Tin nóng thể thao sáng 7/12: Tuyển thủ Thái Lan bày tỏ tình cảm với Thanh Thúy

07/12/2023 07:02 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao sáng 7/12: Nam tuyển thủ Thái Lan Assanaphan Chantajorn đã gây bất ngờ khi thừa nhận rất yêu thích hình mẫu như chủ công của ĐT nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy, trong khi đó Man City lại nhận thất bại sốc vì sự vắng mặt của Rodri.

Nam tuyển thủ Thái Lan bày tỏ tình cảm với Thanh Thúy

Trả lời trên truyền thông khi hoàn thành khoảng thời gian thi đấu tại Việt Nam ở giải bóng chuyền VĐQG 2023, nam tuyển thủ Thái Lan Assanaphan Chantajorn đã gây bất ngờ khi bày tỏ sự yêu thích và ấn tượng với nữ chủ công số 1 Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy.

Theo đó, đối chuyền cao 1m92 này thừa nhận bản thân rất thích hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ như Thanh Thúy và anh rất ấn tượng với lối chơi của chủ công ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. "Cô ấy là một chiến binh thực sự, tôi thích cách Thanh Thúy thi đấu và truyền lửa cho đồng đội", Assanaphan Chantajorn khẳng định.

Giải đấu vừa qua là lần thứ 2 Chantajorn khoác áo một đội bóng chuyền Việt Nam. Ở mùa giải năm ngoái, VĐV sinh năm 1999 từng thi đấu cho đội bóng Vĩnh Long, đến năm nay là đội bóng chuyền Hà Tĩnh. Chantajorn từng cùng ĐT bóng chuyền nam Thái Lan dự giải vô địch châu Á 2023 và ASIAD 19.

Tin nóng thể thao sáng 7/12: Nam tuyển thủ Thái Lan bày tỏ tình cảm với Thanh Thúy, Man City đá tệ vì thiếu Rodri - Ảnh 2.

Assanaphan Chantajorn coi Thanh Thúy là hình mẫu lý tưởng

Man City đá tệ vì thiếu Rodri

Manchester City đã nhận thất bại tối thiểu trên sân của Aston Villa ở vòng 15 giải Ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu thứ 4 liên tiếp mà thầy trò Pep không thắng tại đấu trường Premier League. Ở trận đấu tại Villa Park, Man City đã nhận thất bại xứng đáng khi để mất thế trận vào tay đội chủ nhà.

Đáng chú ý, đây là trận cầu mà Man City thiếu vắng tiền vệ trụ cột Rodri. Ngôi sao người Tây Ban Nha là cầu thủ rất quan trọng trong lối chơi của Pep. Do đó, khi Rodri vắng mặt, Man City đã gặp quá nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận. Sau khi trận đấu khép lại, rất nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng khẳng định Man City thất bại là bởi không có sự phục vụ của Rodri.

Tin nóng thể thao sáng 7/12: Nam tuyển thủ Thái Lan bày tỏ tình cảm với Thanh Thúy, Man City đá tệ vì thiếu Rodri - Ảnh 3.

Hàng tiền vệ Man City không thể kiểm soát thế trận trước Aston Villa

Filip Nguyễn sáng cửa dự Asian Cup

Trên trang facebook cá nhân của Filip Nguyễn cũng như CLB CAHN đã đăng tải thông tin khẳng định Filip Nguyễn đã hoàn tất thủ tục nhập tịch với cái tên Nguyễn Filip. Đây là cái tên đúng với văn hóa người Việt khi họ đứng trước, tên đứng sau và giúp thủ môn này chính thức trở thành công dân Việt Nam.

Việc sớm có được quốc tịch Việt Nam giúp Filip Nguyễn sẽ sáng cửa dự Asian Cup vào tháng 1 tới. Với việc có quốc tịch, HLV Troussier sẽ triệu tập thủ thành này vào danh sách sơ bộ của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mở cửa hạn chót nộp danh sách đến ngày 10/12 và điều này giúp Filip Nguyễn hoàn toàn đủ điều kiện.

Thủ môn của CAHN sẽ là sự bổ sung chất lượng cho khung thành của ĐT Việt Nam. HLV Troussier sẽ sở hữu nhiều sự lựa chọn chất lượng, bên cạnh Đặng Văn Lâm, Đình Triệu và Nguyên Mạnh.

Tin nóng thể thao sáng 7/12: Nam tuyển thủ Thái Lan bày tỏ tình cảm với Thanh Thúy, Man City đá tệ vì thiếu Rodri - Ảnh 4.

Filip Nguyễn sáng cửa dự Asian Cup 2023

Ngôi sao Ngoại hạng Anh nhập tịch Indonesia

Trung vệ Justin Hubner, ngôi sao đang khoác áo Wolverhampton ở giải Ngoại hạng Anh, mới đây đã chính thức có quốc tịch Indonesia. Nếu hoàn thiện hồ sơ, trung vệ sinh năm 2003 có thể thi đấu cho đội bóng xứ vạn đảo ngay tại VCK Asian Cup 2023, nơi họ sẽ chạm trán với ĐT Việt Nam từ vòng bảng.

Theo đó, Justin Hubner đã chính thức trở thành công dân Indonesia. Sau khi có quốc tịch Indonesia, trung vệ này chỉ cần các thủ tục chuyển liên đoàn từ Hà Lan sang Indonesia là có thể khoác áo đội bóng Đông Nam Á.

Tin nóng thể thao sáng 7/12: Nam tuyển thủ Thái Lan bày tỏ tình cảm với Thanh Thúy, Man City đá tệ vì thiếu Rodri - Ảnh 5.

Justin Hubner chính thức có quốc tịch Indonesia

CLB Hà Nội nhận thưởng khủng sau khi đánh bại ĐKVĐ châu Á

CLB Hà Nội vừa tạo ra cơn "địa chấn" tại AFC Champions League với chiến thắng 2-1 trước nhà ĐKVĐ giải đấu, Urawa Reds (Nhật Bản) ở lượt trận cuối vòng bảng. Dù không thể giành vé đi tiếp nhưng chiến tích này giúp đội bóng thủ đô được nhận khoản thưởng cực "khủng".

Cụ thể, bầu Hiển đã thưởng cho toàn đội 1 tỷ đồng, cho hàng phòng ngự 200 triệu đồng. Riêng thủ môn Văn Hoàng được thưởng 100 triệu đồng. Văn Hoàng liên tục cứu thua cho Hà Nội trong cả trận, đáng chú ý là pha cản phá thành công quả phạt đền. Văn Hoàng cũng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đây chắc chắn cũng không phải số tiền thưởng duy nhất mà Hà Nội FC nhận được sau trận cầu lịch sử. Đội bóng Thủ đô chắc chắn sẽ nhận thưởng từ LĐBĐ Việt Nam. Trước đó sau trận thắng Wuhan Three Towns hồi tháng 11, VFF đã thưởng cho CLB Hà Nội 300 triệu đồng.

Tin nóng thể thao sáng 7/12: Nam tuyển thủ Thái Lan bày tỏ tình cảm với Thanh Thúy, Man City đá tệ vì thiếu Rodri - Ảnh 6.

CLB Hà Nội được nhận thưởng khủng. Ảnh: Hoàng Linh

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm