An Giang: Bắt thêm một đối tượng tham gia đánh trọng thương công an

22/05/2022 10:47 GMT+7 | Tin tức 24h

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin về vụ cán bộ Công an bị đánh trọng thương ở khu vực xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, An Giang.

Vụ lừa đảo 'chạy điều động' Giám đốc Công an tỉnh An Giang: Khởi tố thêm 1 bị can

Vụ lừa đảo 'chạy điều động' Giám đốc Công an tỉnh An Giang: Khởi tố thêm 1 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Ngọc Cảnh (sinh năm 1947 về hành vi "Môi giới hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Liên quan đến vụ cán bộ Công an bị đánh trọng thương ở khu vực xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, An Giang, sáng 22/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam bị can Nguyễn Hoàng Chấn (sinh năm 1992, trú xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Chú thích ảnh
Hai đối tượng Lương Tân Em (bên trái) và Nguyễn Ngọc Cẩn tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 bị can để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” gồm: Lê Ngọc Tín (sinh năm 1992), Hồ Thành Quý (sinh năm 1988), Lương Tân Em (sinh năm 1994) và Nguyễn Ngọc Cẩn (sinh năm 1983), cùng trú ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu.

Như vậy, qua điều tra, đến nay, lực lượng chức năng đã khởi tố bị can và bắt giam 5 bị can để tiếp tục điều tra và làm rõ hành vi phạm tội.

Chú thích ảnh
Bị can Nguyễn Hoàng Chấn (áo vàng) nghe đọc lệnh khởi tố, bắt giam tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

Theo điều tra ban đầu: Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 14/5/2022, Lê Ngọc Tín điều khiển xe mô tô trên đường nông thôn hướng xã Long An đến xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. Khi đến khu vực bờ kè thuộc ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, nhìn thấy anh Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1985) là cán bộ Công an tỉnh điều khiển xe mô tô đi từ hướng ngược lại, Lê Ngọc Tín cho rằng anh Nguyễn Đăng Khoa chạy xe lấn làn đường nên quay đầu xe lại đuổi theo và chặn đầu xe anh Nguyễn Đăng Khoa. Thấy vậy, anh Nguyễn Đăng Khoa điện thoại báo Công an xã Châu Phong đến giải quyết vụ việc. 

Chú thích ảnh
Hai đối tượng Lê Ngọc Tín (bên trái) và Hồ Thành Quý tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

Cùng lúc này, Lê Ngọc Tín gọi điện huy động nhóm thanh niên gồm: Hồ Thành Quý, Lương Tân Em, Nguyễn Ngọc Cẩn và Nguyễn Hoàng Chấn đến hiện trường vây đánh anh Nguyễn Đăng Khoa. 

Mặc dù anh Nguyễn Đăng Khoa đã bỏ chạy nhưng các đối tượng vẫn đuổi theo và dùng hung khí tiếp tục đánh anh gây thương tích nặng. Khi lực lượng Công an xã Châu Phong đến hiện trường, nhóm của Lê Ngọc Tín bỏ trốn. 

Sau đó, anh Nguyễn Đăng Khoa được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Công an thị xã Tân Châu đã nhanh chóng triển khai lực lượng tập trung xác minh, điều tra vụ việc.

Đến ngày 16/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Tân Châu tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng Tín, Quý, Em, Cẩn. Quá trình điều tra, Công an thị xã Tân Châu khởi tố bị can và bắt giam thêm Nguyễn Hoàng Chấn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng liên quan theo quy định.

Thanh Sang - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm