Chiến đấu cơ bị tấn công, Israel ra đòn trả đũa, 'xóa sổ' khẩu đội tên lửa Syria

16/10/2017 19:55 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi lên tiếng tố cáo bị Syria bắn tên lửa nhằm vào chiến đấu cơ nước mình, Israel đã tấn công phá hủy một khẩu đội tên lửa phòng không của Syria.

Đây là sự kiện mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công “trả đũa” gần đây nhằm vào chính quyền Syria của Israel.

Theo đài phát thanh Sputnik, Không quân Israel đã phá hủy một khẩu đội tên lửa phòng không tại phía Đông thủ đô Damascus sau khi cáo buộc bị tấn công xuất phát từ lãnh thổ Syria.

Động thái trên xuất hiện ngay sau khi các chiến đấu cơ của Israel bị tấn công bởi một quả tên lửa phóng từ lãnh thổ Syria trong khi đang triển khai nhiệm vụ do thám thường xuyên trên bầu trời Liban. 

Chú thích ảnh
Chiến đấu cơ lực lượng không quân Israel. Ảnh: AP

Theo Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), không có người thương vong trong vụ tấn công, và các máy bay đều trở về an toàn.

IDF cáo buộc Syria đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, Damascus vẫn chưa bình luận về vụ việc.

Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố “lực lượng IDF vẫn duy trì được khả năng ngăn chặn các thế lực thù địch với dân thường Israel”.

Cũng theo một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng truyền thông của quân đội Israel, nước này đã thông báo với Nga về cuộc tấn công khẩu đội tên lửa của Syria đúng lúc triển khai. Vị quan chức quân đội khẳng định: “Nga đã được thông báo đúng lúc, hoặc có thể ngay trước cuộc tấn công”.

Tuy nhiên, IDF nhấn mạnh nước này “không có ý định làm tình hình trở nên bất ổn”.

Trước đó đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra giữa Israel và Syria. Israel liên tục tố cáo bị nã pháo từ lãnh thổ Syria giáp với biên giới và trả đũa bằng những cuộc tấn công, mặc dù sự thật là các nhóm khủng bố mới chính là đối tượng đang kiểm soát khu vực sát biên giới với nước này.

Ngay sau một vài sự vụ, một vùng giảm thiểu căng thẳng đã được thiết lập trên lãnh thổ gần biên giới hai nước. Thỏa thuận đạt được sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có cuộc gặp đầu tiên với nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G20.

Điều chiến đấu cơ tới Triều Tiên, Mỹ định thực hiện 'kế hoạch hủy diệt'?

Điều chiến đấu cơ tới Triều Tiên, Mỹ định thực hiện 'kế hoạch hủy diệt'?

Việc điều máy bay ném bom và chiến đấu cơ trong ngày 18/9 của Mỹ tới Triều Tiên liệu có nằm trong kế hoạch "hủy diệt" nước này như Mỹ đã cảnh báo trước đó.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm