Áp thấp nhiệt đới vào biển Đông và khả năng mạnh thêm thành bão số 8

15/10/2020 12:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền suy yếu thành vùng áp thấp

Áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền suy yếu thành vùng áp thấp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Định khoảng 360 km về phía Đông.

liên tục cập nhật

Trên đất liền ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; ở Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Nghĩa Hưng (Nam Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. 

Ở khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, đã có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 1 giờ đến 19 giờ ngày 14/10 phổ biến 80-180 mm.

Bão số 8, Tin bão, Dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới, Tin bão mới nhất, Tin bao, dự báo thời tiết, áp thấp nhiệt đới, tin bão số 8, tin bao moi nhat, bao so 8

Chiều 14/10, khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến chiều tối 14/10, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Định đến Thanh Hóa và suy yếu thành vùng áp thấp.

Hồi 20 giờ ngày 14/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nam Định đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). Dự báo đến 10 giờ ngày 15/10, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ đêm 14/10 đến sáng 16/10 ở khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200 mm, có nơi trên 250 mm; Hà Tĩnh và các nơi khác ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 40-70 mm. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 7.

Về diễn biến áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông: Lúc 19 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Bão số 8, Tin bão, Dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới, Tin bão mới nhất, Tin bao, dự báo thời tiết, áp thấp nhiệt đới, tin bão số 8, tin bao moi nhat, bao so 8
Vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới cập nhật sáng 15/10

Dự báo từ 19 giờ ngày 14/10 đến 19 giờ ngày 15/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới lúc 19 giờ ngày 15/10 ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Từ 19 giờ ngày 15/10 đến 19 giờ ngày 16/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão số 8. Vị trí tâm bão lúc 19 giờ ngày 16/10 ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Từ 19 giờ ngày 16/10 đến 19 giờ ngày 17/10, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 15/10

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La, Yên Bái có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 24-27 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng và Đông Bắc, các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh kết hợp với gió Đông Nam trên cao hoạt động mạnh, ngày và đêm 15/10, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150 mm. Riêng Quảng Ninh có lượng mưa 150-250 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái có lượng mưa phổ biến 50-100 mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, trong chiều và đêm 15/10, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm. Riêng phía nam Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình có lượng mưa từ 100-150 mm, có nơi trên 200 mm. Cảnh báo, từ ngày 16/10, khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa rất to và kéo dài nhiều ngày. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do mưa to kéo dài nhiều ngày, đề phòng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Vào lúc 9 giờ ngày 15/10, mực nước sông Thao tại Yên Bái đang lên nhanh đạt 29,59 m dưới báo động 1 là 0,41 m. Dự báo, mực nước trên sông Thao tiếp tục lên, từ 9 giờ ngày 15/10 đến 21 giờ ngày 15/10, mực nước sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên mức 30,8 m dưới báo động 2 là 0,2 m. Từ 21 giờ ngày 15/10 đến 9 giờ ngày 16/10, mực nước sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên và đạt mức 31,2 m trên báo động 2 là 0,2 m và sau đó xuống dần.

Ngày và đêm 15/10, thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Kỳ Cùng - Bằng Giang, sông Hoàng Long, thượng lưu sông Mã, sông Cả sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên các sông Bắc Bộ từ 2-3 m, sông Mã, sông Cả từ 3-8m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ sông Chảy và sông Hoàng Long ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Thượng lưu sông Mã, sông Cả, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức báo động 1- báo động 2. Hạ lưu sông Mã, sông Cả còn dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đặc biệt là: Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Nguy cơ ngập úng ở các đô thị ở: Thái Nguyên, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất là cấp 1.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm