Tin nóng thể thao tối 28/1: Tiết lộ mới nhất về CLB châu Âu muốn chiêu mộ Thanh Thúy

28/01/2024 18:30 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao tối 28/1: Tiết lộ mới nhất về CLB châu Âu muốn chiêu mộ Thanh Thúy, ho girl U20 nữ Việt Nam được báo Nhật khen ngợi, HLV Brighton có thể dẫn dắt Barcelona...

Tiết lộ mới nhất về CLB châu Âu muốn chiêu mộ Thanh Thúy

Bố của VĐV Trần Thị Thanh Thúy gần đây đã hé lộ khả năng xuất ngoại của con gái. Theo đó, 4T đang muốn tiếp tục theo đuổi con đường học văn hoá. Ngoài ra, Trần Thị Thanh Thúy cũng đang rất muốn thử sức ở những nền bóng chuyền đẳng cấp hơn trong một vài mùa giải nữa để tích lũy thật nhiều kinh nghiệm. Trong 2 năm gần đây có thông tin về việc các tuyển trạch viên nước ngoài muốn đưa Thanh Thúy tới châu Âu.

Tin nóng thể thao tối 28/1: Tiết lộ mới nhất về CLB châu Âu muốn chiêu mộ Thanh Thúy, hot girl U20 Việt Nam được báo Nhật khen ngợi - Ảnh 2.

Thanh Thúy được mời sang Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Kết nối bóng chuyền

Mới đây, Thanh Thúy lại được liên hệ gia nhập 1 CLB của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên mọi việc vẫn phải chờ vào quyết định của CLB VTV Bình Điền Long An. "Hiện tại, Thúy có những dự định riêng nhưng phải phụ thuộc vào CLB nước ngoài và đơn vị chủ quản", bố của Thanh Thúy chia sẻ.

Hot girl U20 nữ Việt Nam được báo Nhật khen ngợi

Tờ Targma của Nhật Bản đã chú ý tới nữ hậu vệ Lê Hồng Yêu của U20 nữ Việt Nam. "U20 nữ Việt Nam do HLV Akira Ijiri dẫn dắt đang chuẩn bị cho VCK U20 châu Á 2024. Hậu vệ Lê Hồng Yêu, người được xem là tài năng của thế hệ kế tiếp của bóng đá nữ Việt Nam, cũng góp mặt", tờ báo của Nhật Bản viết.

Tin nóng thể thao tối 28/1: Tiết lộ mới nhất về CLB châu Âu muốn chiêu mộ Thanh Thúy, hot girl U20 Việt Nam được báo Nhật khen ngợi - Ảnh 3.

Lê Hồng Yêu xuất hiện trên báo Nhật Bản

"Lê Hồng Yêu thuộc Trung tâm HT&TĐ TDTT Hà Nam, có sự bứt phá nhanh chóng trong những năm qua. Ngoài khả năng chơi bóng tốt, Hồng Yêu gây chú ý về vẻ ngoài xinh đẹp. Lê Hồng Yêu đóng vai trò tích cực ở hàng phòng ngự của U17 nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Ijiri trong năm 2023. Nhờ thành tích xuất sắc tại vòng loại U17 nữ châu Á, cô được trao cơ hội khoác áo U20 nữ Việt Nam", tờ Targma viết tiếp.

HLV Brighton có thể dẫn dắt Barcelona

Theo tờ Daily Mail (Anh), HLV của Brighton, Roberto de Zerbi được coi là ứng cử viên hàng đầu dẫn dắt Barcelona. HLV Xavi đã thông báo từ chức và sẽ rời đi vào cuối mùa giải sau khi Barcelona thua Villarreal 3-5 ở vòng 22 La Liga. Theo nhà báo Fabrizio Romano, HLV De Zerbi cũng được coi là ứng cử viên hàng đầu cho ghế HLV của Liverpool sau khi HLV Juergen Klopp thông báo ra đi vào cuối mùa.

Lối chơi của Brighton dưới thời HLV De Zerbi được đánh giá rất cao. Do vậy, HLV 44 tuổi này được xem là ứng cử viên ngồi vào "ghế nóng" ở Camp Nou.

Tin nóng thể thao tối 28/1: Tiết lộ mới nhất về CLB châu Âu muốn chiêu mộ Thanh Thúy, hot girl U20 Việt Nam được báo Nhật khen ngợi - Ảnh 4.

HLV của Brighton, Roberto de Zerbi được coi là ứng cử viên hàng đầu dẫn dắt Barcelona

Rashford đối mặt sự trừng phạt của Ten Hag

Theo tờ The Sun (Anh), tiền đạo Marcus Rashford của MU có thể phải đối mặt với sự trừng phạt từ Erik ten Hag sau khi anh bị phát hiện tại một hộp đêm ở Belfast vào ban đêm trước khi bỏ lỡ buổi tập với CLB vào thứ Sáu tuần này.

Rashford đã tới Bắc Ireland để thăm người bạn và đồng đội cũ ở học viện. Ro-Shaun Williams, cầu thủ của Larne FC.

Tin nóng thể thao tối 28/1: Tiết lộ mới nhất về CLB châu Âu muốn chiêu mộ Thanh Thúy, hot girl U20 Việt Nam được báo Nhật khen ngợi - Ảnh 5.

Rashford đối mặt khả năng bị HLV Ten Hag trừng phạt

Ngôi sao MU sau đó được phát hiện tại hộp đêm Thompson Garage vào thứ Năm và được cho là đã bay về nhà bằng máy bay riêng vào sáng hôm sau. Theo The Sun, Rashford cho biết cảm thấy không khỏe trước buổi tập hôm thứ Sáu.

Kiatisuk tin Thái Lan thắng Uzbekistan

HLV Kiatisuk mới đây đã đưa ra dự đoán của mình về trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Uzbekistan tại Asian Cup 2023. "Gặp Uzbekistan, ĐT Thái Lan sẽ phải nỗ lực tấn công nhiều hơn. ĐT Thái Lan đã chơi phòng ngự rất tốt ở các trận đấu trước đó. Đặc biệt ở trận gặp Saudi Arabia, ĐT Thái Lan có cơ hội ghi bàn. Vì vậy, ở trận đấu này, tôi tin rằng đội tuyển quốc gia Thái Lan có cơ hội giành chiến thắng", Kiatisuk phát biểu trên tờ Matichon.

ĐT Thái Lan sẽ gặp ĐT Uzbekistan vào ngày 30/1/2024 ở vòng 1/8 Asian Cup 2023. Hiện tại, "Voi chiến" vẫn đang sở hữu thành tích bất bại ở Asian Cup 2023.

Tin nóng thể thao tối 28/1: Tiết lộ mới nhất về CLB châu Âu muốn chiêu mộ Thanh Thúy, hot girl U20 Việt Nam được báo Nhật khen ngợi - Ảnh 6.

ĐT Thái Lan được dự đoán thắng Uzbekistan

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm