Tin nóng thể thao tối 26/2: Báo Indonesia chỉ ra điểm yếu của Việt Nam, LĐBĐ Hàn Quốc nhắm thầy Park

26/02/2024 19:35 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao tối 26/2: Báo Indonesia chỉ ra 3 điểm yếu của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo lọt tầm ngắm LĐBĐ Hàn Quốc, MU gây sốc với mục tiêu thay Casemiro…

Báo Indonesia chỉ ra 3 điểm yếu của đội tuyển Việt Nam

Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia sẽ tái đấu đội tuyển Việt Nam. Tờ Bola (Indonesia) đã chỉ ra 3 điểm yếu của đối thủ mà đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong có thể khai thác để hướng đến chiến thắng.

Thứ nhất, đó là thể lực hạn chế. Bola nhận định lối chơi của huấn luyện viên Philippe Troussier dựa vào cường độ cao, khi không kiểm soát bóng, các cầu thủ phải di chuyển liên tục để đẩy lùi các đợt tấn công của đối thủ. Lối chơi đó đòi hỏi cầu thủ phải có thể lực sung mãn, điều mà các tuyển thủ Việt Nam chưa đáp ứng được. Bản thân HLV Philippe Troussier từng thừa nhận các cầu thủ Việt Nam chỉ có thể duy trì cường độ cao trong 60 đến 70 phút nên thường hụt hơi ở cuối trận.

Thứ hai, đó là tâm lý thi đấu. Đội tuyển Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn với chuỗi trận thua liên tiếp tại Asian Cup 2023 và Vòng loại World Cup 2026. Trước khi tiếp tục Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, có thể nói đoàn quân của Philippe Troussier đang thi đấu không tốt. Họ đang bị ám ảnh bởi thành tích không mấy khả quan trong vài trận gần đây. Tại Asian Cup 2023, ĐT Việt Nam đã phải chịu 3 thất bại trước Nhật Bản (2-4), Indonesia (0-1) và Iraq (2-3). Trước đó, ở lượt trận thứ 2 Vòng loại World Cup 2026, ĐT Việt Nam thua Iraq 0-1. Ngoài ra, ĐT Việt Nam còn thua trước các gã khổng lồ châu Á là Hàn Quốc (0-6), Uzbekistan (0-2) và Trung Quốc (0-2).

Yếu tố thứ 3 mà Bola cho rằng ĐT Indonesia có thể khai thác chính là "yếu tố chơi rắn và dễ bị kích động tâm lý" của ĐT Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam thường có lối chơi quyết liệt và đôi khi mất kiểm soát, dẫn đến những pha phạm lỗi thô bạo. Trận gặp Indonesia tại Asian Cup 2023 là ví dụ điển hình với tấm thẻ đỏ của Lê Phạm Thành Long.

Bằng cách khai thác hiệu quả những điểm yếu của Việt Nam, ĐT Indonesia có thể tự tin hướng đến chiến thắng tại vòng loại World Cup 2026, Bola nhận định. ĐT Indonesia sẽ đối đầu ĐT Việt Nam tại sân Gelora Bung Karno vào ngày 21/3 và ngày 26/3 trên sân Mỹ Đình.

Tin nóng thể thao tối 26/2: Báo Indonesia chỉ ra 3 điểm yếu của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Báo Indonesia chỉ ra 3 điểm yếu của đội tuyển Việt Nam.

LĐBĐ Hàn Quốc cân nhắc chọn Park Hang Seo làm HLV tạm quyền

Vào ngày 24/2, Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển quốc gia của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, đã tổ chức họp về việc bổ nhiệm HLV trưởng mới thay ông Juergen Klinsmann. Mục tiêu của họ là lựa chọn một HLV nội. Những cái tên đang làm việc ở K-League như Hong Myung Bo của CLB Ulsan HD, Kim Hak Beom của Jeju United nổi lên như những ứng viên. Tuy nhiên, ý tưởng này không khả thi ở thời điểm hiện tại do sự phản đối của dư luận, đồng thời mùa giải K-League đang diễn ra và không dễ để các CLB chấp nhận "nhường" HLV cho đội tuyển quốc gia.

Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển quốc gia của KFA tiếp tục họp bàn lần 2. Lần này, ý định của họ là lựa chọn một HLV tạm quyền để dẫn dắt ĐT Hàn Quốc trong 2 trận gặp ĐT Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 3, sau đó mới bổ nhiệm một HLV dài hạn. Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo và HLV trưởng U23 Hàn Quốc Hwang Sun Hong nổi lên như ứng cử viên hàng đầu.

HLV Park từng đồng thời dẫn dắt đội tuyển U-23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam từ tháng 10/2017 đến tháng 1/2023. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã đưa bóng đá Việt Nam lên vị trí hàng đầu ở Đông Nam Á. Vì Việt Nam cạnh tranh nhiều danh hiệu với Thái Lan trong giai đoạn ông Park cầm đội tuyển, nên ông hiểu rõ về "Voi chiến", đây được coi là lợi thế của ông so với HLV Hwang Sun Hong.

Tin nóng thể thao tối 26/2: Báo Indonesia chỉ ra 3 điểm yếu của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

LĐBĐ Hàn Quốc cân nhắc chọn Park Hang Seo làm HLV tạm quyền.

"Hiện tượng" cầu lông Việt Nam vô địch giải quốc tế Uganda

Tối 25-2, tay vợt Lê Đức Phát (hạng 86 thế giới) chạm trán đối thủ người Ấn Độ - Raghu Mariswamy (hạng 139 thế giới), tại chung kết đơn nam Giải cầu lông Uganda International Challenge 2024.

Lê Đức Phát khởi đầu không tốt khi bị dẫn 1-9 trong set 1. Tuy nhiên, tay vợt của Việt Nam đã lấy lại tự tin, bản lĩnh bứt phá vươn lên thắng 21-18. Sang set 2, Lê Đức Phát thi đấu tập trung hơn, dễ dàng tạo khoảng cách lớn với đối thủ để giành thắng lợi 21-14.

Thắng 2-0 sau 2 set đấu, Lê Đức Phát vô địch Giải cầu lông Uganda International Challenge 2024. Ngoài ra, tay vợt của Việt Nam tích lũy thêm 4.000 điểm thưởng trên bảng xếp hạng thế giới, để tiếp tục cuộc đua tranh suất dự Olympic Paris 2024.

Uganda International 2024 là giải đấu thứ 3 của Đức Phát trong năm nay. Trước đó, Đức Phát đã lọt vào tứ kết Iran International và vòng 2 của Azerbaijan International.

Tin nóng thể thao tối 26/2: Báo Indonesia chỉ ra 3 điểm yếu của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

"Hiện tượng" cầu lông Việt Nam vô địch giải quốc tế Uganda.

Lý Hoàng Nam trở lại Top 500 thế giới

Ngày 26/2, Lý Hoàng Nam thi đấu ở chung kết giải quần vợt M15 Nakhon Si Thammara trước đối thủ người Hà Lan, Alexander Maarten. Hoàng Nam ngược dòng thắng Alexander Maarten sau hơn 3 giờ thi đấu với các tỉ số 6-7(4), 7-6(2) và 6-4, vô địch giải đấu. 

Với 15 điểm kiếm được khi đăng quang giải M15, giải thấp nhất trong hệ thống quần vợt chuyên nghiệp, Hoàng Nam sẽ kiếm được 83 điểm. Điểm số này giúp Hoàng Nam sẽ quay lại top 500 vì VĐV xếp hạng 500 ATP hiện nay chỉ có 78 điểm.

Sau chức vô địch này, Hoàng Nam sẽ tiếp tục tham dự giải M15 Nakhon Si Thammarat tuần ba, diễn ra từ ngày 26/2 đến 3/3.

Với các giải M15, M25 thuộc hệ thống ITF, Hoàng Nam đặt mục tiêu tích lũy điểm số và cải thiện thứ bậc ATP sau chuỗi thất bại tại các giải Challenger trong năm 2023, khiến anh rơi từ top 250 xuống ngoài top 500.

Tin nóng thể thao tối 26/2: Báo Indonesia chỉ ra 3 điểm yếu của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Lý Hoàng Nam trở lại Top 500 thế giới.

MU gây sốc với mục tiêu thay Casemiro

Ban lãnh đạo mới của MU dưới sự dẫn dắt của Sir Jim Ratcliffe đang nhắm đến tiền vệ Ross Barkley của Luton Town như một sự thay thế tiềm năng cho Casemiro, người có thể chuyển đến Saudi Arabia vào mùa hè tới.

Sir Jim Ratcliffe và Sir David Brailsford đánh giá cao tài năng của Barkley từ thời anh còn thi đấu cho Nice. Mùa này, Barkley chơi ấn tượng trong màu áo Luton Town và thu hút sự chú ý của ban lãnh dạo Quỷ đỏ. Trong trận đấu gần đây với MU, Barkley là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất bên phía Luton.

Lý do MU hướng tới Barkley là bởi anh có phí chuyển nhượng thấp chỉ khoảng dưới 10 triệu bảng, và khả năng ra đi tự do nếu Luton xuống hạng mùa này. Bên cạnh đó, tố chất của Barkley được đánh giá là phù hợp để thay thế Casemiro, cầu thủ có thể chuyển đến Saudi Arabia vào mùa hè này.

Tin nóng thể thao tối 26/2: Báo Indonesia chỉ ra 3 điểm yếu của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 6.

MU gây sốc với mục tiêu thay Casemiro.

 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm