Bão số 9: Tại Thừa Thiên – Huế, 33 nhà bị tốc mái, 4 người bị thương nặng

28/10/2020 21:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, trong ngày 28/10, địa bàn tỉnh có gió mạnh liên tục, làm tốc mái 33 ngôi nhà của người dân huyện Phong Điền và A Lưới.

Bão số 9 đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh giật cấp 15

Bão số 9 đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh giật cấp 15

Từ 16 giờ ngày 27/10 đến 16 giờ ngày 28/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. 

Ngoài ra, 4 người ở huyện Phong Điền đã bị thương nặng trong quá trình chằng chống nhà cửa trong chiều 27/10.

Theo đó, tại thành phố Huế, gió mạnh cấp 5, giật cấp 8; huyện A Lưới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; huyện Nam Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; khu vực biển Thuận An, huyện Phú Vang có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7.

Bão số 9 gây mưa và gió lớn dần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, người dân được yêu cầu hạn chế ra đường. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Bão số 9 gây mưa và gió lớn dần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, người dân được yêu cầu hạn chế ra đường. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Dự báo chiều và đêm 28/10, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, vùng biển Thừa Thiên - Huế có gió Đông Bắc mạnh cấp 7- 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3- 5m. Từ chiều 28/10 đến ngày 29/10, địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50- 100mm, có nơi trên 150mm.

Mưa lớn và gió giật mạnh trong ngày 28/10 đã làm cây cối gãy đổ sà vào tuyến đường dây điện, gây sự cố làm mất điện tại 118 phường, xã, thị trấn thuộc 8 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Học sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/10.

Đến 16 giờ 30 phút ngày 28/10, mực nước trên sông Hương đang ở dưới báo động II là 0,26m; mực nước trên sông Bồ ở dưới báo động II là 0,59m.

Đến 16 giờ ngày 28/10, mực nước ở hồ thủy lợi Tả Trạch, hồ Thủy điện Bình Điền, Hương Điền đều đang ở dưới mực nước dâng bình thường. Riêng mực nước hồ Thủy điện A Lưới là 552,2m (mực nước dâng bình thường +553m); lưu lượng nước đến hồ 2.862m3/giây, lưu lượng về hạ du 2.800m3/giây. Các chủ hồ đang thực hiện nghiêm túc vận hành các hồ chứa nước để đưa dần về mực nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tránh gây lũ đột biến cho vùng hạ du.

Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ theo từng giờ để ban hành các lệnh vận hành theo quy trình đã được phê duyệt, hợp lý tránh gây đột biến cho vùng hạ du.

Đỗ Trưởng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm