Bờ biển của Indonesia sụt lún tới 20 cm mỗi năm

04/06/2022 22:13 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, kết quả nghiên cứu mới đây của Cơ quan nghiên cứu và đổi mới quốc gia Indonesia (BRIN) cho thấy tình trạng sụt lún đất nghiêm trọng tại khu vực ven biển phía Bắc của đảo Java.     

Những điểm đến hot nhất bờ biển phía Đông đảo Jeju

Những điểm đến hot nhất bờ biển phía Đông đảo Jeju

Vẻ quyến rũ của đảo Jeju hiện hữu ở khắp mọi nơi, nhưng gần đây, các điểm tham quan dọc theo bờ biển phía Đông, từ bãi biển cho đến các quán cà phê, cửa tiệm, đang trở thành xu hướng mới.

Phát biểu họp báo ngày 2/6, nhà nghiên cứu Thomas Djamaluddin thuộc Trung tâm nghiên cứu không gian BRIN cho biết sụt lún đất ở khu vực trên đã được xác định dựa vào dữ liệu ra đa khẩu độ tổng hợp (SAR).     

Ông Thomas - người từng giữ chức Viện trưởng Viện nghiên cứu Hàng không và Vũ trụ, cho biết mức độ sụt lún đất cao nhất diễn ra tại vùng bờ biển của thành phố Pekalongan (tỉnh Trung Java) là 2,1-11cm mỗi năm, dựa vào kết quả đo lường trong giai đoạn 2015-2020.     

Trong khi đó, thủ đô Jakarta ghi nhận mức sụt lún từ 0,1-8cm mỗi năm, thành phố Semarang (thủ phủ của tỉnh Trung Java) từ 0,9-6cm, thành phố Surabaya (thủ phủ của tỉnh Đông Java) từ 0,3-4,3cm, và thành phố Cirebon (tỉnh Tây Java) từ 0,28-4cm.     

Chú thích ảnh
Đảo Java, Indonesia

Dữ liệu mới nói trên đã củng cố các nghiên cứu trước đó, chẳng hạn như một nghiên cứu của Viện Công nghệ Bandung (ITB). Trước đó ngày 29/5, Trưởng phòng thí nghiệm trắc địa thuộc ITB, ông Heri Andreas cho biết tốc độ sụt lún đất hiện nay ở Semarang, Pekalongan và thị trấn Demak (tỉnh Trung Java) đã lên tới 20 cm mỗi năm. Đây là tốc độ sụt lún đất nhanh nhất được ghi nhận trên thế giới.     

Ông Thomas cho biết BRIN sẽ mời một số trung tâm nghiên cứu để hợp tác nghiên cứu các yếu tố gây ra lũ lụt do thủy triều dâng ở vùng bờ biển phía Bắc, qua đó giúp Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) đưa ra cảnh báo sớm về lũ lụt do thủy triều, đồng thời giúp chính quyền các địa phương chuẩn bị cơ sở hạ tầng chống lũ lụt.     

Java là hòn đảo đông dân nhất thế giới với dân số gần 148 triệu người, chiếm hơn 60% dân số của Indonesia, và là một trong những nơi dễ bị tổn thương nhất trên thế giới do biến đổi khí hậu toàn cầu.     

Trong đó, Jakarta là một trong những thành phố bị sụt lún nhanh nhất trên trái đất. Hiện gần 50% diện tích của Jakarta đã nằm dưới mực nước biển từ 2-4m. Với tốc độ sụt lún tới 20cm mỗi năm, kết hợp với nước biển dâng, dự báo 1/3 diện tích của Jakarta và 95% vùng bờ biển phía Bắc thành phố này có thể chìm dưới nước vào năm 2050.   

Hữu Chiến/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm