Tin nóng thể thao tối 8/4: U23 Malaysia gọi U23 Việt Nam là đối thủ 'bí ẩn'

08/04/2024 19:45 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao tối 8/4: U23 Malaysia lo ngại về đổi thay lớn nhất ở U23 Việt Nam, CLB hạng Nhì Việt Nam dính nghi án tiêu cực, tiết lộ lý do Sir Alex không dự khán trận MU vs Liverpool,...

U23 Malaysia lo ngại về sự đổi thay lớn nhất ở U23 Việt Nam

Hôm nay, toàn đội U23 Việt Nam đã lên đường tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tại giải đấu, U23 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với U23 Malaysia, U23 Uzbekistan và U23 Kuwait. Ở bảng đấu này, U23 Malaysia được đánh giá là địch thủ cạnh tranh vé đi tiếp với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. U23 Malaysia cũng chuẩn bị rất kỹ cho trận đối đầu với U23 Việt Nam- trận đấu được cho sẽ mang tính chất quyết định.

Chia sẻ với truyền thông Malaysia, tiền vệ Mukhairi Ajmal cho rằng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện của U23 Việt Nam là điều đội bạn lưu tâm. Nhận xét về sự xuất hiện của HLV Hoàng Anh Tuấn thay thế HLV Troussier ở U23 Việt Nam, Mukhairi Ajmal nói: "Những gì đang xảy ra ở tuyển U23 Việt Nam khá giống với tình cảnh của Oman - đối thủ đã đánh bại đội tuyển Malaysia 2 hai lần liên tiếp ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3. Huấn luyện viên của họ là một người lạ lẫm, mang đến nhiều sự thay đổi về đội hình và tung ra chiến thuật khó đoán khiến chúng tôi bất lực. Tôi biết U23 Việt Nam vừa công bố huấn luyện viên mới, điều này sẽ khiến họ trở thành một đội bóng bí ẩn. Tuyển U23 Malaysia cần đề phòng và cẩn thận hết mức".

Theo lịch thi đấu được công bố, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ U23 Kuwait (17/4), U23 Malaysia (20/4) và U23 Uzbekistan (23/4).

Tin nóng thể thao tối 8/4: U23 Malaysia gọi U23 Việt Nam là đối thủ 'bí ẩn' - Ảnh 2.

Tiền vệ U23 Malaysia coi U23 Việt Nam là đội bóng "bí ẩn" với HLV Hoàng Anh Tuấn.

Đội hạng Nhì Việt Nam dính nghi án tiêu cực

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn đến CLB Tây Nguyên Gia Lai sau khi nhận thấy dấu hiệu bất thường trong một số bàn thua của đội bóng này tại 2 lượt trận đầu tiên của Giải hạng Nhì quốc gia 2024.

Căn cứ vào báo cáo giám sát trận đấu và tư liệu chuyên môn, VFF nghi ngờ 4 bàn thua của Tây Nguyên Gia Lai trong trận thua 0-4 trước Đắk Lắk (28/3) và 2 bàn thua trong trận thua 0-5 trước Kon Tum (31/3) có dấu hiệu tiêu cực.

VFF cho rằng từ phút 75 trong trận gặp Kon Tum, hàng hậu vệ của Tây Nguyên Gia Lai đã thi đấu thiếu tích cực, không tranh chấp và tổ chức phòng ngự không bình thường, tạo cơ hội cho đối phương ghi bàn dễ dàng. VFF đã yêu cầu đơn vị chủ quản của Tây Nguyên Gia Lai báo cáo về các bàn thua nghi vấn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý cầu thủ và phối hợp với VFF, cơ quan an ninh để điều tra. VFF khẳng định sẽ kiên quyết loại trừ hành vi tiêu cực khỏi bóng đá Việt Nam và xử lý triệt để những trường hợp vi phạm.

Phản hồi về công văn của VFF, CLB Tây Nguyên Gia Lai thừa nhận do thời gian tập trung đội quá ngắn, nhiều cầu thủ trẻ chưa có sự gắn kết, dẫn đến việc chưa thực hiện đúng ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện. Tây Nguyên Gia Lai được VFF chấp nhận cho thi đấu ở Giải hạng Nhì quốc gia 2024 nhờ suất chuyển giao từ Gama Vĩnh Phúc.

Tin nóng thể thao tối 8/4: U23 Malaysia gọi U23 Việt Nam là đối thủ 'bí ẩn' - Ảnh 3.

VFF đã yêu cầu đơn vị chủ quản của Tây Nguyên Gia Lai báo cáo về các bàn thua nghi vấn.

Đội vô địch giải nữ Việt Nam có cơ hội dự "cúp C1 nữ" châu Á

AFC Women's Club Championship 2024 sẽ có sự xuất hiện của 16 đội bóng đại diện cho các quốc gia. Suất dự giải của các quốc gia được phân bổ theo vị trí của các Liên đoàn thành viên trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới. Bóng đá nữ Việt Nam hiện đang xếp hạng 6 châu Á. Do đó, đội vô địch Cúp Thái Sơn Bắc 2024 sẽ dự Cúp C1 nữ châu Á mùa giải 2024/2025 và kéo dài tới mùa giải 2026/2027.

Giải nữ VĐQG 2024 có sự tham dự của 8 đội bóng gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Sơn La, Phong Phú Hà Nam, Than KSVN, TP.HCM I và TP.HCM II. Giải diễn ra theo thể thức vòng tròn 2 lượt, tính điểm để xếp thứ hạng. Lượt đi diễn ra từ ngày 1/5 – 1/6 tại Bà Rịa Vũng Tàu, lượt về diễn ra từ ngày 2/7 - 2/8 tại Quảng Ninh hoặc Hà Nội.

Trong khi đó, Cúp C1 nữ châu Á mùa giải 2024/2025 dự kiến khởi tranh cuối tháng 8 với vòng ngoài, trong khi vòng bảng với 12 đội sẽ diễn ra từ tháng 10. Đây là lần đầu tiên Cúp C1 nữ châu Á được tổ chức. Trước đó, AFC tổ chức giải đấu có tên giải Vô địch bóng đá nữ châu Á cấp CLB (AFC Women's Club Championship) được 4 lần, từ năm 2019 tới năm 2023.

Tin nóng thể thao tối 8/4: U23 Malaysia gọi U23 Việt Nam là đối thủ 'bí ẩn' - Ảnh 4.

Đội vô địch giải nữ Việt Nam có cơ hội dự "cúp C1 nữ" châu Á.

Malaysia muốn nhập tịch sao Ngoại hạng Anh

Nhằm nhanh chóng nâng tầm đội tuyển quốc gia và cạnh tranh ở cấp độ châu lục, các quốc gia Đông Nam Á đang tích cực áp dụng chính sách nhập tịch cầu thủ. Điển hình thành công nhất là Indonesia khi việc nhập tịch cầu thủ giúp họ có được thành tích ấn tượng tại Asian Cup 2023 và vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Theo xu hướng này, Malaysia đang hướng đến mục tiêu nhập tịch Josh Brownhill, tiền vệ đang thi đấu cho câu lạc bộ Burnley tại Ngoại hạng Anh. Brownhill sinh năm 1995, có bà ngoại là người Malaysia, chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia nào, đáp ứng đủ tiêu chí nhập tịch. Brownhill chơi ở vị trí tiền vệ, khoác áo CLB Burnley từ năm 2020, có 144 lần ra sân cho đội bóng này, ghi tổng cộng 12 bàn thắng. Brownhill được kỳ vọng sẽ mang đến luồng gió mới cho đội tuyển quốc gia, hứa hẹn thành công tại các giải đấu quốc tế quan trọng như AFF Cup 2024 và vòng loại World Cup 2026.

Với giá trị 18 triệu euro, nếu nhập tịch Malaysia thành công, Brownhill sẽ trở thành tuyển thủ đắt giá nhất Đông Nam Á, gấp 6 lần kỷ lục hiện tại thuộc về Thom Haye của Indonesia.

Tin nóng thể thao tối 8/4: U23 Malaysia gọi U23 Việt Nam là đối thủ 'bí ẩn' - Ảnh 5.

Malaysia muốn nhập tịch sao Ngoại hạng Anh.

Vì sao Sir Alex Ferguson không dự khán trận MU gặp Liverpool?

Huấn luyện viên huyền thoại của MU, Sir Alex Ferguson, đã đưa ra quyết định bất thường khi không tham dự trận đấu của Quỷ đỏ với Liverpool tại vòng 32 Ngoại hạng Anh 2023-24. Lý do Sir Alex Ferguson không thể cùng Sir Jim Ratcliffe hiện diện tại Old Trafford là bởi ông phảu dự khán trận chung kết EFL Trophy để ủng hộ con trai Darren dẫn dắt đội Peterborough đối đầu Wycombe Wanderers. Peterborough của HLV Darren đã thắng Wycombe 2-1 để lên ngôi vô địch.

Khi Sir Alex Ferguson vắng mặt ở Old Trafford, người đồng sở hữu MU là Sir Jim Ratcliffe được phát hiện ngồi cạnh "cánh tay phải" của ông là Sir Dave Brailsford. Họ theo dõi trận derby nước Anh cùng với cựu HLV tuyển Anh Sam Allardyce. Ở trận cầu này, MU đã gặp khó khăn trong hiệp một khi không có một cú sút trúng đích nào vào khung thành Liverpool. Thế trận sau đó thuộc về Liverpool. Đội khách mở tỷ số trong tình huống phạt góc ở phút 23, khi Darwin Nunez đánh đầu để Luis Diaz dứt điểm cận thành. Bước sang hiệp 2, bất ngờ xảy đến ở phút 50 khi Jarell Quansah chuyền bóng bất cẩn ở giữa sân, Bruno Fernandes tận dụng cơ hội dứt điểm giúp MU gỡ hòa 1-1. Phút 67, Kobbie Mainoo nâng tỷ số lên 2-1 cho MU. Dù vậy, MU không giữ được thành quả khi Aaron Wan-Bissaka phạm lỗi ở những phút cuối, Liverpool được hưởng phạt đền và Mohamed Salah không mắc sai lầm nào để ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Tin nóng thể thao tối 8/4: U23 Malaysia gọi U23 Việt Nam là đối thủ 'bí ẩn' - Ảnh 6.

Sir Alex dự khán trận chung kết EFL Trophy để ủng hộ con trai Darren.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm