Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp với sự lây lan nhanh của biến thể Omicron

26/12/2021 22:33 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 26/12 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 279.939.177 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.415.197 ca tử vong.

Đến nay, thế giới đã có hơn 279,8 triệu ca bệnh và hơn 5,4 triệu ca tử vong vì Covid-19

Đến nay, thế giới đã có hơn 279,8 triệu ca bệnh và hơn 5,4 triệu ca tử vong vì Covid-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 sáng 26/12 theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 279,8 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có hơn 5,4 triệu ca tử vong.

Số bệnh nhân bình phục hiện là hơn 250,19 triệu người. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp với sự lây lan nhanh của biến thể Omicron.    

Tại châu Á, Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở mức cao nhất trong 21 tháng qua, trong đó riêng số ca ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây tăng hơn gấp đôi. Cụ thể, Trung Quốc đại lục phát hiện thêm 158 ca lây nhiễm cộng đồng, mức cao nhất kể từ đầu năm 2020, trong đó có 155 ca ở thành phố Tây An, tăng so với 75 ca ghi nhận trước đó một ngày. Địa phương với 13 triệu dân này đang là điểm nóng của dịch COVID-19 ở Trung Quốc và bước vào ngày phong tỏa thứ 4. Nếu tính cả ca nhập cảnh, Trung Quốc đại lục có 206 ca mắc mới COVID-19, tăng so với 140 ca trong ngày 24/12, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 101.077 ca , trong đó có 4.636 ca tử vong.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một em nhỏ tại Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 25/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Lào cũng ghi nhận thêm 851 ca mới, đều là lây nhiễm trong cộng đồng tại 18 tỉnh, thành phố và 8 ca tử vong do COVID-19. Theo Bộ Y tế Lào, sau 6 ngày liên tục ghi nhận ở mức 4 chữ số, đây là lần đầu tiên số ca mới giảm xuống mức 3 con số, giảm 156 ca so với ngày 25/12. Thủ đô Viêng Chăn cũng ghi nhận số ca cộng đồng giảm 177 ca so với ngày 25/12 nhưng vẫn đứng đầu cả nước với 323 ca mới.

Như vậy, đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào là 106.231 ca, trong đó có 325 ca tử vong. Chính phủ Lào hiện đang thúc đẩy chương trình tiêm chủng cho người dân, tiêm mũi tăng cường cho các nhóm có nguy cơ cao như nhân viên y tế, công an, bộ đội; đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh đã được ban hành.   

Tại Nhật Bản, tỉnh Aichi miền Trung nước này đã phát hiện 2 ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng. Đó là một bé gái tuổi vị thành niên và mẹ. Cả hai người này trong thời gian gần đây không ra nước ngoài. Theo Thống đốc tỉnh Aichi, Hideaki Omura, hiện chưa rõ con đường lây nhiễm.    

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

New Zealand đã phát hiện thêm 7 ca nhiễm biến thể Omicron trong hai ngày qua là những ca nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm biến thể Omicron ở nước này lên 45 ca.    

Trong 2 ngày qua, New Zealand cũng ghi nhận thêm 136 ca mắc COVID-19, trong đó có 126 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 10 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 13.485 ca. Theo Bộ Y tế New Zealand, 91% người dân đủ điều kiện tiêm chủng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.  

Tại Trung Đông, Palestine thông báo đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron tại Dải Gaza. Bệnh nhân là một công dân bị nhiễm Omicron trong vùng lãnh thổ duyên hải này. Điều này có nghĩa là biến thể Omicron đã xuất hiện ở Gaza và đang lây lan trong người dân nơi đây. Việc phát hiện ra ca nhiễm biến thể Omicron đặt ra một thách thức mới cho hệ thống y tế kém phát triển ở Dải Gaza. Đến nay, Gaza với 2,2 triệu dân ghi nhận 189.837 ca mắc COVID-19 và 1.691 ca tử vong.     

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân Palestine tại Dải Gaza ngày 20/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Âu, Chính phủ Đức đã quyết định hoãn mục tiêu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tới cuối tháng 1/2022.     

Trước đó, chính phủ mới của Đức đặt mục tiêu đến ngày 7/1/2022 sẽ tiêm chủng cho 80% dân số. Tuy nhiên, tính đến ngày 26/12, mới có khoảng 61,4 triệu người được tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine COVID-19, đạt 73,8% dân số; trong đó 70,8% được tiêm chủng đầy đủ, 35,9% đã được tiêm mũi vaccine tăng cường. Để đạt mục tiêu tiêm chủng 80% dân số, nước này cần hoàn thành việc tiêm mũi vaccine đầu tiên cho khoảng 5 triệu người nữa. Chính phủ Đức cho biết mục tiêu này khó có thể đạt được vào đầu tháng 1/2022 theo kế hoạch ban đầu.   

Theo số liệu của Viện Robert Koch (RKI), trong 24 giờ qua tính tới sáng 26/12 (giờ địa phương), RKI đã ghi nhận 10.100 ca mới và 88 ca tử vong. Tỷ lệ số ca nhiễm mới trong 7 ngày qua là 220,7 (tính trên 100. 000 dân). Tỷ lệ nhập viện trong 7 ngày qua là 4,55 (tính trên 100.000 dân). Tính từ khi đại dịch bùng phát, Đức đã ghi nhận gần 7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó 110.364 ca tử vong.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm