Bệnh lạ bùng phát tại 14 nước đã lan đến Đông Nam Á

03/05/2022 07:00 GMT+7 | Tin tức 24h

Thời gian qua, trên thế giới đã xuất hiện một căn bệnh viêm gan lạ mà bệnh nhân chủ yếu là trẻ em dưới 10 tuổi, bùng phát ở hơn 14 quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng các chuyên gia khoa học đang tích cực làm việc để tìm ra nguyên nhân gây bệnh cũng như cách điều trị, phòng tránh.

WHO tìm thấy manh mối về bệnh lạ ở Campuchia

WHO tìm thấy manh mối về bệnh lạ ở Campuchia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đã tìm thấy mối liên hệ giữa căn bệnh với virus gây bệnh tay - chân - miệng.

Trong khi quá trình nghiên cứu vẫn đang diễn ra thì căn bệnh lạ này tiếp tục lây lan sang nhiều nơi khác. Trang tin CNN Indonesia ngày 2/5 đưa tin, Bộ Y tế nước này ghi nhận 3 bệnh nhi nhập viện với các triệu chứng điển hình được WHO khuyến cáo trước đó bao gồm buồn nôn, tiêu chảy nặng, sốt, vàng da, co giật và mất ý thức. Đáng nói là cả 3 bệnh nhân này đều đã không qua khỏi khi điều trị ở thủ đô Jakarta.

Bộ Y tế Indonesia khuyến cáo các bậc phụ huynh nếu thấy trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường như trên cần đưa con đến ngay bệnh viện để kiểm tra. Ngoài ra đơn vị này còn thành lập một hội đồng chuyên môn để tìm cách xác định nguyên nhân của căn bệnh nhờ vào việc làm xét nghiệm cũng như đẩy mạnh giám sát dịch tễ trên toàn quốc.

Chú thích ảnh
Bệnh viêm gan lạ đang lây lan ở nhiều nước với đối tượng chủ yếu là trẻ em. Ảnh minh họa: CNN

“Trong thời gian điều tra, chúng tôi kêu gọi mọi người cần cẩn thận và bình tĩnh. Nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa như rửa tay, đảm bảo thực phẩm được nấu chín và sạch sẽ, không dùng chung dụng cụ ăn uống và tránh tiếp xúc với người bệnh.” – người phát ngôn của Bộ Y tế Indonesia – Sidi Nadia Tarmizi cho biết.

Trước Indonesia thì Singapore cũng ghi nhận một ca viêm gan cấp tính ở bệnh nhi mới 10 tháng tuổi. Tuy nhiên trường hợp này vẫn chưa được xác định có phải là do “virus bí ẩn” gây ra tương tự các trường hợp trên thế giới hay không.

Chú thích ảnh
Phụ huynh tại Indonesia đang rất lo lắng cho khả năng lây bệnh của các con. Ảnh: Reuters

Trang Reuters có viết, cho đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân của bệnh viêm gan lạ này vẫn chưa được khẳng định chính xác. Song Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã dẫn một nghiên cứu tại bang Alabama và cho rằng virus adeno 41 có thể là nguyên nhân chính gây ra bệnh.

“Lúc này, chúng tôi tin virus adeno thể 41 có thể là nguyên nhân của các trường hợp bệnh nhi đã được báo cáo. Mặc dù vậy các yếu tố môi trường và tình huống tiềm ẩn khác vẫn cần được điều tra thêm.” – CDC Mỹ thông báo.

Saul Karpen – chuyên gia về gan nhi khoa tại Children’s Healthcare of Atlanta, đồng thời là thành viên hội đồng Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Mỹ đưa ra quan điểm viêm gan không xảy ra thường xuyên ở trẻ em nhưng không hẳn là hiếm.

Ông xác nhận điều đáng chú ý ở những bệnh nhân mắc viêm gan lạ đó là hầu hết đều dương tính với virus adeno thể 41 và có những ca rất nghiêm trọng, cần phải tiến hành ghép gan. Nhưng dù số ca bệnh đang tăng lên nhưng ông Saul cũng cho rằng các bậc phụ huynh không nên quá lo ngại trước tình hình hiện nay.

Hiện giới chuyên gia đang tập trung nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân chính xác nhất của căn bệnh lạ này. Chỉ có vậy thì việc đưa ra các biện pháp điều trị và phòng ngừa mới khả thi và hiệu quả.

Việc xuất hiện những căn bệnh lạ đang thách thức các nhà khoa học trên khắp các quốc gia. Ngoài căn bệnh viêm gan trên đây, toàn thế giới từng ghi nhận rất nhiều chứng bệnh hiếm, chưa thể giải thích hay tìm ra nguyên nhân. Dù không thể tránh được hoàn toàn nhưng việc tự bảo vệ bản thân bằng cách duy trì chế độ sống lành mạnh, thường xuyên kiểm tra sức khỏe... cũng sẽ phần nào hạn chế được khả năng mắc bệnh.

Nguyễn Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm