Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái

17/02/2022 11:15 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với bị can Nông Ích Chấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Ngày 27/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ xác nhận, vừa phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Sỹ Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì (Phú Thọ)

Thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái, qua quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại huyện Văn Chấn, ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với bị can Nông Ích Chấn, sinh năm 1972, trú tại Tổ 7, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Chú thích ảnh
Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn (Yên Bái), nơi ông Nông Ích Chấn công tác trước khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Trước đó, ngày 12/10/2021, Công an tỉnh Yên Bái ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Dương, sinh năm 1975, công chức địa chính xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ; Trần Đăng Khôi, sinh năm 1979, Chủ tịch Hội nông dân huyện Văn Chấn; Trần Đăng Khánh, sinh năm 1980, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Chấn, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại huyện Văn Chấn, từ năm 2019 đến năm 2020.

Quá trình điều tra xác định: Trong quá trình khảo sát, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư thương mại Thiên Hà thực hiện Dự án trang trại nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn (nay thuộc thị xã Nghĩa Lộ) từ năm 2019 đến năm 2020, ba bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm trái công vụ với mục đích vụ lợi.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Việt Dũng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm