Dịch COVID-19: Cách ly tập trung tự trả phí đối với 7 thanh niên chơi game trong vùng dịch

11/02/2021 08:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 20 giờ 20 phút, ngày 10/2, Tổ công tác Công an phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã tiến hành kiểm tra hành chính quán Internet Hữu Tình, địa chỉ Tổ 1, Khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê.

Dịch Covid-19: Hưng Yên giãn cách xã hội tại hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu từ ngày 10/2

Dịch Covid-19: Hưng Yên giãn cách xã hội tại hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu từ ngày 10/2

Từ ngày 10/2, UBND tỉnh Hưng Yên quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Yên Mỹ và Khoái Châu. Đồng thời, phong tỏa toàn bộ xã Yên Phú, nơi xuất hiện 3 ca dương tính với SARS - CoV - 2 gồm các bệnh nhân số 2060, 2062 và 2063.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện 7 thanh niên đang chơi game online gồm: Phạm Minh Hải (sinh năm 1997), Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1988), Trần Văn Quyết (sinh năm 1997), Phạm Tuấn Minh (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1992) đều ở phường Mạo Khê và Nguyễn Ngọc Thái (sinh năm 1992, trú tại Yên Sơn, Yên Thọ), Nguyễn Thái Minh Hoàng (sinh năm 1992, trú tại Kim Thành, Kim Sơn). Trong đó có tới 5 người không đeo khẩu trang.

Chú thích ảnh
Công an lập biên bản các thanh niên chơi game vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ với 7 trường hợp trên với hình thức áp dụng biện pháp cách ly y tế trả phí tại Khu cách ly tập trung của thị xã (Khách sạn Long Hải, phường Mạo Khê) và xét nghiệm tự nguyện trả phí do vi phạm nghiêm trọng các văn bản chỉ đạo của tỉnh và thị xã Đông Triều trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp phong tỏa quán Internet Hữu Tình, lập biên bản tạm giữ Giấy phép kinh doanh, lập biên bản vi phạm hành chính mức cao nhất đối với chủ cơ sở với lỗi vi phạm nghiêm trọng (Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng) theo chỉ đạo của tỉnh và thị xã Đông Triều trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; áp dụng biện pháp cách ly toàn bộ gia đình chủ quán.

TP HCM tạm ngưng các cơ sở dịch vụ không thiết yếu, hạn chế tụ tập đông người từ 0 giờ ngày 31/7

TP HCM tạm ngưng các cơ sở dịch vụ không thiết yếu, hạn chế tụ tập đông người từ 0 giờ ngày 31/7

Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu gồm quán bar, vũ trường 0 giờ ngày 31/7/2020 cho đến khi có thông báo mới. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm thời ngưng hoạt động cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID–19 được ban hành chiều 30/7.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, Công an phường Mạo Khê hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Mạo Khê, đề nghị Chủ tịch UBND thị xã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với đại lý kinh doanh dịch vụ internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Hữu Tình theo thẩm quyền.

Chú thích ảnh
Công an lập biên bản các thanh niên chơi game vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Mặc dù, từ 18 giờ ngày 9/2, tỉnh Quảng Ninh đã dừng giãn cách xã hội đối với 2 ổ dịch COVID-19 là thị xã Đông Triều và huyện Vân Đồn. Nhưng các hoạt động tập trung đông người như các hội nghị, hội thảo, sự kiện, lễ hội, hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí (trong đó có trò chơi điện tử) trên địa bàn tỉnh vẫn dừng hoạt động chờ có thông báo mới.

Văn Đức (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm