Cháy rừng tại Australia: Đám khói bụi 15km phát tán khắp nơi trên thế giới

14/01/2020 11:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 14/1 cho biết khói từ các đám cháy rừng ở Australia sẽ phát tán đi khắp nơi trên thế giới, sau đó quay trở lại và bao phủ toàn bộ Australia trong những ngày tới.     

Cháy rừng tại Australia: Hơn 180 người bị bắt vi cố ý gây hỏa hoạn

Cháy rừng tại Australia: Hơn 180 người bị bắt vi cố ý gây hỏa hoạn

Ngày 6/1, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Papua New Guinea (PNG) đã điện đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison đề nghị cung cấp các hỗ trợ cần thiết trong nỗ lực đối phó với đợt cháy rừng nghiêm trọng tại nước này, hiện đã làm 25 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, và thiêu rụi hơn 8 triệu ha rừng (tương đương diện tích của nước Áo).

Hiện NASA đang theo dõi sự di chuyển của đám khói dài tới hơn 15 km trong bầu khí quyển, hình thành từ các trận cháy rừng tại hai bang New South Wales và Victoria của Australia. Đến ngày 8/1, khói đã bay được nửa vòng Trái Đất, băng qua Nam Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, ngày 13/1, khói mù đã bao phủ bang Victoria, dẫn đến cảnh báo về chất lượng không khí kém gây nguy hiểm cho sức khỏe con người được ban hành trên toàn tiểu bang. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Liên bang (EPA) cho biết chất lượng không khí kém có khả năng sẽ tiếp tục ở phía Đông Bắc tiểu bang trong vài ngày tới.   

Chú thích ảnh
Khói mù từ các đám cháy rừng bao phủ thủ đô Canberra, Australia ngày 5/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, tại bang New South Wales, sáng 12/1, khói mù dày đặc kèm mùi cháy khét cũng xuất hiện trở lại tại hầu khắp các khu vực. Bộ Y tế và EPA đã ban hành hướng dẫn, khuyên mọi người không nên ở ngoài trời quá lâu và sử dụng các loại mặt nạ chuyên dụng để đảm bảo sức khỏe.   

Trước đó, NASA thông báo khói bụi từ các đám cháy rừng ở Australia đã "tác động mạnh mẽ" đến New Zealand và "gây ra các vấn đề nghiêm trọng về chất lượng không khí tại quốc gia này và gây biến đổi màu của tuyết trên các đỉnh núi".   

Chú thích ảnh
Ảnh: THX/TTXVN

Các nhà khoa học tại NASA cho rằng sự kết hợp giữa nhiệt độ cao từ các vụ hỏa hoạn và hiện tượng khô hạn lịch sử của Australia đã dẫn đến việc hình thành của một số lượng lớn các cơn bão “bất thường”.

Hiện tượng thời tiết đã được kích hoạt bởi sự tích tụ tro bụi, khói và vật liệu đốt, cộng hưởng không khí nóng và ánh mặt trời thiêu đốt. Những hợp chất này tạo thành các đám mây trông giống như giông bão truyền thống, nhưng không có mưa.   

Diệu Linh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm