Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và sẽ mạnh thêm thành bão

20/10/2020 21:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 20/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Saudel. Bão số 8 đang bão di chuyển theo hướng Tây và có thể đổ bộ đất liền các tỉnh miền Trung nước ta.

Bão số 8 sẽ mạnh giật cấp 14 đang tiến vào đất liền các tỉnh miền Trung

Bão số 8 sẽ mạnh giật cấp 14 đang tiến vào đất liền các tỉnh miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 8 mạnh cấp 11-12 và giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây đang tiến vào đất liên các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước ta.

Liên tục cập nhật

Bão số 8 cập nhật đêm 20/10

Hồi 19 giờ ngày (20/10), vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Lu-dông Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, sáng sớm mai đi vào Biển Đông sau đó có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Tin bão, Bão số 8, Tin bão mới nhất, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão số 8, Bao so 8, dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới, tin bao moi nhat, tin bao, du bao thoi tiet, thoi tiet
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 8 cập nhật 21h30 ngày 20/10

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 115,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Mưa to gió lạnh, rất nhiều người dân Quảng Bình vẫn đang kêu cứu khi nước lũ dâng tràn nóc nhà

Đến chiều 20/10, trên địa tỉnh Quảng Bình một số vùng ngập lụt nước rút nhưng rất chậm. Mưa vẫn xảy ra trên diện rộng khiến nước tại các con sông có nguy cơ dâng cao, lượng mưa tính từ 1 giờ ngày 16/10 đến 17 giờ ngày 20/10 tại một số trạm như sau: Trường Sơn 1.381 mm, Minh Hóa 1.415 mm, Đồng Tâm 1.291 mm, Tuyên Hóa 1.092 mm, Mai Hóa 1.032 mm.

Theo Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, đến nay mưa lũ đã làm 7 người chết, 14 người bị thương; đã có hơn 105.300 nhà ngập sâu trong nước với mức ngập từ 1 - 4 m; gần 29.800 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn. Các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn… là những địa phương bị ngập lụt nặng nhất của tỉnh Quảng Bình.

Mưa lũ diễn biến phức tạp khiến các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nguy cơ mất an toàn. Cụ thể: Ở huyện Bố Trạch có hồ Khe Gạo, huyện Quảng Ninh có hồ Trởm (xã Hiền Ninh), hồ Hóc Bốm (xã Trường Xuân), huyện Lệ Thủy có hồ Dạ Lam (xã Thái Thủy). Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình và các địa phương liên quan đã tổ chức đoàn kiểm tra tình trạng các hồ đập, nắm tình hình, triển khai phương án chỉ đạo ứng phó kịp thời.

Nhiều tuyến đê, kè, đập, kênh, mương bị sạt lở, vùi lấp; nặng nhất là tại các tuyến kè biển và bờ biển các xã Thanh Trạch, Hải Phú, Đức Trạch, Nhân Trạch (huyện Bố Trạch); bờ biển xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy); kè biển xã Cảnh Dương và Quảng Phú (huyện Quảng Trạch), đê sông Nhật Lệ, kè biển xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới)…

Mưa lớn những ngày qua cũng đã khiến nhiều tuyến, điểm giao thông bị ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, tại Km 137+100 đường 12A, cách Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình khoảng 100 m (về hướng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo) phát hiện bị sạt lở đất khối lượng lớn từ phía doanh trại ra hết đường 12A, phương tiện không qua lại được.

Chính quyền tỉnh Quảng Bình và các địa phương, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh vẫn đang tích cực, dồn toàn lực để hỗ trợ nhân dân, chống chọi, khắc phục mưa lũ. Hiện, trời vẫn mưa to kèm gió lạnh, rất nhiều người dân vẫn đang gồng mình, kêu cứu khi nước lũ dâng tràn nóc nhà.

Toàn tỉnh vẫn còn hàng trăm thôn/bản tại 8 huyện, thị xã, thành phố đang bị chia cắt, cô lập. Riêng khu vực biên giới, 59 thôn, bản,  8 xã và 4 huyện biên giới bị chia cắt, tập trung ở các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Bình tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; với tổng lượng mưa ở đồng bằng phía Bắc phổ biến từ 60 -100 mm, phía Nam phổ biến từ 100 - 200 mm. Các địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cần chủ động các phương án để ứng phó với các diễn biến do thời tiết gây ra.

Đã có tới 133 người chết và mất tích do mưa lũ 

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 20/10, mưa lũ từ ngày 6-20/10 đã làm 133 người chết và mất tích, trong đó có 106 người chết; 371 ha lúa bị ngập, 6.989 ha hoa màu bị ngập, hư hại; 5.876 con gia súc, 685.225 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 16 tuyến quốc lộ, 163.150 m đường quốc lộ, 161.880 m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Hiện đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Bình còn 7 vị trí ngập, sạt lở và nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt. Quốc lộ 1 A đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh còn bị ngập.

Tin bão, Bão số 8, Tin bão mới nhất, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão số 8, Bao so 8, dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới, tin bao moi nhat, tin bao, du bao thoi tiet, thoi tiet
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn, tiếp tế thực phẩm cho người dân ở khu bị cô lập thuộc 6 thôn của xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, ảnh chụp 17h30 ngày 20/10/2020. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Để tiếp tục ứng phó với bão Saudel khi vào Việt Nam là cơn bão số 8 và mưa lũ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng tiếp tục thực hiện Điện ngày 16/10 của Thường trực Ban Bí thư; Công điện số 1411/CĐ-TTg ngày 18/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 27/CĐ-TWPCTT ngày 17/10/2020 của Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Công điện số 28/CĐ-TWPCTT, số 29/CĐ-TWPCTT ngày 19/10/2020 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai; Công điện số 30/CĐ-TW của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.     

Các bộ, ngành chức năng và các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của bão và mưa lũ tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21/10

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26, có nơi trên 26 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26, có nơi trên 26 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Nhiều mây, Nghệ An đến Bắc Hà Tĩnh đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi; Nam Hà Tĩnh - Quảng Bình đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to; Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Tin bão, Bão số 8, Tin bão mới nhất, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão số 8, Bao so 8, dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới, tin bao moi nhat, tin bao, du bao thoi tiet, thoi tiet

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, riêng phía Nam 28-31 độ. Nhiều mây, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to; Bình Định đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ đêm 20/10 đến 30/10

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 20-30/10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ đêm 24-26/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía tây Bắc Bộ: Từ đêm 20-30/10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ 24-25/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía đông Bắc Bộ: Từ đêm 20- 30/10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ đêm 24-26/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 20-21/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; riêng phía bắc từ ngày mai (21/10), có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 22/10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ 23-24/10, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 25-27/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 28-30/10, có mưa rào và dông vài nơi.

Tin bão, Bão số 8, Tin bão mới nhất, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão số 8, Bao so 8, dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới, tin bao moi nhat, tin bao, du bao thoi tiet, thoi tiet

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 20-21/10, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 22/10, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ 23-26/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục  bộ có mưa vừa, mưa to; riêng từ 23-24/10 phía Bắc có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 27-30/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên: Từ đêm 20-30/10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ đêm 20-30/10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm