3 thủy thủ Việt Nam mất tích từ một tàu cá của Đài Loan

09/10/2015 21:51 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/10, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) đã bắt đầu tìm kiếm 3 người đàn ông Việt Nam bị mất tích từ một tàu đánh bắt cá thu của Đài Loan (Trung Quốc) ở Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Nhật Bản.

Giới chức JCG cho biết họ đã nhận được thông báo vào khoảng 1 giờ 10 phút sáng 9/10 từ tàu Hsiang Fuh Far 985 tấn, cách cảng Tomakomai ở Hokkaido 22 km, rằng 3 thành viên thủy đoàn người Việt Nam đã nhảy xuống biển.

Thuyền trưởng tàu Hsiang Fuh thông báo với JCG rằng 6 thủy thủ người Việt Nam nhảy xuống biển lúc khoảng 11 giờ 30 phút chiều 8/10 và 3 người đã được cứu sống, trong khi 3 người còn lại vẫn mất tích. Thuyền trưởng nói rằng không rõ lý do tại sao họ nhảy xuống biển.

Trên tàu Hsiang Fuh có tổng cộng 61 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có cả người Philippines./.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm