Bí mật động trời về việc ép ăn thịt người trong nội chiến Nam Sudan

29/10/2015 15:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một báo cáo của Liên minh châu Phi (AU) vừa tiết lộ nhiều tội ác kinh hoàng trong thời gian diễn ra cuộc nội chiến Nam Sudan, bao gồm lời khai của những người bị buộc phải ăn thịt đồng loại và việc phát hiện ra những mộ tập thể cỡ lớn.

Được phát hành cuối ngày 27/10, báo cáo đã xoay quanh hoạt động của các lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir (người dân tộc Dinka), người đã tập hợp một lực lượng đặc biệt trước khi cuộc nội chiến nổ ra vào tháng 12/2013. 

Nó cũng bác bỏ tuyên bố chính phủ Nam Sudan, cho rằng đã có một âm mưu đảo chính do cựu Phó Tổng thống Riek Machar (người dân tộc Nuer) chỉ đạo thực hiện vào thời điểm đó. Bản báo cáo đồng thời đưa ra các bằng chứng về việc quân đội chính phủ đã thực hiện hàng loạt vụ giết người có tổ chức nhằm vào người Nuer ở thủ đô Juba.


Một người đàn ông bước vào căn phòng gồm toàn những binh sĩ bị thương ở Juba, Nam Sudan. Ảnh: Yahoo

Các nhà điều tra của AU, do cựu Tổng thống Nigeria Olusegun Obasanjo dẫn đầu, thấy rằng cuộc nội chiến bắt đầu ngày 15/12/2013, khi giao tranh nổ ra giữa những người lính Dinka và Nuer, xuất phát từ những căng thẳng chính trị giữa Kiir và Machar - người bị cách chức từ tháng 7/2013.

Kết quả là hàng trăm thanh niên người Nuer đã bị bắn chết và chôn trong các ngôi mộ tập thể. Lực lượng ủng hộ chính phủ hoặc đồng minh của họ cũng bị cáo buộc đã tra tấn các nạn nhân. Đôi khi các nạn nhân bị ép phải nhảy vào lửa. 

Các vụ giết người là "một hoạt động quân sự có tổ chức và không thể thành công nếu thiếu sự phối hợp của nhiều nhân vật khác nhau trong giới quân sự và chính phủ" - báo cáo có ghi - "Rào chắn và các trạm kiểm soát đã được thiết lập quanh Juba. Lực lượng an ninh lục soát từng nhà để tìm cho ra những thanh niên người Nuer".

Các nhà điều tra cũng tìm thấy "bằng chứng cho thấy một số nạn nhân rơi vào tay quân chính phủ đã bị bắt ăn thịt người". Số khác "bị ép uống máu của những đồng loại đã bị xả thịt và cắt tiết". 


Cuộc nội chiến giữa quân chính phủ và phe nổi dậy khiến hàng chục nghìn người mất nhà cửa. Ảnh: Yahoo

Báo cáo dẫn lời một nhân chứng nói rằng "cô đã thấy quân đội Nam Sudan (SPLA) đốt các xác chết và ép những người phụ nữ Nuer ăn số thịt cháy đó".

Ngoài ép ăn thịt người, tài liệu này còn trích lời nhiều nhân chứng mô tả lại việc quân đội chính phủ tham gia vào hàng loạt hành động dã man như giết người, bắt cóc, cưỡng hiếp, đánh đập và ăn cắp.


Quân chính phủ tại một tỉnh ở Nam Sudan. Ảnh: Yahoo

Khi những vụ giết chóc diễn ra tại Juba, Machar đã chạy trốn khỏi thủ đô và kêu gọi một cuộc nổi dậy để trả thù người Dinka. Hoạt động này đã khiến bạo lực bùng nổ ở các thị trấn như Bor, Malakal, và Bentiu. Hàng loạt vụ hãm hiếp, giết người... đã xảy ra ở những nơi này.

Tháng 8 năm nay,Kiir và Machar đã ký một thỏa thuận hòa bình, nhưng xung đột vẫn tiếp tục diễn ra.

Liên Hiệp Quốc cho biết, hàng chục nghìn người đã thiệt mạng và hơn 2 triệu người khác mất nhà cửa vì cuộc nội chiến ở Nam Sudan.

Duy An
Theo Yahoo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm