Tin nóng thể thao tối 4/3: HLV Nhật Bản chỉ ra 3 điểm mạnh của U20 nữ Việt Nam

04/03/2024 19:01 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao tối 4/3: HLV Nhật Bản chỉ ra 3 điểm mạnh của U20 nữ Việt Nam. HLV Indonesia chọn thêm cầu thủ nhập tịch đấu Việt Nam. Lộ diện 2 ứng viên thay Ten Hag dẫn dắt MU. Mbappe nghi bị PSG chơi xấu…

HLV Nhật Bản chỉ ra 3 điểm mạnh của U20 nữ Việt Nam

Vào lúc 18h chiều nay (4-3), đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ đá trận mở màn giải VCK U20 nữ châu Á 2024 gặp U20 Nhật Bản trên sân vận động JAR, Uzbekistan. Trước trận đấu này, HLV trưởng U20 nữ Việt Nam, ông Akira Ijiri, đã chỉ ra điểm mạnh của các học trò. "Điều thứ nhất, người Việt Nam chiến đấu vì đồng đội, vì màu cờ sắc áo", HLV Akira Ijiri nói. "Thứ hai là tinh thần không bỏ cuộc, thi đấu hết mình. Thứ ba là mọi người trong đội hiểu rất rõ ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đưa ra và thực hiện tốt. Đây là 3 điểm mạnh của đội", nhà cầm quân người Nhật Bản khẳng định.

Tại VCK U20 châu Á 2024, đội tuyển Việt Nam chung bảng B với Nhật Bản, Trung Quốc và Triều Tiên. Sau trận khai màn gặp U20 Nhật Bản, U20 Việt Nam sẽ đối đầu U20 CHDCND Triều Tiên vào ngày 7/3 và chạm trán U20 Trung Quốc ngày 10/3. Nhật Bản, Trung Quốc và Triều Tiên là 3 đội tuyển có chất lượng chuyên môn được đánh giá vượt trội so với U20 Việt Nam. Đây là cơ hội để thử thách bản lĩnh các cầu thủ trẻ U20 của chúng ta, một thế hệ có thể sở hữu nhiều tài năng, sẵn sàng thay thế lớp đàn chị trong tương lai gần.

Tin nóng thể thao tối 4/3: HLV Nhật Bản chỉ ra 3 điểm mạnh của U20 nữ Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Nhật Bản chỉ ra 3 điểm mạnh của U20 nữ Việt Nam.

HLV Indonesia chọn thêm cầu thủ nhập tịch đấu Việt Nam

Để chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển Indonesia đấu 2 trận vòng loại World Cup 2026 với tuyển Việt Nam, HLV Shin Tae-yong đã sang Bỉ, Hà Lan và Ý "xem giò" các cầu thủ nhập tịch. Tại Ý, ông Shin Tae-yong tới theo dõi trận Venezia gặp Como, nơi hậu vệ Jay Idzes thi đấu.

Cuối trận, HLV Shin Tae-yong đã gặp trò chuyện với hậu vệ này, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội nhiều bức ảnh hai thầy trò tươi cười kèm lời nhắn: "Hẹn gặp lại cậu vào ngày 17-3 (thời điểm đội tuyển Indonesia tập trung)". Chia sẻ trên ngầm khẳng định ông Shin Tae-yong đã chấm chọn Jay Idzes cho hai lượt trận gặp đội tuyển Việt Nam lần lượt vào ngày 21-3 (sân Bung Karno) và 26-3 (sân Mỹ Đình).

Jay Idzes cao 1m90, hiện có quốc tịch Hà Lan nhưng bà ngoại là người Indonesia, có thể chơi ở vị trí trung vệ, tiền vệ phòng ngự hoặc tiền vệ trung tâm. Tài năng này trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng của Hà Lan, PSV Eindhoven. Jay Idzes từng thi đấu ở giải VĐQG Hà Lan cho Go Ahead Eagles và hiện đang khoác áo CLB Venezia.

Ngoài Jay Idzes, HLV Shin Tae-yong còn trực tiếp hoặc gián tiếp theo dõi các trận đấu của 7 cầu thủ khác đang thi đấu nước ngoài để xem xét trước khi chốt danh sách. Dự kiến, tuyển Indonesia sẽ hội quân ngày 17-3 với khoảng 27 tuyển thủ, trong khi tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 12-3 với khoảng 30 cầu thủ.

Tin nóng thể thao tối 4/3: HLV Nhật Bản chỉ ra 3 điểm mạnh của U20 nữ Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Indonesia chọn thêm cầu thủ nhập tịch đấu Việt Nam.

Ten Hag nguy cơ bị MU sa thải, lộ diện 2 ứng viên thay thế

MU đã có những bước tiến vững chắc trong mùa giải đầu tiên Erik Ten Hag huấn luyện, giành Carabao Cup, lọt vào trận chung kết FA Cup và quan trọng là đứng thứ ba tại Premier League. Tuy nhiên, ở mùa giải này, mọi thứ đang diễn ra không như mong đợi với Ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan hiện đã thua 28 trong số 100 trận cầm quân, chỉ tính riêng mùa giải này tại Premier League đã có tới 11 trận thua. Để so sánh, Jose Mourinho chỉ thua 29 trong số 144 trận cầm quân trước khi bị sa thải.

Bình luận viên Jason McAteer của đài beIN Sports cho rằng màn trình diễn kém cỏi của MU trước Man City mới đây sẽ khiến cho Sir Jim Ratcliffe và giám đốc thể thao sắp tới của ông là Dan Ashworth cân nhắc sa thải Ten Hag để lựa chọn một gương mặt mới tiềm năng hơn. McAteer nói: "Đó là lý do vì sao Ten Hag không giữ được vị trí vào cuối mùa giải. Tôi thực sự không nghĩ là ông ấy sẽ ở đó và chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Jim Ratcliffe sẽ thấy các con số thống kê đó và nó không đủ tốt với MU. Ten Hag đã làm thế trước Liverpool và bây giờ là Man City. Ông ấy thoát được những trận đấu trước các đối thủ nhỏ hơn, nhưng trước những đội mạnh hơn, Ten Hag gần như không thể hiện được điều gì đáng kể".

Theo báo chí Anh, Julen Lopetegui và Graham Potter là những người được Dan Ashworth đánh giá phù hợp nhất để bước vào ghế nóng tại Old Trafford.

Tin nóng thể thao tối 4/3: HLV Nhật Bản chỉ ra 3 điểm mạnh của U20 nữ Việt Nam - Ảnh 4.

Ten Hag nguy cơ bị MU sa thải vào cuối mùa.

Mbappe nghi bị PSG chơi xấu

Thời gian qua, nhiều nguồn tin từ Pháp và châu Âu khẳng định Kylian Mbappe sẽ rời PSG sau mùa giải 2023-24. Việc thông tin này được tiết lộ liên tục bởi các kênh truyền thông uy tín khiến Mbappe nghi ngờ chính PSG làm "rò rỉ".

Theo nhật báo L'Equipe của Pháp, Mbappe không hài lòng với PSG vì cho rằng họ đã vi phạm thỏa thuận giữ bí mật thời điểm công bố thông tin chia tay. Anh lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến quá trình đàm phán với Real Madrid, đội bóng được cho là đã đạt thỏa thuận ký hợp đồng với anh đến năm 2029.

Sự việc càng trở nên căng thẳng khi Mbappe bị HLV Luis Enrique rút khỏi sân trong 2 trận liên tiếp. Enrique cho biết đây là quyết định nhằm giúp toàn đội "làm quen với việc không có Mbappe".

Mbappe là chân sút chủ lực của PSG mùa này với 32 bàn thắng trên mọi đấu trường, chiếm 86% tổng số bàn thắng của đội.

Tin nóng thể thao tối 4/3: HLV Nhật Bản chỉ ra 3 điểm mạnh của U20 nữ Việt Nam - Ảnh 5.

Mbappe nghi bị PSG chơi xấu.

Neymar muốn tái hợp Messi

Neymar và Lionel Messi từng có 4 năm sát cánh tại Barcelona (2013-2017) và 2 năm tại PSG (2021-2023). Sau đó, Messi chuyển đến Inter Miami (MLS) và Neymar đến Al Hilal (SPL). Tại Al Hilal, mọi chuyện đang diễn ra không như mong muốn với Neymar. Tiền đạo người Brazil chưa thể hiện được nhiều đã dính chấn thương dây chằng chéo, nghỉ thi đấu dài hạn.

Mới đây, cầu thủ người Brazil đã mở lòng về việc chơi cùng Messi. Neymar thổ lộ trong cuộc phỏng vấn với ESPN Argentina: "Tôi và Messi có cơ hội chơi cùng nhau lần nữa nhỉ? Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ tái hợp và chơi bóng với nhau trước khi giã từ sân cỏ. Messi là một cầu thủ tuyệt vời, ai cũng biết. Tôi nghĩ Messi đang hạnh phúc ở Miami. Bạn tôi hạnh phúc, thì tôi cũng vậy".

Gần đây, Suarez đã đầu quân cho Inter Miami, càng làm dấy lên cuộc hội ngộ giữa bộ ba MSN. Tuy nhiên, việc này không phải dễ dàng vào lúc này khi Neymar vẫn còn hợp đồng với Al Hilal.

Tin nóng thể thao tối 4/3: HLV Nhật Bản chỉ ra 3 điểm mạnh của U20 nữ Việt Nam - Ảnh 6.

Neymar muốn tái hợp Messi.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm