Biến thể Omicron gây lo ngại cho nhiều quốc gia

04/12/2021 11:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9h00 ngày 4/12 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 265.135.825 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có 5.257.385 ca tử vong.

Omicron có thể gây nguy cơ tái nhiễm cao hơn 3 lần so với Delta

Omicron có thể gây nguy cơ tái nhiễm cao hơn 3 lần so với Delta

Ngày 2/12, các nhà khoa học Nam Phi công bố kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có thể gây nguy cơ tái nhiễm ở người đã khỏi bệnh cao hơn 3 lần so với các biến thể Delta và Beta.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 238.865.484 người. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 808.059 ca tử vong trong tổng số 49.870.747 ca mắc. Tiếp đó là Ấn Độ với 470,.254 ca tử vong trong số 34.624.065 ca mắc; Brazil với 615.454 ca tử vong trong số 22.129.409 ca mắc.      

Mỹ là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua, với 140.132 ca trong tổng số 680.686 ca mắc mới trên toàn thế giới. Tiếp đó là Đức và Anh lần lượt có thêm 70.681 ca và 50.584 ca.         

Biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 tiếp tục gây lo ngại khi có thêm nhiều  quốc gia ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể này. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Omicron đã xuất hiện tại 38 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại siêu thị ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 3/12, giới chức y tế Mexico đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Bệnh nhân 51 tuổi, đến từ Nam Phi, xuất hiện triệu chứng nhẹ và đã tự nguyện nhập viện tại thủ đô Mexico City để tránh lây lan. Hiện bệnh nhân có tiên lượng hồi phục khả quan.      

Bộ Y tế Mexico kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng dịch. Trước đó, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 29/11 khẳng định mặc dù biến thể Omicron được WHO xếp vào loại “nguy cơ rất cao” nhưng Mexico sẽ không đóng cửa các hoạt động kinh tế.         

Tunisia cũng ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Ca mắc là một nam giới 23 tuổi, công dân của một quốc gia châu Phi Nam Sahara, đang cách ly tại một khách sạn tại địa phương sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.     

Canada ngày 3/12 thông báo đã ghi nhận 15 ca nhiễm biến thể Omiron. Các ca nhiễm này đều là trường hợp nhập cảnh và hầu hết từng đến châu Phi, đặc biệt trong đó có trẻ em  dưới 12 tuổi. Cơ quan y tế công cộng Canada (PAHA) cảnh báo nguy cơ các ca bệnh chuyển nặng gia tăng tại nước này và xu hướng này chỉ dừng lại khi Canada kiềm chế số ca mắc mới.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Toronto, tỉnh Ontario, Canada ngày 21/11/2021. Ảnh: GETTY IMAGES/TTXVN

Trong khi đó, Ireland đã siết chặt các biện pháp kiểm dịch trước thềm Giáng sinh trong bối cảnh số ca mắc mới tại nước này tăng mạnh. Cụ thể, các câu lạc bộ ban đêm phải đóng cửa, các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng trở lại tại tất cả quán bar, nhà hàng, khách sạn. Các địa điểm như vui chơi giải trí, văn hóa và thể thao chỉ được hoạt động 50% công suất và những người tham gia buộc phải đeo khẩu trang...  Các quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 7/12/2021 đến ngày 9/1/2022. Thủ tướng Ireland Micheal Martin khẳng định nước này sẽ không tái áp đặt các biện pháp phong tỏa trên diện rộng.   

Trước đó, chính phủ nước này đã yêu cầu người dân làm việc từ xa từ giữa tháng 11 do số ca mắc mới và tỷ lệ nhập viện tăng cao. Ireland ngày 3/12 ghi nhận 5.419 ca mắc mới, tăng đột biến so với tuần trước đó. Ireland là một trong số quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất châu Âu với khoảng 90% người dân từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều.        

Cũng tại châu Âu, Chính phủ Bỉ đã tiến hành phiên họp khẩn cấp hôm 3/12 để quyết định về các biện pháp cần thiết mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh diễn biến tồi tệ hơn. Một trong những biện pháp là yêu cầu tất cả học sinh từ 6 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang tại lớp học, do tốc độ lây nhiễm bệnh  ở nhóm đối tượng ngày càng tăng cao. Ngoài ra, các lớp học phải trang bị thiết bị đo lượng khí CO2 và phải dừng hoạt động nếu có từ 2 trường hợp mắc bệnh trở lên. Các biện pháp này sẽ được áp dụng kể từ ngày 6/12.     

Chính phủ Bỉ cũng ban hành lệnh cấm các sự kiện có từ 4.000 người trở lên từ ngày 4/12 và cấm các buổi hòa nhạc lớn cùng các sự kiện tổ chức trong nhà có quy mô từ 200 người kể từ ngày 6/12. Những sự kiện nhỏ vẫn được tổ chức nhưng bắt buộc người tham gia phải đeo khẩu trang, có chứng nhận an toàn với COVID-19 và đảm bảo giãn cách. Đối với các sự kiện công cộng ngoài trời, ban tổ chức phải chịu trách nhiệm quản lý và giám sát nghiêm ngặt.     

Trong tuần từ  23-29/11, trung bình mỗi ngày Bỉ ghi nhận 17.862 ca mắc mới, tăng 6% so với tuần trước đó. Tỷ lệ ca mắc trung bình trên 100.000 dân trong 2 tuần qua luôn ở mức trên 2,1%. Ngoài ra, số ca tử vong trung bình trong 7 gần đây cũng đã lên tới 44 ca/ngày, tăng 23% so với một tuần trước đó. Tính đến nay Bỉ đã ghi nhận hơn 1,8 triệu ca mắc COVID-19 với 27.120 ca tử vong.

Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm