Bán đấu giá bộ sưu tập vũ khí của Napoléon Bonaparte

08/12/2021 15:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà bán đấu giá của Mỹ ngày 7/12 cho biết thanh kiếm đeo trên người của Napoléon Bonaparte khi ông tiến hành đảo chính hồi năm 1799 và 5 khẩu súng khác của ông đã được bán với giá hơn 2,8 triệu USD. 

Đấu giá chiếc mũ của Hoàng đế Napoleon được xác định nhờ ADN

Đấu giá chiếc mũ của Hoàng đế Napoleon được xác định nhờ ADN

Ngày 6/9/2021, nhà đấu giá Bonhams đã đưa ra trưng bày ở Hong Kong (Trung Quốc) một chiếc mũ mới được xác nhận là có dấu vết ADN của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte.

Bộ sưu tập vũ khí này do Hãng bán đấu giá Rock Island có trụ sở tại Illinois (Mỹ) rao bán, đã được giao dịch vào ngày 3/12 qua điện thoại cho một người mua giấu tên.

Bộ sưu tập ban đầu được định giá từ 1,5-3,5 triệu USD, trong đó thanh kiếm được cho là "đồ vật đáng giá nhất". Thanh kiếm này được làm bởi ông Nicolas-Noel Boutet, phụ trách xưởng chế tạo vũ khí quốc gia ở thành phố Versailles (Pháp).

Napoléon Bonaparte, bộ sưu tập vũ khí của Napoléon Bonaparte, bán đấu giá, bộ sưu tập vũ khí, bán đấu giá bộ sưu tập, bán đấu giá bộ sưu tập vũ khí, Hoàng đế Pháp
Hoàng đế Napoléon Bonaparte

Sau khi lên ngôi hoàng đế, Napoléon được cho là đã trao tặng thanh kiếm trên cho Tướng Jean-Andoche Junot, tuy nhiên vợ của vị tướng này sau đó đã buộc phải bán nó để thanh toán các khoản nợ.

Thanh kiếm được một bảo tàng ở London (Anh) mua lại và chủ sở hữu gần đây nhất là một nhà sưu tập người Mỹ, mới đây đã qua đời.

Văn Khoa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm