10 đại cử tri Mỹ yêu cầu tình báo lên tiếng sự can dự của Nga

13/12/2016 11:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - 10 đại cử tri Mỹ gồm 9 người đảng Dân chủ và 1 người đảng Cộng hòa ngày 12/12 yêu cầu một cuộc tham vấn tình báo vắn tắt về vấn đề Nga can dự vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Theo New York Post, yêu cầu trên xuất hiện sau khi lãnh đạo phe đa số Cộng hòa Mitch McConnel bật đèn xanh cho một cuộc điều tra lưỡng viện liên quan đến các cáo buộc Nga tấn công mạng Mỹ nhằm tác động vào kết quả cuộc bầu cử của nước này.

Đại cử tri bang California bà Christine Pelosi, con gái của lãnh đạo Dân chủ ở Hạ viện Nancy Pelosi, dẫn đầu nhóm các đại cử tri này. Trong lá thư gửi Giám đốc Tình báo Quốc gia, các đại cử tri yêu cầu được cung cấp thông tin về việc liệu đang có các cuộc điều tra về mối liên hệ của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump lẫn những người cộng sự với phía Nga hay không.


Bà Christine Pelosi

Nội dung lá thư có đoạn: “Chúng tôi yêu cầu một cuộc họp sơ lược về kết quả của tất cả các cuộc điều tra bởi những vấn đề này tác động trực tiếp đến các nhân tố chủ chốt trong cuộc thảo luận của chúng tôi về việc liệu ông Trump có phù hợp làm Tổng thống Mỹ hay không”.

538 đại cử tri Mỹ sẽ nhóm họp ngày 19/12 để lựa chọn tổng thống Mỹ tiếp theo. Ông Trump giành được 306 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng trước và các đại cử tri Dân chủ sẽ không ủng hộ ông Trump trong bất kỳ trường hợp nào.

Đại cử tri Chris Suprun, người đã công khai chỉ trích ông Trump, là đại cử tri Cộng hòa duy nhất tuyên bố sẽ không bỏ phiếu ủng hộ ông Trump.

Trong khi đó, đại cử tri McConnel ngày 12/12 cho biết ủng hộ một cuộc điều tra lưỡng viện chính thức về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Tại Đồi Capitol, ông McConnel tuyên bố: “Rõ ràng bất kỳ sự vi phạm nào từ nước ngoài vào hệ thống an ninh mạng của chúng ta cũng đáng lên án và tôi chỉ trích mạnh mẽ bất kì nỗ lực nào như vậy… Đây là một vấn đề quan trọng và chúng tôi dự định xem xét vấn đề này trên cơ sở công bằng… Người Nga không phải là bạn của chúng ta”.

Ông cho biết ủng hộ một cuộc tham vấn với Ủy ban Tình báo Thượng viện và phản đối các đề nghị thành lập một ủy ban đặc biệt.

Các thượng nghị sĩ Chuck Schumer và John McCain cũng dẫn đầu nỗ lực về một cuộc tham vấn chính thức.

Trong khi đó, đội ngũ của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump vẫn bác bỏ những cáo buộc trên. Người phát ngôn Jason Miller gọi yêu cầu của ông McConnel là “một nỗ lực cố phá vỡ tính hợp pháp chiến thắng của Tổng thống đắc cử Trump”.

Cho hay không tin vào việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, ông Trump bác bỏ tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) rằng Moskva tấn công có mục đích vào mạng Mỹ để giúp ông đắc cử. Trả lời kênh Fox News Sunday, ông Trump nói: “Chuyện thật kì cục”.

Trên Twitter, ông ám chỉ về những cáo buộc này: “Có tưởng tượng nổi nếu kết quả cuộc bầu cử ngược lại và chúng ta cố dùng lá bài Nga/CIA. Nó sẽ bị gọi là thuyết âm mưu”.

Theo Vũ Anh - Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm