Đức tiếp tục phản đối Ukraine gia nhập NATO

01/12/2014 14:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu trên kênh truyền hình ZDF (Đức) ngày 30/11, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết việc thảo luận trao quy chế thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Ukraine hiện không nằm trong chương trình nghị sự của liên minh quân sự này.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu của ông Steinmeier được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tái khẳng định trên kênh truyền hình Đức ARD về tham vọng đưa Ukraine gia nhập NATO, đúng một năm sau khi những cuộc biểu tình ở quảng trường Maidan dẫn tới căng thẳng nghiêm trọng giữa Nga và phương Tây.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: EPA

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức cho rằng tình hình xung đột hiện nay là rất nguy hiểm và không thể "đổ thêm dầu vào lửa" bằng việc trao quy chế thành viên NATO cho Ukraine.

Ngoại trưởng Steinmeier còn tuyên bố cuộc xung đột ở Ukraine cũng như sự bất đồng giữa Nga và phương Tây về vấn đề này không thể giải quyết trong ngắn hạn.

Trước đó, nhà ngoại giao Đức từng phản đối việc trao quy chế thành viên NATO cho Ukraine. Ông khẳng định Đức chỉ ủng hộ quan hệ đối tác giữa NATO với Ukraine, chứ chưa muốn trao quy chế thành viên NATO cho nước này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm