Dịch COVID-19: Ukraine ghi nhận số ca tử vong cao nhất - Tokyo công bố số ca mắc cao nhất

18/11/2020 19:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/11, Bộ Y tế Ukraine thông báo trong 24 giờ qua nước này ghi nhận 256 ca tử vong liên quan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, con số cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, theo đó nâng tổng số ca mắc không qua khỏi tại nước này lên 10.112 ca. Cũng trong 24 giờ qua Ukraine ghi nhận thêm 12.496 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 570.153 ca.

Châu Âu ghi nhận hơn 15 triệu ca mắc COVID-19

Châu Âu ghi nhận hơn 15 triệu ca mắc COVID-19

Theo số liệu do hãng tin AFP tổng hợp từ các nguồn chính thức, tính tới ngày 17/11, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại châu Âu đã vượt quá 15 triệu người.

Tại Nhật Bản, thủ đô Tokyo cùng ngày công bố 493 ca mắc mới - số ca mắc trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Trước đó, số ca mắc mới trong ngày cao nhất được ghi nhận ở Tokyo là 472 ca ngày 1/8 vừa qua. Theo đó, đến nay thành phố này ghi nhận tổng cộng hơn 35.000 ca mắc.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Lviv, Ukraine, ngày 30/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Lviv, Ukraine, ngày 30/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuần tính đến ngày 17/11, số ca mắc mới trung bình hằng ngày ở mức 309,9, gần mức được ghi nhận hồi đầu tháng 8. Theo chính quyền địa phương, trong số bệnh nhân COVID-19 nhập viện, 42 người có triệu chứng nghiêm trọng, là con số cao nhất kể từ khi Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp do đại dịch cuối tháng 5 năm nay.

Tính trên cả nước đã có tổng cộng 121.963 ca mắc, bao gồm khoảng 700 ca trên du thuyền Diamond Princess, và 1.933 ca tử vong.

Tại Campuchia, cùng ngày, Thủ tướng Samdec Techo Hun Sen cùng Phu nhân và nhóm tháp tùng đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong lần xét nghiệm thứ tư và là lần cuối cùng.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Hun Sen nêu rõ: “Vợ tôi và tôi, cùng những người tùy tùng đều âm tính với virus SARS-CoV-2 trong lần xét nghiệm cuối cùng. Từ sáng ngày mai, tôi sẽ tập thể dục và đi làm bình thường”. 

Trước đó, Thủ tướng Hun Sen cùng Phu nhân và nhóm tháp tùng đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và cách ly sau khi có tiếp xúc với đoàn Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Szijjártó Péter thăm Campuchia ngày 3/11 vừa qua. Ông Szijjártó Péter được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi rời Campuchia sang Thái Lan trong chuyến thăm cùng ngày.

Nguyễn Hằng – Trần Long/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm