Bất ngờ phát hiện vũ khí sát thương, tên lửa đối không của Mỹ ở miền Đông Ukraine

23/07/2015 06:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đại diện Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng vừa cho biết họ đã tìm thấy một hòm chứa đầy vũ khí, gồm cả các loại do Mỹ sản xuất, khi tiến hành dọn dẹp sân bay Lugansk

"Trong khi kiểm tra đống đổ nát ở sân bay Lugansk, những người công nhân đã tìm thấy một hòm chứa đầy đạn dược, vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nặng, gồm cả loại do Mỹ sản xuất" - Leonid Tkachenko, lãnh đạo phòng điều tra của văn phòng công tố viên trưởng LPR nói với trang tin Sputnik.

Sân bay Lugansk từng chứng kiến nhiều cuộc giao tranh dữ dội giữa quân chính phủ Ukraine và quân miền Đông

Theo ông Tkachenko, một số vũ khí vẫn còn nguyên các dấu vết của Bộ Quốc phòng Mỹ, gồm cả thứ giống như tên lửa đất đối không Stinger.

Ông nói rằng phát hiện này cho thấy trước đó, vũ khí sát thương của Mỹ đã được ngầm chuyển cho Ukraine, khi các chiến binh LPR giành quyền kiểm soát sân bay nằm ở Lugansk trong tháng 9/2014.

Ông cho biết đoạn video ghi lại phát hiện sẽ được chuyển tới cho đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Trước đó, chính quyền Ukraine đã kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí sát thương để chống lại quân đòi độc lập ở miền Đông đất nước.

Về mặt chính thức, Mỹ chỉ cung cấp vũ khí phi sát thương cho Ukraine. Khoảng 300 huấn luyện viên quân sự Mỹ hiện đang huấn luyện binh lính thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine.

V.L
Theo Sputnik News

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm