Bắt quả tang 7 tài xế tổ chức sử dụng ma túy trong Khu lưu trú tập trung phòng dịch

03/09/2021 22:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 3/9, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết vừa bắt quả tang 7 tài xế sử dụng ma túy trái phép trên xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 49H-00522.

Dịch Covid-19 tối 3/9: Bình Dương vượt ngưỡng 126.000 ca mắc, 1.014 bệnh nhân tử vong

Dịch Covid-19 tối 3/9: Bình Dương vượt ngưỡng 126.000 ca mắc, 1.014 bệnh nhân tử vong

Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước. Mời quý vị độc giả chú ý theo dõi.

Đáng chú ý, chiếc xe này đang đậu tại Khu lưu trú tập trung để phòng COVID-19 dành cho lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, đặt tại Trung tâm Giáo dục nghề - Giáo dục thường xuyên, địa chỉ tại số 2, đường Võ Thị Sáu, thị trấn Di Linh (huyện Di Linh).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 2/9, tại Khu lưu trú tập trung này, Công an huyện Di Linh phát hiện trên chiếc xe đầu kéo biển số 49H-00522 có một nhóm thanh niên đang tụ tập trong cabin, có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã  bắt quả tang 7 tài xế đang sử dụng trái phép chất ma túy ngay trên ca bin chiếc xe này.

Chú thích ảnh
Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) bắt quả tang 7 tài xế sử dụng ma túy trái phép trên xe ô đang đậu tại Khu lưu trú tập trung để phòng COVID-19 

Qua xác minh, 7 tài xế đều có hộ khẩu tại tỉnh Lâm Đồng, gồm: Huỳnh Ngô Thế Kỷ (sinh năm 1993, ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh); Tôn Thế Tài (sinh năm 1983, ngụ xã Tân Thượng, huyện Di Linh); Nguyễn Ngọc An (sinh năm 1986, ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh); Trần Minh (sinh năm 1994, ngụ thị trấn Di Linh), Vũ Ngọc Hiếu (sinh năm 1985, ngụ thị trấn Di Linh), Trương Duy Bình (sinh năm 1987, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) và Trần Văn Bình (sinh năm 1992, ngụ xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên thùng xốp trong cabin xe đầu kéo có một đĩa sứ màu trắng, trên đĩa sứ có chứa chất bột trắng nghi là ma túy tổng hợp; 3 tờ tiền được cuốn tròn theo chiều dọc. Qua khai thác ban đầu, 7 lái xe trên khai nhận đó là ma túy loại Ketamine vừa mới sử dụng.

Bước đầu, tài xế Huỳnh Ngô Thế Kỷ khai nhận đã mua số ma túy trên cho cả nhóm sử dụng. Cụ thể, trưa 31/8, Kỷ thông qua mạng xã hội Facebook đặt mua ma túy với số tiền 200.000 đồng. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Kỷ đi đổ dầu tại cây xăng dầu thuộc xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) để nhận hàng qua một phụ nữ. Sau đó, Kỷ mang ma túy về địa điểm lưu trú tập trung của lái xe, phụ xe huyện Di Linh rồi sử dụng thì bị bắt quả tang.

Ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Di Linh ra quyết định tạm giữ Huỳnh Ngô Thế Kỷ và nhóm tài xế trên, cùng số tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Khu lưu trú tập trung phòng dịch COVID-19.

Theo quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng, tất cả lái xe, phụ xe điều khiển phương tiện hàng hóa đường dài phải lưu trú, sinh hoạt tập trung tại các địa điểm do cấp huyện bố trí hoặc điểm lưu trú riêng biệt do doanh nghiệp, đơn vị vận tải tự bố trí; tuyệt đối không trở về gia đình, khu dân cư, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng.

Chu Quốc Hùng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm