Bầu cử Tổng thống Pháp 2022: Những kỳ vọng từ các cử tri

24/04/2022 20:01 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày Chủ nhật 24/4, với hai ứng cử viên Emmanuel Macron và Marine Le Pen cùng 48,7 triệu cử tri Pháp, là một ngày quan trọng, ngày mà họ sẽ đưa ra quyết định để lựa chọn gương mặt Tổng thống Pháp, người lãnh đạo đất nước giai đoạn 2022-2027.     

Bầu cử Tổng thống Pháp 2022: Bắt đầu bỏ phiếu vòng 2

Bầu cử Tổng thống Pháp 2022: Bắt đầu bỏ phiếu vòng 2

Dự kiến kết quả sơ bộ của vòng 2 sẽ được công bố vào 20h cùng ngày theo giờ địa phương (1h sáng 25/4 theo giờ Việt Nam).

Cũng như ở vòng một được tiến hành ngày 10/4, từ 8h sáng, các khu vực bỏ phiếu đã mở cửa đón những cử tri đầu tiên. Ở một số tỉnh và khu vực hải ngoại, do lệch múi giờ, người dân đã đi bỏ phiếu bầu từ ngày 23/4 và theo trình tự thời gian, quần đảo Saint-Pierre-et-Miquelon ngoài khơi Canada, đã là lãnh thổ hải ngoại đầu tiên đi bỏ phiếu vào lúc 8h sáng giờ địa phương.

Tuy nhiên kết quả sẽ không được công bố trước khi các hòm phiếu tại Pháp đóng cửa lúc 20h tối 24/4 (1h sáng 25/4 theo giờ Việt Nam).     

Ở vòng hai này, sự tham gia của cử tri cũng vẫn đóng vai trò quan trọng, thậm chí lần này có thể tác động mạnh đến kết quả chung cuộc. Mặc dù các hòm phiếu được mở từ 8h sáng, nhưng không có nhiều cử tri đến các hòm phiếu và kinh nghiệm cho thấy phải đến chiều số lượng cử tri mới tham gia đông đảo hơn.

Chú thích ảnh
Đại diện phe cực hữu Marine Le Pen bỏ phiếu bầu Tổng thống Pháp vòng 2 tại điểm bầu cử ở Henin-Beaumont ngày 24/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc bầu cử vòng một diễn ra ngày 10/4, theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, cho đến 12h trưa mới chỉ có 25,5%, cử tri đi bỏ phiếu, nhưng đến khi đóng cửa các hòm phiếu thì tỷ lệ này đã lên đến hơn 73,7%.     

Giới quan sát hiện đang lo ngại trước khả năng cử tri sẽ không quan tâm nhiều đến cuộc bầu cử, khiến cho tỷ lệ người vắng mặt tăng, thậm chí còn cao hơn vòng 1, vốn đã lên đến 26,3%. Bên cạnh đó, nguy cơ phiếu trắng cũng là một mối lo ngại từ những cử tri từ chối lựa chọn giữa 2 ứng cử viên. Các cuộc thăm dò dư luận đến sát ngày bầu cử đều cho thấy 67% người được hỏi tin rằng ông Macron sẽ giành chiến thắng. Trong khi đó, với những người ủng hộ bà Le Pen ngay từ đầu, chỉ có 47% tin là bà sẽ thắng.     

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, các cử tri đều bày tỏ mong muốn tân tổng thống, dù là ai, cũng sẽ phải nỗ lực tập hợp các nhóm cộng đồng để tạo thành một dân tộc đoàn kết, phát huy vai trò của nước Pháp trong việc duy trì và bảo vệ an ninh khu vực, cũng như quan tâm hơn tới môi trường và biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Tổng thống mới cũng sẽ nỗ lực hơn nữa để đưa nước Pháp vượt qua bối cảnh khó khăn hậu COVID-19, cải thiện đời sống người dân, phục hồi kinh tế của đất nước.     

Kết quả sơ bộ của cuộc đua vào điện Élyse sẽ được công bố ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Ai sẽ là người được nhân dân Pháp "chọn mặt gửi vàng" ? Vẫn là Emmanuel Macron hay sẽ là Marine Le Pen ? Câu trả lời sẽ có trong đêm nay.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm