Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão - cơn bão số 6 năm 2020, có tên quốc tế là LINFA

11/10/2020 11:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 11/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 6 trong năm 2020 có tên quốc tế là LINFA.

Từ 11-20/10 có khả năng xuất hiện 3 áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ miền Trung còn diễn biến phức tạp

Từ 11-20/10 có khả năng xuất hiện 3 áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ miền Trung còn diễn biến phức tạp

Trước tình hình áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, mưa lớn, lũ đã và đang diễn ra phức tạp tại khu vực miền Trung, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã trao đổi với Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về vấn đề này.

Hồi 1 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão số 6 ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 310km, cách Quảng Ngãi khoảng 250km, cách Bình Định khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Từ 13 giờ ngày 11/10 đến 1 giờ ngày 12/10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 12/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Bão số 6, Áp thấp nhiệt đới, Bao so 6, Tin bão mới nhất, Bão LINFA, Bão năm 2020, tin bão đổ bộ, bão vào đất liền, bão đổ bộ Quảng Nam, bão đổ bộ Bình Định
Hướng di chuyển của bão số 6. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên: Phía Bắc vĩ tuyến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Từ 1 giờ ngày 12/10 đến 13 giờ ngày 12/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 6, khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Nam đến Bình Định, huyện đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m; biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6- 7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m; biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m; biển động. Ven biển từ Nghệ An đến Quảng Nam có khả năng nước dâng do bão cao tới 0,5m.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 11/10, trên đất liền các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Định có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Riêng đất liền ven biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; Thừa Thiên- Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Quảng Trị, Phú Yên có gió giật mạnh cấp 6-7.

Từ ngày 11 đến ngày 13/10, các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam từ 500-700mm, có nơi trên 700mm. Các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi từ 400-600mm. Các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên từ 300-500mm. Nam Hà Tĩnh và khu vực Bắc Tây Nguyên từ 200-300mm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 11/10, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Gió Bắc đến Tây bắc cấp 3-4, trong đó Thừa Thiên-Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Quảng Trị có gió giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Phía Bắc (Đà Nẵng đến Bình Định) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, riêng đất liền ven biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; phía Nam gió Tây Nam cấp 3-4, Phú Yên có gió giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Minh Nguyệt - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm