Cụ bà 114 tuổi trở thành người già nhất thế giới

28/02/2013 06:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một cụ bà 114 tuổi ở Nhật Bản, con gái của một thợ làm kimono, đã chính thức được công nhận là người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới. Misao Okawa nói rằng bà "rất hạnh phúc" khi được ghi nhận thành tích, kèm theo một chứng chỉ từ tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới.

Sau bữa ăn ưa thích gồm sushi cá thu, cụ bà Okawa đã ngủ gật trên chiếc xe lăn của mình. Nhưng rồi cụ đã tỉnh giấc để nói chuyện với phóng viên. Khi được hỏi bí quyết để sống trường thọ, cụ nói rằng đó là nhờ việc "quan tâm tới sức khỏe".

Việc được Guinness công nhận kỷ lục là món quà ý nghĩa dành cho cụ Okawa, người sẽ bước sang tuổi 115 vào tuần tới. Theo Viện Nghiên cứu lão khoa, nơi xác định thông tin tuổi tác cho Guinness, cụ bà đã sinh vào ngày 5/3/1898. Cụ hiện đang sống tại một nhà dưỡng lão ở Osaka và vẫn thưởng thức mọi món ăn mà cụ thích.

Nhật Bản hiện có nhiều người hơn 100 tuổi nhất thế giới, với tổng cộng hơn 51.000 người và hơn 87% trong số đó là nữ giới.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm