Ba Đình tiến hành Đại hội điểm cấp quận đầu tiên của Hà Nội

03/06/2020 14:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 3/6, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được Thành ủy Hà Nội chọn tổ chức đại hội điểm đầu tiên ở cấp quận trên địa bàn thành phố.

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị, một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Dự Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Quang Nghị; Các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang.

Tới dự còn có đại diện một số cơ quan Trung ương, đại diện Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố... Tham dự đại hội có 268 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 18.000 đảng viên Đảng bộ quận Ba Đình.

Báo cáo của Quận ủy Ba Đình cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quận Ba Đình đã lãnh đạo, đạt  nhiều thành tựu ở mọi mặt, đặc biệt là bảo đảm 3 trụ cột: Giữ vững quốc phòng, an ninh, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Đáng chú ý, 5 năm qua, kinh tế quận phát triển đúng hướng với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,7%/năm, thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư. Trên địa bàn quận hiện có 10.560 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 165.153 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt hơn 38.600 tỷ đồng, bình quân tăng 10%/năm, góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hằng năm của thành phố.

Chú thích ảnh
Đoàn Chủ tịch, Thư ký điều hành Đại hội. Ảnh: Văn Điệp

Đặc biệt, quận đã giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ an toàn các hoạt động của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo; tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành phố, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; qua đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao.

Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác giảm nghèo đạt kết quả cao, hoàn thành vượt trước 2 năm so với kế hoạch. Bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới theo hướng văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp. Hợp tác phát triển được mở rộng, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin có sự chuyển biến, xây dựng quận theo mô hình cơ quan điện tử, là địa phương đầu tiên kết nối trực tuyến đến 100% các phường. Công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với nhân dân được chú trọng và tăng cường.

Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định, những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng khích lệ, được Trung ương, thành phố đánh giá cao. Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng quận ổn định, bình yên, an toàn, phát triển bền vững. Tiếp tục khẳng định vị thế địa bàn trung tâm hành chính, chính trị, đi đầu về văn minh đô thị và trong nhóm dẫn đầu về giáo dục, đào tạo”.

Để thực hiện được mục tiêu trên, quận xác định 5 nhóm chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá và 11 nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, quận sẽ tập trung xây dựng và tạo thương hiệu du lịch của địa phương; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân... Đồng thời đẩy mạnh 2 khâu đột phá: Cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị, xây dựng quận Ba Đình “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại”.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Điệp

Theo Bí thư Quận ủy Ba Đình, nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ quận Ba Đình trong giai đoạn 2020-2025 là tiếp tục đổi mới, xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong đó, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến tin tưởng rằng, những kết quả tích cực đạt được trong 5 năm qua sẽ là “hành trang” vững chắc để Đảng bộ quận Ba Đình bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025 với khí thế mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế địa bàn trung tâm chính trị, hành chính quốc gia.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình đạt được trong nhiệm kỳ qua. Dẫn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, nếu Hà Nội là bộ mặt của cả nước thì Ba Đình là bộ mặt của Hà Nội.

Do đó, Đảng bộ và nhân dân Quận Ba Đình phải luôn gương mẫu thực hiện lời dạy của Bác, đi đầu, dẫn đầu thành phố về mọi mặt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại trên nền truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: "Cả nước và Thủ đô luôn dõi theo, nhìn vào Quận Ba Đình với tình cảm thân thương và kỳ vọng to lớn. Tôi luôn mong, tin tưởng Quận Ba Đình xứng đáng với tình cảm, kỳ vọng của Đảng bộ, nhân dân Thủ đô, đồng bào ta ở trong và ngoài nước".

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Văn Điệp

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 còn kéo dài và chưa thể đánh giá đầy đủ tác động đến nền kinh tế nước ta và thế giới. Nhiệm vụ trước mắt là vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả; đồng thời phải xác định mục tiêu, định hướng phát triển và giải pháp cho giai đoạn 2021-2025, đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Tình hình đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với Thủ đô nói chung cũng như đối với Đảng bộ và nhân dân Quận Ba Đình nói riêng.

Nêu một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị quận Ba Đình thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 23, Chỉ thị 31-CT/TU của Thành ủy với quyết tâm cao, chỉ đạo điều hành quyết liệt để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Ngoài ra, quận cần thực hiện các giải pháp tích cực, hiệu quả trong đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, các ngành, lĩnh vực có trình độ, chất lượng và giá trị gia tăng cao.

Lưu ý quận Ba Đình là một trong 4 quận trung tâm, nơi tập trung nhiều cơ quan đầu não quan trọng về chính trị, hành chính của Việt Nam và Hà Nội cũng như các cơ quan, tổ chức quốc tế, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu quận phải giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, phục vụ tốt nhất các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và nhà nước diễn ra thường xuyên trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị quận Ba Đình tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra trong nhiệm kỳ tới; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ 26.

Trước đó, chiều 2/6, Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp, các đại biểu thống nhất cao với việc thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy. Đây cũng là đại hội đầu tiên cấp quận tại Hà Nội thực hiện bầu chức danh Bí thư tại Đại hội.

 Nguyễn Thắng - Văn Cảnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm