Bắt tạm giam 3 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại thành phố Biên Hòa

24/06/2019 16:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng của Công an thành phố Biên Hòa đối với 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Án phạt nghiêm khắc đối với 6 bị cáo gây rối trật tự công cộng tại Ninh Thuận

Án phạt nghiêm khắc đối với 6 bị cáo gây rối trật tự công cộng tại Ninh Thuận

Sáng 22/8, Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) mở phiên xét xử sơ thẩm 6 bị cáo về hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực thành phố Phan Rang - Tháp Chàm vào tối 10/6, rạng sáng 11/6/2018.

Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Ngô Đình Giang, sinh năm 1986, ngụ tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa; Nguyễn Duy Kỷ, sinh năm 1989, ngụ tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa) và Mai Văn Căn, sinh năm 1990, ngụ tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Ngô Đình Giang đã có một tiền án về tội đánh bạc. Giang chính là người điều động nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng. Đối tượng Nguyễn Duy Kỷ có một tiền án về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Giang hồ đồng nai, Công an Đồng Nai, Giang hồ vây công an Đồng Nai, Giang hồ vây xe công an, giang hồ vây xe công an đồng nai, giang ho dong nai, trùm giang hồ đồng nai
Ngô Đình Giang bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Nguồn: Báo Lao Động

Như vậy, đến thời điểm này, liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan điều tra, Công an thành phố Biên Hòa đã bắt tạm giam 4 đối tượng. Ngoài 3 đối tượng bị khởi tố trên, chủ doanh nghiệp Nguyễn Tấn Lương, sinh năm 1982, ngụ tại thành phố Biên Hòa - người gọi Giang đến đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Như Thông tấn xã Việt Nam thông tin, chiều 12/6 có hai nhóm người ăn uống tại nhà hàng Lam Viên (đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa). Nhóm 1 có 10 người ăn uống tại phòng Vip 8 gồm Nguyễn Tấn Lương, Lê Võ Trường Hải và 8 người khác. Nhóm 2 ăn uống tại phòng Vip 2 có 4 người gồm: Phạm Văn Hiền (sinh năm 1985, ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và 3 người khác gồm Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự; Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội Cảnh sát 113 (thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai) và ông Huỳnh Bảo Hùng (Đại tá, cán bộ Công an Đồng Nai đã nghỉ hưu).

Trong quá trình ăn uống tại quán Lâm Viên, ông Phạm Văn Hiền vô tình nôn văng dính vào quần của Nguyễn Tấn Lương tại quầy lễ tân nên hai bên phát sinh mâu thuẫn, xô xát tại quán. Khi nhóm của ông Phạm Văn Hiền lên ô tô rời nhà hàng, Nguyễn Tấn Lương đã điện thoại cho Ngô Văn Giang; Giang huy động Kỷ, Căn cùng nhiều đối tượng đến chặn xe ô tô chở nhóm của ông Phạm Văn Hiền trên đường Đặng Văn Trơn. Công an Đồng Nai đã huy động hàng chục chiến sĩ đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự; đưa một số người liên quan về trụ sở Công an thành phố Biên Hòa để điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ.

Sỹ Tuyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm