Bi kịch đẫm máu của những quả trứng phục sinh đắt giá nhất thế giới

28/03/2016 07:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều tối 27/3 theo giờ Việt Nam, giáo hoàng Francis đã cử hành trọng thể Thánh lễ Phục. Trong bài diễn thuyết tại Quảng trường thánh Peter, Giáo hoàng bày tỏ nỗi buồn trước những nạn nhân khủng bố và kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ những người gặp hoạn nạn.

Hôm nay 28/3, khoảng 35.000 người Mỹ sẽ tới Nhà Trắng dự lễ Phục Sinh cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông Obama. Ngoài các chương trình âm nhạc, thi đấu thể thao, thi nấu ăn, kể chuyện, thi lăn trứng Phục Sinh...

Năm nay, lễ Phục Sinh theo giáo hội Tây phương tổ chức vào ngày 27/3 còn theo giáo hội Đông phương là vào ngày 1/5. Vào lễ này, mọi người tặng nhau những quả trứng Phục Sinh sô cô la. Đây là lúc người ta cũng nhắc đến những quả trứng phục sinh đắt giá do nghệ nhân Faberge hiện phân tán khắp thế giới, mang theo những câu chuyện lịch sử bi thảm và nhuốm máu của chúng.

Do ảnh hưởng của Giáo hội Chính thống giáo Nga, lễ Phục Sinh là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng nhất tại Nga. Những quả trứng Phục Sinh tinh xảo và đắt giá nhất thế giới hiện nay cũng từng là quà tặng giành cho nữ hoàng Đế quốc Nga.


Những quả trứng phục sinh đắt giá do Faberge chế tác

Bên trong lớp vỏ trắng sứ có kích cỡ như quả trứng là lòng đỏ phủ lấy một con gà mái vàng. Bên trong con gà mái vàng là vương miện thu nhỏ bằng kim cương và một quả trứng nhỏ bằng ruby. Đó là quà Sa hoàng Tsar Alexander III tặng hoàng hậu Tsarina Maria Feodorovna năm 1885.

Không chỉ một, mà có tới 50 quả trứng Phục Sinh mà nhà chế tác thiên tài Peter Carl Faberge làm cho gia đình hoàng tộc Nga từ năm 1885 tới năm 1917. Những quả trứng này, khi lần đầu xuất hiện trước đám đông tại Paris năm 1900, đã tạo ra hai thái độ đối lập: một bên kinh ngạc trước sự tinh xảo đáng ngạc nhiên, một bên ra sức chửi rủa sự lãng phí thừa mứa của những quả trứng này.

Thật vậy, mỗi quả trứng Phục Sinh của hoàng tộc Nga có giá bằng tiền chuộc một vị hoàng đế, với những quả được đúc bằng vàng và bao phủ bằng nhiều lớp đá quý.

Sau Cách mạng Tháng Mười Nga, Đế quốc Nga sụp đổ, gia đình Sa hoàng bị giết còn tài sản bị phân tán, trong đó có những quả trứng Phục Sinh.

Nhiều năm lưu lạc, nay 43 trong số trứng đắt giá này đang được trưng bày tại bảo tàng hoặc thuộc về các nhà sưu tập cá nhân. Số còn lại, vẫn đang tiếp tục được săn tìm. Năm ngoái, một quả trứng làm năm 1887 của Sa hoàng có giá khoảng 33 triệu đô được tìm thấy tại một cửa hàng đồ cổ ở Trung Tây. Tháng 10 vừa rồi, Hoàng gia Anh cho biết đã tìm thấy quả trứng Diamond Trellis chế tác năm 1892.

Giả Bình (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm