Bắt 4 người môi giới nhà đất gây thất thoát tài sản nhà nước

07/07/2019 17:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thanh Vũ (34 tuổi), ngụ ấp Phú Hòa, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng liên quan đến vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng liên quan đến vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh

Chiều 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Phan Đình Thành ( sinh năm 1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) về tội “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313, Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Như vậy, mở rộng điều tra vụ án nguyên 5 cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, ngày 6 và 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 người môi giới nhà đất. Cụ thể, các bị can gồm: Trần Mười (43 tuổi), ngụ khóm 10, phường 9; Lê Hoàng Anh (28 tuổi), ngụ ấp Sa Bình; Huỳnh Công Chúc (50 tuổi), ngụ ấp Kinh Lớn và Trần Thanh Vũ (34 tuổi), ngụ ấp Phú Hòa, cùng xã Long Đức, thành phố Trà Vinh.

Chú thích ảnh
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt đối tượng Lê Hoàng Anh. Ảnh TTXVN

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, 4 bị can này môi giới mua, bán nhà đất, đã có hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (được quy định tại Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015).

Trong quá trình thực hiện môi giới mua, bán nhà đất, lợi dụng quy định của Nhà nước và chủ trương của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Trà Vinh, các bị can đã liên hệ với chủ đất, rồi kết nối với gia đình chính sách, tranh thủ mối quan hệ quen biết với cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố làm thủ tục hợp thức hóa hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất không đóng tiền sử dụng đất, hưởng lợi bất chính trên 200 triệu đồng.

Qua khám xét nơi ở của các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi vi phạm. Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục làm rõ, xử lý. 

Cơ quan điều tra xác minh 712 hộ chuyển mục đích sử dụng đất xác định, các đối tượng đã câu kết với "cò" đất tìm những người là gia đình chính sách, mẹ liệt sỹ đứng tên chuyển mục đích sử dụng đất không phải nộp thuế. Cơ quan công an xác định, số tiền thiệt hại 119 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 25/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh.

Thanh Hòa (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm