Bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

18/11/2018 07:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay 18/11, bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 8, bắt đầu từ đêm 17/1 các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ đến Nam Bộ mưa rất to

Bão số 8, bắt đầu từ đêm 17/1 các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ đến Nam Bộ mưa rất to

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 17/11 đến ngày 19/11 ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt.

Hồi 04 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 130km về phía Đông Đông Nam, cách La Gi (Bình Thuận) khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 16 giờ ngày 18/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Bão số 8, Dự báo thời tiết, Không khí lạnh, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão, Bão mới, tin thời tiết, tin bão số 8, tin bão mới nhất, cơn bão số 8, thời tiết hôm nay, thời tiết
Vị trí và đường đi của bão cập nhật sáng ngày 18/11

Trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 19/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển khu vực Nam Bình Thuân đến Bà Rịa-Vũng Tàu.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8, trong sáng nay (18/11) ở vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Từ trưa và chiều nay (18/11), khu vực ven biển các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu có gió giật cấp 6-7.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên): từ vĩ tuyến 9,0 đến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8, trong ngày và đêm nay (18/11) ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm.

Từ nay đến ngày 19/11, trên các sông ở khu vực Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ở mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: cấp 1-2. 

Bão số 8, Dự báo thời tiết, Không khí lạnh, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão, Bão mới, tin thời tiết, tin bão số 8, tin bão mới nhất, cơn bão số 8, thời tiết hôm nay, thời tiết
Ảnh cơn bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới chụp từ vệ tinh cập nhật sáng 18/11

Không khí lạnh tăng cường

Hiện nay 18/11 bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.   

Dự báo khoảng tối và đêm nay (18/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ ngày 19/11, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi chuyển rét với nhiệt độ 15-17 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm nay (18/11), gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ tối và đêm nay (18/11), ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ ngày 19/11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bão số 8, Dự báo thời tiết, Không khí lạnh, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão, Bão mới, tin thời tiết, tin bão số 8, tin bão mới nhất, cơn bão số 8, thời tiết hôm nay, thời tiết

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/11/2018

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30oC.

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24 độ, có nơi dưới 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23 độ, vùng núi 17 - 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30 độ, vùng núi có nơi 25 - 27 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC.

Bão số 8, Dự báo thời tiết, Không khí lạnh, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão, Bão mới, tin thời tiết, tin bão số 8, tin bão mới nhất, cơn bão số 8, thời tiết hôm nay, thời tiết
Hội An mùa lũ. Ảnh minh họa: Internet

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, phía Nam cấp 3-4, riêng vùng ven biển các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận từ trưa có gió giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 28 độ, phía Bắc có nơi trên 28oC.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 28oC.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30 oC.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm