Tin nóng thể thao sáng 7/2: Son Heung Min xin lỗi CĐV, Ngoại binh 'khủng' Trung Quốc gia nhập bóng chuyền Việt Nam

07/02/2024 07:39 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao sáng 7/2: Son Heung Min xin lỗi CĐV, Ngoại binh 'khủng' Trung Quốc đổ bộ bóng chuyền Việt Nam...

Tin nóng thể thao: Son Heung Min xin lỗi sau thất bại của Hàn Quốc

ĐT Hàn Quốc đã khép lại mùa giải Asian Cup 2023 sau khi để thua Jordan 0-2 trong trận bán kết. Lần này, Son Heung Min không còn khóc nữa. Thay vào đó, anh bước đi trên sân cúi đầu cùng vẻ mặt thất vọng.

Trong buổi họp báo sau trận, ngôi sao của Tottenham liên tục nói lời xin lỗi với người hâm mộ: "Đáng lẽ tôi phải thể hiện một màn trình diễn tốt hơn dành cho những người hâm mộ đã ủng hộ tôi nhiệt tình, và tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để thể hiện một màn trình diễn tiến bộ hơn”.

Tin nóng thể thao sáng 7/2: Son Heung Min xin lỗi CĐV, Ngoại binh 'khủng' Trung Quốc đổ bộ bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 2.

Son Heung Min xin lỗi sau thất bại của Hàn Quốc

Ngoại binh 'khủng' Trung Quốc chuyển đến bóng chuyền Việt Nam

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán các giải bóng chuyền trong nước sẽ chính thức khởi tranh. Một trong những vấn đề lớn nhất khiến các CLB phải cân nhắc rất kỹ chính là câu chuyện ngoại binh.

Thông thường, các CLB Việt Nam sẽ lựa chọn các ngoại binh đến từ Thái Lan. Tuy nhiên, hầu hết các ngôi sao hàng đầu tại đây đều đã thất bại. Do đó, các CLB Việt Nam đang chuyển hướng sang theo dõi các ngôi sao ở giải Trung Quốc. Hiện tại giải vô địch quốc gia Chinese Super League cũng vừa kết thúc, các VĐV đa phần chưa có hợp đồng mới.

Được biết, một số CLB  tại phía Bắc đang xúc tiến hợp đồng với những ngoại binh chất lượng từ Trung Quốc. Thậm chí, một CLB đã cơ bản đạt được thỏa thuận với một VĐV có tiếng tại quốc gia tỷ dân.

Trong thời gian tới, nhiều khả năng sẽ có nhiều ngoại binh chất lượng của Trung Quốc chuyển đến Việt Nam. Điều này sẽ khiến các giải đấu trong nước thêm phần thú vị.

Tin nóng thể thao sáng 7/2: Son Heung Min xin lỗi CĐV, Ngoại binh 'khủng' Trung Quốc đổ bộ bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 3.

Ngoại binh 'khủng' Trung Quốc đổ bộ bóng chuyền Việt Nam

Messi lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Hong Kong

Người hâm mộ ở Hong Kong bày tỏ sự tức giận khi Messi không ra sân thi đấu phút nào trong trận giao hữu diễn ra hôm 4/2, vì chấn thương gân khoeo.

Tiền đạo người Argentina mới chia sẻ trong buổi họp báo: "Trong bóng đá, nếu không may bạn có thể gặp chấn thương. Điều đó đã xảy ra với tôi.

Tôi không thể thi đấu trong trận giao hữu tại Hong Kong. Thật buồn vì bản thân rất thích tham gia, muốn góp mặt trên sân và làm nhiều điều hơn thế nữa.

Khi chúng tôi di chuyển rất xa và mọi người đều hào hứng xem trận đấu của Inter Miami... Hy vọng chúng tôi sẽ trở lại và chơi một trận khác nếu điều kiện cho phép".

Tin nóng thể thao sáng 7/2: Son Heung Min xin lỗi CĐV, Ngoại binh 'khủng' Trung Quốc đổ bộ bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 4.

Messi lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Hong Kong

Hàng loạt CLB Ngoại hạng Anh săn sao trẻ Barca

Theo ESPN, một số câu lạc bộ ở Premier League đã để mắt tới hậu vệ 17 tuổi của Barcelona, Pau Cubarsi, người có điều khoản giải phóng khoảng 10 triệu euro (10,7 triệu USD).

Sự xuất hiện của Cubarsí trong đội hình của Barcelona đã thúc đẩy CLB phải đàm phán hợp đồng mới với cầu thủ trẻ tài năng này. Các nguồn tin cho rằng màn trình diễn của anh với đội một đã tác động đáng kể đến các cuộc thảo luận đang diễn ra. Với những màn trình diễn ấn tượng gần đây, anh đã được thay đổi các điều khoản đàm phán so với ban đầu.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Xavi Hernández, Cubarsi đã có 6 lần ra sân cho Barcelona, bao gồm cả trận đá chính trong các chiến thắng quan trọng ở La Liga trước Real Betis, Osasuna và Alaves. Cubarsi đang phát triển đúng hướng và trở thành cầu thủ rất tiềm năng.

Tin nóng thể thao sáng 7/2: Son Heung Min xin lỗi CĐV, Ngoại binh 'khủng' Trung Quốc đổ bộ bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 5.

Hàng loạt CLB Ngoại hạng Anh săn sao trẻ Barca

Pochettino lấy Liverpool làm lá chắn cho thất bại ở Chelsea

Pochettino và Chelsea đã trở thành mục tiêu của giới truyền thông, chuyên gia và người hâm mộ sau khi để thua 1-4 trước Liverpool. Sau đó, The Blues đã thua tiếp 2-4 trước Wolves. Liverpool cũng chung cảnh ngộ sau khi nhận thất bại 1-3 dưới tay Arsenal. HLV Pochettino nhận thấy thiếu sự công bằng khi đội bóng của Jurgen Klopp không bị truyền thông chỉ trích như Chelsea.

Ông nói trong một cuộc họp báo: "Tôi là một huấn luyện viên phải không? Một huấn luyện viên trưởng và đôi khi chúng tôi có thể mắc sai lầm nhưng đó là bóng đá, điều đó đã xảy ra và chúng tôi cần tiếp tục tiến lên và giữ vững phong độ".

"Tôi nghĩ chúng tôi có một đội hình rất tốt. Nhưng vì những lý do khác nhau, như tôi đã giải thích, chúng tôi không thi đấu theo cách mọi người mong đợi và đôi khi kỳ vọng sẽ khác với thực tế, bạn khó có được những gì mình xứng đáng".

"Đó là lý do tại sao sự kiên nhẫn không bao giờ đến. Sau trận thua Liverpool, nhiều tít báo xuất hiện như: 'Thất bại lớn, thất bại nặng nề. Hãy nhìn Chelsea, tệ biết bao'. Và tất nhiên, bây giờ khi Liverpool thua, trước Arsenal và tôi không nghe thấy gì về điều tương tự".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm