Tin nóng thể thao tối 10/9: MU đau đầu vì Antony, HLV Palestine nói điều bất ngờ trước trận gặp Việt Nam

10/09/2023 18:58 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao tối 10/9: MU đau đầu vì Antony, tranh cãi việc Neymar phá kỷ lục Pele...

Tin nóng thể thao: MU đau đầu vì Antony

Tiền đạo Antony đang bị cảnh sát Brazil điều tra sau khi bị bạn gái cũ Gabriela Cavallin cáo buộc sử dụng vũ lực trong thời gian hai người ở bên nhau. Trước áp lực của dư luận, ĐTQG Brazil đã loại Antony khỏi 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026. Mới đây, ngôi sao của MU đã bật khóc trên truyền hình SBT (Brazil) và khẳng định anh sẽ cố gắng bảo vệ bản thân trước những lời cáo buộc.

Nhưng ở một diễn biến khác, Cavallin tiếp tục tận dụng sức ảnh hưởng của truyền thông để buộc MU cũng phải loại bỏ Antony. Gabriela nói với The Sun vào Chủ nhật: "Antony cần phải bị loại khỏi sân. Thật đáng thất vọng khi anh ta vẫn được phép thi đấu trong khi quá trình điều tra đang diễn ra".

MU đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan với Antony. Hiện họ chưa đưa ra quyết định gì đối với tiền đạo này.

Tin nóng thể thao tối 10/9: MU đau đầu vì Antony, tranh cãi việc Neymar phá kỷ lục Pele - Ảnh 2.

MU đang đau đầu với Antony

Tranh cãi việc Neymar phá kỷ lục Pele

Hôm qua, tuyển Brazil đã giành chiến thắng 5-1 trước Bolivia ở vòng loại World Cup 2026. Tiền đạo Neymar lập cú đúp, qua đó nâng thành tích của anh trong màu áo Selecao lên thành 79 bàn sau 125 lần ra sân.

Thành tích này của Neymar được cho đã vượt qua Pele và trở thành chân sút số 1 trong lịch sử đội tuyển Brazil. Tuy nhiên, điều này đã tạo ra một cuộc tranh cãi. Với nhiều người, thành tích của Pele phải là 95 bàn sau 114 trận, bao gồm cả những bàn ông ghi trong các trận giao hữu với các CLB và hay với các đội hình “liên quân” từ các bang của Brazil.

Nhà báo Mauro Cezar Pereira cho biết: “FIFA coi thường một phần lịch sử khi không tính tất cả các bàn thắng của Pele”. Một nhà báo khác tên Renato Mauricio Prado mô tả sự thay đổi ở vị trí đầu bảng xếp hạng là “một sự sai lầm”.

Về phần Neymar, anh khiêm tốn nói rằng kỷ lục này không có nghĩa anh giỏi hơn Pele hay bất kỳ cá nhân nào ở tuyển Brazil. Hiện tại, Neymar đang tận hưởng sự nghiệp của mình ở một trang mới khi đã chuyển tới thi đấu tại giải Saudi Pro League.

Tin nóng thể thao tối 10/9: MU đau đầu vì Antony, tranh cãi việc Neymar phá kỷ lục Pele - Ảnh 3.

Tranh cãi việc Neymar phá kỷ lục Pele

HLV tuyển Đức tự tin giữ ghế dù vừa thua thảm

Hansi Flick khẳng định ông là người phù hợp để dẫn dắt đội tuyển quốc gia Đức dù vừa để thua tan nát 1-4 trước Nhật Bản trong trận giao hữu rạng sáng nay.

"Chúng tôi và ban huấn luyện đang cố gắng bằng mọi cách để giúp tình hình tốt hơn. Tôi nghĩ chúng tôi đang làm tốt và tôi là huấn luyện viên phù hợp của đội bóng này", ông Flick tuyên bố.

Nói thêm về trận thua, ông Flick cho biết: "Chúng tôi thực sự thất vọng. Nhật Bản là một đội bóng mạnh. Hiện tại, chúng tôi không có đủ công cụ để đánh bại một hàng phòng ngự như vậy. Bóng đá Đức cần phải thức tỉnh. Bây giờ chúng tôi phải vực lại tinh thần và làm tốt hơn trong trận đấu gặp Pháp".

Tin nóng thể thao tối 10/9: MU đau đầu vì Antony, tranh cãi việc Neymar phá kỷ lục Pele - Ảnh 4.

HLV tuyển Đức tự tin giữ ghế dù vừa thua thảm

HLV Palestine nói điều bất ngờ trước trận gặp Việt Nam

Tại buổi họp báo trước trận giao hữu gặp đội tuyển Palestine trên sân Thiên Trường (Nam Định) lúc 19h30 ngày mai 11/9, HLV Makram Daboub bất ngờ cho rằng đội bóng của ông hoàn toàn có thể... thua ĐT Việt Nam.

"Tôi đã quan sát những trận đấu gần đây của đội tuyển Việt Nam và thấy rằng ngay cả khi thay đổi HLV, đội bóng vẫn chơi tốt, thể hiện sự đoàn kết và tính tập thể cao", HLV Daboub chia sẻ.

"Chúng tôi đang thử nghiệm đội hình nên nếu thua tuyển Việt Nam thì tôi cũng không ngạc nhiên. Nhưng tôi nhấn mạnh, trong bóng đá, không thể nói trước chuyện thắng thua. Palestine sẽ cố gắng hết sức để chơi một trận đấu hay".

Tin nóng thể thao tối 10/9: MU đau đầu vì Antony, tranh cãi việc Neymar phá kỷ lục Pele - Ảnh 5.

HLV Palestine thừa nhận có thể thua Việt Nam

Tay vợt tuổi teen lập kỷ lục ở US Open

Trong trận chung kết US Open, Coco Gauff đã đánh bại Aryna Sabalenka với tỷ số  2-1 (2-6, 6-3, 6-2) để giành chức vô địch. Đây là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt trẻ người Mỹ. Ở tuổi 18, Gauff đã lập kỷ lục khi trở thành tay vợt tuổi teen đầu tiên của Mỹ vô địch Grand Slam trong thế kỷ 21.

Với chức vô địch vừa qua, Gauff cũng trở thành tay vợt trẻ thứ 10 trong lịch sử giành được US Open. Cô cũng là tay vợt Mỹ trẻ nhất vô địch giải Grand Slam này kể từ trường hợp của Serena Williams (US Open 1999, 17 tuổi).

Chức vô địch trên sẽ giúp Gauff vươn lên đứng thứ 3 thế giới vào tuần sau, xếp sau Sabalenka và Iga Swiatek.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm