Covid-19 thế giới tuần qua: Hơn 250 triệu ca mắc, Nga dẫn đầu về ca tử vong

07/11/2021 07:03 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 402.000 ca mắc Covid-19 và trên 5.900 ca tử vong.

Mỹ muốn thu hẹp bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine phòng Covid-19

Mỹ muốn thu hẹp bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine phòng Covid-19

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/11 thông báo ông sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo ngoại giao các nước nhằm thảo luận về đại dịch Covid-19.

Như vậy, tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 250 triệu ca, trong đó trên 5,09 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (41.335 ca), Anh (30.693 ca) và Mỹ (trên 30.000 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (1.188 ca), Ukraine (793 ca) và Ấn Độ (519 ca).

Nga tiếp tục là quốc gia có số ca mắc và tử vong mới cao nhất thế giới trong 24 giờ qua. Số ca mắc mới ở Nga cũng cao nhất từ đầu dịch tới nay. Tính từ đầu đại dịch tới nay, Nga có tổng cộng trên 8,7 triệu ca mắc và trên 245.000 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Những con số trên phản ánh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Nga, trong khi biện pháp đóng cửa toàn bộ công sở, nhà máy... trong một tuần mà giới chức Nga áp đặt để phòng chống dịch bệnh sắp hết hiệu lực. Nhiều địa phương của Nga đang chuẩn bị sẵn sàng gia hạn biện pháp này. Tuy nhiên, có nhiều cơ quan, doanh nghiệp vẫn sẽ khôi phục hoạt động bình thường từ ngày 8/11. 

Hiện Nga là nước ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 cao thứ hai thế giới, sau Mỹ. Một phần nguyên nhân là do tỷ lệ người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại nước này khá thấp, chưa đến 35% dân số.     

Trẻ em dưới 12 tuổi chiếm 20% số ca mắc Covid-19 theo ngày tại Canada  

Cơ quan y tế công cộng Canada (PHAC) cho hay số ca mắc COVID-19 là người dưới 12 tuổi  chiếm hơn 20% số ca mắc theo ngày tại nước này.

Theo số liệu thống kê, trẻ dưới 12 tuổi chiếm 12% trong tổng 38 triệu dân tại Canada. Hiện có 4,3 triệu trẻ trong độ tuổi này chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo Giám đốc PHAC Theresa Tam, số liệu về tỷ lệ mắc COVID-19 ở nhóm trẻ dưới 12 tuổi không quá bất ngờ do các nhóm tuổi khác có tỷ lệ tiêm phòng cao. Cho tới nay, Chính phủ Canada đã đặt mua 2,9 triệu liều vaccine của hãng Pfizer cho trẻ em và nước này đang chờ Bộ Y tế cấp phép sử dụng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Auckland, New Zealand. Ảnh: AFP/TTXVN

Đa số các ca mắc mới tại Lào là lây nhiễm trong cộng đồng

Ngày 6/11, Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua, nước này có 960 ca mắc mới COVID-19, trong đó có tới 955 ca cộng đồng, còn lại là các trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào là 45.980 người.

Bộ trên thông báo số ca mắc mới COVID-19 tại nước này vẫn ở mức cao và lan rộng ra 15/18 tỉnh, thành. Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục là tâm dịch khi ghi nhận 449 ca cộng đồng trong một ngày. Đáng chú ý, tỉnh Luang Namtha và Luang Prabang tiếp tục có số ca lây nhiễm cộng đồng vượt mức 100 trường hợp trong 24 giờ. 

Campuchia đứng hàng đầu khu vực và thế giới về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19

Theo ourworldindata.org, Campuchia có tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 trên tổng số dân hơn 16 triệu người cao hơn nhiều quốc gia khác ở châu Á. Tính đến ngày 3/11 vừa qua, Campuchia đã tiêm phòng ít nhất hai mũi cho khoảng 82% dân số nước này, đứng đầu châu Á, cao hơn một điểm phần trăm so với Singapore, Brunei, Hàn Quốc và cao hơn hai điểm phần trăm so với Nhật Bản và Malaysia. Trên thế giới, Campuchia đứng thứ 5 về tỷ lệ tiêm phòng COVID-19, chỉ sau Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE), Bồ Đào Nha, Cuba và Chile.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Từ tháng 10/2021, Campuchia đã bắt đầu tiêm mũi tăng cường thứ ba cho người dân. Nước này đặt mục tiêu tiêm phòng đầy đủ cho 91% dân số, trong đó gần 45% trẻ em 5 tuổi đã tiêm ít nhất một mũi.

Nhờ chiến lược tiêm phủ rộng vaccine ngừa COVID-19 ở các nhóm tuổi một cách nhanh chóng và hiệu quả, nhờ nguồn vaccine dồi dào do Trung Quốc cung cấp, Campuchia đã có 35 ngày bình thường mới với số ca mắc COVID-19 liên tục ở mức thấp.

Ngày thứ 6 sau khi Thủ tướng Campuchia Samdech Techo tuyên bố mở cửa hoàn toàn đất nước, Campuchia chỉ ghi nhận 73 ca mắc COVID-19, trong đó có 10 ca nhập cảnh và có thêm 6 người tử vong, trong đó 4 người chưa tiêm phòng COVID-19.

Anh cho phép đặt lịch sớm cho mũi tiêm tăng cường

Bộ Y tế Anh thông báo sẽ cho phép người dân được đặt lịch tiêm mũi vaccine tăng cường trước khi đủ điều kiện tiêm, nhằm đẩy nhanh tốc độ thực hiện miễn dịch cộng đồng trước khi mùa Đông đến.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Derby, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Người trên 50 tuổi và người dễ bị tổn thương sẽ vẫn được tiêm mũi tăng cường 6 tháng sau khi tiêm đủ hai mũi vaccine. Nhưng từ ngày 8/11 tới, họ có thể đặt lịch tiêm ngay từ khi mới tiêm được 5 tháng thay vì phải đợi đủ 6 tháng như hiện nay.

Thủ tướng Boris Johnson coi chiến dịch tiêm mũi tăng cường là một biện pháp chủ đạo trong kế hoạch nhằm tránh phải phong tỏa đất nước vào mùa Đông, trong đó tập trung vào tiêm chủng hơn là các quy định giãn cách xã hội hoặc bắt buộc đeo khẩu trang.

Hiện 3/5 người trên 50 tuổi đủ điều kiện đã được tiêm mũi tăng cường tại England, với tổng cộng hơn 9 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường trên toàn Vương quốc Anh hiện nay.

Australia đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho 80% dân số 

Ngày 6/11, Australia đã đạt mốc quan trọng là 80% dân số từ 16 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Thủ tướng Scott Morrison cho biết cho đến nay đã có 35 triệu liều vaccine được tiêm ở Australia.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Dubbo, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau những chậm chạp ban đầu trong việc triển khai tiêm chủng, Australia hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng nhiều nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), với tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine ở người từ 16 tuổi trở lên cao hơn cả Israel và Mỹ.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn chênh lệch giữa các cấp địa phương của Australia. Trong khi các bang Victoria, New South Wales và Vùng Lãnh thổ Thủ đô (ACT) đã vượt qua mục tiêu tiêm chủng đầy đủ 80%, hai bang Queensland và Tây Australia còn vài ngày nữa mới đạt được mốc 80% người dân được tiêm mũi vaccine đầu tiên.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm