Động đất mạnh 8 độ Richter ngoài khơi Alaska

24/06/2014 08:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Rạng sáng nay 24/6 (theo giờ Việt Nam), một trận động đất mạnh 8 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Alaska của Mỹ, dẫn đến cảnh báo về sóng thần cục bộ.

Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 20h53' GMT (tức 3h53'- giờ Việt Nam) với tâm chấn nằm cách đảo Little Sitkin của Alaska khoảng 24 km về phía Đông Nam. Lệnh cảnh báo sóng thần cục bộ đã được ban bố. Tuy nhiên, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương khẳng định căn cứ vào tất cả các số liệu sẵn có, nguy cơ xảy ra một trận sóng thần hủy diệt ở Thái Bình Dương sẽ không xảy ra.

Sau khi có lệnh cảnh báo sóng thần, cư dân tại quần đảo Aleutian gần đảo Little Sitkin đã được lệnh sơ tán khẩn cấp phòng trường hợp nguy hiểm. Lệnh cảnh báo này được duy trì trong 1-2 giờ sau khi xảy ra động đất. Hiện chưa có báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại sau trận động đất này. Nhiều dư chấn đã được ghi nhận và có dư chấn mạnh tới 6,0 độ Richter.

Trước đó cùng ngày, USGS thông báo một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi quần đảo Kermadec của New Zealand, song trung tâm trên cho rằng sẽ không có nguy cơ xảy ra sóng thần trên diện rộng. Trận động đất xảy ra cách đảo Raoul khoảng 43 km về phía Đông Nam và tâm chấn nằm ở độ sâu 30 km.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm