Bắt giữ 8 nghi can vụ đánh bom trung tâm thương mại ở Colombia

25/06/2017 10:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Colombia ngày 24/6 tuyên bố giới chức nước này đã bắt giữ 8 đối tượng tình nghi liên quan vụ đánh bom gây thương vong tại thủ đô Bogota của nước này hồi cuối tuần qua.

Theo thông báo, các nghi can trên là thành viên của một nhóm cực đoan có tên Mặt trận Cách mạng Nhân dân (MRP), vốn bị cáo buộc liên quan tới hàng loạt vụ tấn công ở Bogota.

Các đối tượng này bị cảnh sát bắt giữ trong một chiến dịch phối hợp tại thủ đô Bogota và thị trấn miền Trung Espinal.

Bộ Quốc phòng Colombia cũng cho biết nhà chức trách nhận dạng được các đối tượng trên nhờ hình ảnh thu được qua camera an ninh.

Vụ đánh bom xảy ra vào ngày 18/6 vừa qua tại trung tâm thương mại ở Bogota đã khiến 3 phụ nữ thiệt mạng, trong đó có 1 công dân Pháp, và 9 người khác bị thương.

Đây là vụ tấn công lớn thứ 2 tại thủ đô của Colombia kể từ đầu năm tới nay. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận đã tiến hành vụ đánh bom này.

Chính phủ Colombia và nhiều thủ lĩnh của các nhóm nổi dậy đã lên án vụ tấn công, cho rằng đây là âm mưu nhằm phá hoại tiến trình hòa bình của Colombia.

Việc giải giáp Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) và hòa đàm giữa chính phủ với nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) là nỗ lực nhằm chấm dứt hơn nửa thế kỷ xung đột bạo lực tại quốc gia Nam Mỹ này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm