngoài cùng bên phải, tại lễ khai mạc Thế vận hội Pyeongchang 2018

Hiện diện tại lễ khai mạc Thế vận hội Pyeongchang, Kim Yo Jong sẽ gặp gỡ Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, Thủ tướng Nhật Bản Minister Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Giới phân tích cho rằng sau đây sẽ là một cuộc họp chưa từng có và nếu như vậy đây là trở mơ trở thành sự thật đối với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Tuy nhiên, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên thông báo không hề có ý định gặp gỡ các nhà lãnh đạo Mỹ tại Thế vận hội Pyeongchang. Tuy vậy người ta vẫn hy vọng rằng em gái của Kim Jong Un sẽ truyền đi thông điệp từ anh trai mình và nếu như vậy, một trợ lý của tổng thống nói với tờ JoongAng Ilbo, chính quyền Tổng thống Moon Jae In sẵn sàng xem xét việc cử một đặc phái viên tới Bình Nhưỡng.

Chú thích ảnh
Kim Yo Jong đứng sau Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại lễ khai mạc Thế vận hội Pyeongchang 2018

Hy vọng chuyện này sẽ trở nên rõ ràng hơn, rằng Kim Yo Jong tới Hàn Quốc để tạo mối quan hệ hòa bình hay chỉ đơn thuần là gương mặt tươi cười trong phái đoàn của Triều Tiên tới Thế vận hội. Ngày 11/2, Kim Yong Jo sẽ ăn trưa cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

VIDEO: Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un đáp chuyên cơ tới Hàn Quốc, vệ sĩ vây quanh

VIDEO: Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un đáp chuyên cơ tới Hàn Quốc, vệ sĩ vây quanh

Ngày 9/2, chuyên cơ của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chở em gái ông, bà Kim Yo Jong, đáp xuống sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.

Tuấn Vĩ
Theo Korea Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm