Tin nóng thể thao sáng 7/1: Chelsea và Real thắng nhọc đối thủ yếu, HLV Polking dễ lỡ hẹn CAHN lần thứ 3

07/01/2024 07:25 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao sáng 7/1: Cả Chelsea và Real Madrid đều ra sân trong những trận đấu Cúp và kịch bản chung là những chiến thắng khá nhọc nhằn, trong khi đó HLV Mano Polking dường như sẽ có lần thứ 3 lỡ hẹn với CLB CAHN.

Chelsea và Real Madrid thắng nhọc đối thủ yếu

Tại vòng 3 FA Cup, Chelsea được thi đấu trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Preston North End. Dù chỉ phải gặp đối thủ đang chơi ở giải hạng nhất Anh nhưng HLV Pochettino vẫn tung vào sân đội hình khá mạnh với bộ ba Sterling - Palmer - Mudryk trợ chiến cho Broja trên hàng công.

Chelsea kiểm soát bóng vượt trội ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng họ lại tỏ ra khá bế tắc. Cơ hội tốt nhất thuộc về Cole Palmer sau đường chuyền đẹp của Enzo. Đáng tiếc là ngôi sao người Anh lại đưa bóng ra ngoài. Sang hiệp 2, HLV Pochettino đưa ra một số điều chỉnh và có hiệu quả ngay lập tức.

Tin nóng thể thao sáng 7/1: Chelsea và Real Madrid thắng nhọc đối thủ yếu, HLV Polking dễ lỡ hẹn CAHN lần thứ 3 - Ảnh 2.

Chelsea bế tắc suốt hiệp 1

Phút 57, Gusto tạt bóng sớm từ bên cánh trái và Broja bật cao đánh đầu. Bóng đi vào góc xa khiến Woodman không thể cản phá. Trên đà hưng phấn, Chelsea dồn lên và ghi liên tiếp 3 bàn thắng nữa để giành chiến thắng chung cuộc 4-0. 

Cũng phải chờ tới hiệp 2 để có vé đi tiếp là Real Madrid. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bước vào vòng 3 Cúp nhà Vua gặp Arandina, đối thủ nhỏ bé đang chơi ở giải hạng Tư. Dù vậy Arandina chơi khá kiên cường, trong hiệp 1 Real Madrid có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng liên tục bỏ lỡ.

Phải sang hiệp 2 và nhờ vào một quả penalty Real Madrid mới có được bước ngoặt mình muốn, phút 53 Zazu mắc sai lầm khi phạm lỗi với Brahim Diaz trong vòng cấm đội chủ nhà và Joselu không từ chối cơ hội mở điểm trên chấm 11m. Ngay sau đó Arandina giao bóng, mất bóng và ở pha tấn công tiếp theo của Real Diaz đã nhanh chân vô-lê vào góc xa rất ấn tượng để nâng tỷ số lên 2-0.

Real Madrid đá ung dung trong thời gian còn lại của trận đấu và đến phút 90+1 Rodrygo có bàn thứ 3 cho Real, đón bóng từ cánh phải và có pha kết thúc gọn gàng về phía góc xa. Đến phút 90+3, Raly Cabral thoát xuống cánh phải căng ngang và Nacho đã vô tình để bóng bật về lưới nhà, qua đó mang lại niềm vui nho nhỏ cho các khán giả Arandina.

Tin nóng thể thao sáng 7/1: Chelsea và Real Madrid thắng nhọc đối thủ yếu, HLV Polking dễ lỡ hẹn CAHN lần thứ 3 - Ảnh 3.

Real Madrid chỉ tìm được bàn thắng trong hiệp 2

HLV Polking dễ lỡ hẹn CAHN lần thứ 3

Vị trí HLV trưởng CLB Công an Hà Nội vẫn chưa thể xác định. Những tưởng HLV Mano Polking sẽ kế nhiệm chiếc ghế của ông Gong Oh Kyun thì bất ngờ, thông tin HLV Kiatisak sẽ trở thành người lèo lái đội bóng ngành công an xuất hiện.

Những nguồn tin thân cận của đội bóng phố Núi đều xác nhận điều này. Theo đó, bầu Đức sẽ đồng ý để Kiatisak rời HAGL. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ ngắn ở Thái Lan, Kiatisak sẽ bay tới Hà Nội và bắt tay ngay vào công việc dẫn dắt CAHN. Như vậy, nhiều khả năng HLV Mano Polking sẽ có lần thứ 3 lỡ hẹn với CAHN khi ông từng đến "hụt" vào thời điểm tháng 4/2023 và tháng 11/2023 trước đó.

Tin nóng thể thao sáng 7/1: Chelsea và Real Madrid thắng nhọc đối thủ yếu, HLV Polking dễ lỡ hẹn CAHN lần thứ 3 - Ảnh 4.

HLV Polking dễ lỡ hẹn CAHN lần thứ 3

Son Heung Min có hơn 30 phút ra sân nhưng "tịt ngòi"

ĐT Hàn Quốc và Iraq có trận giao hữu duy nhất ở UAE trước khi di chuyển sang Qatar dự Asian Cup 2023. Ở trận đấu này, HLV Jesus Casas của Iraq tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với các cầu thủ đang đá ở châu Âu.

Ngược lại, Hàn Quốc dù cất nhiều trụ cột trên ghế dự bị, đặc biệt là Son Heung Min vẫn có được chiến thắng 1-0 do công của Lee Jae Sung với pha cứa lòng đẹp mắt bằng chân trái. Ở trận đấu này, siêu sao Son Heung Min chỉ vào sân ở hiệp 2, anh có hơn 30 phút thể hiện đẳng cấp nhưng không thể làm gì hơn trước hàng phòng ngự Iraq. Dù vậy, việc Son đảm bảo sung sức nhất trước Asian Cup 2023 vẫn mang tới sự yên tâm cho người hâm mộ Hàn Quốc.

Tin nóng thể thao sáng 7/1: Chelsea và Real Madrid thắng nhọc đối thủ yếu, HLV Polking dễ lỡ hẹn CAHN lần thứ 3 - Ảnh 5.

Son Heung Min có hơn 30 phút ra sân

ĐT Việt Nam còn duy nhất 1 ca chấn thương

Trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có thể tập cùng toàn đội sau khi được bộ phận y tế "bật đèn xanh" về chấn thương của mình, anh thực hiện đầy đủ giáo án tập luyện. Trước đó, ngôi sao HAGL đã phải tập riêng khi ĐT Việt Nam vẫn đóng quân trong nước.

Như vậy, chỉ còn trung vệ Đỗ Duy Mạnh là đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, tình trạng của Duy Mạnh cũng đang rất khả quan và có thể trở lại sớm trong thời gian tới. Ở buổi tập mới đây, Duy Mạnh chỉ tập nhẹ và chưa được tham gia vào bài tập thi đấu đối kháng của toàn đội.

Tin nóng thể thao sáng 7/1: Chelsea và Real Madrid thắng nhọc đối thủ yếu, HLV Polking dễ lỡ hẹn CAHN lần thứ 3 - Ảnh 5.

Tuấn Anh bình phục chấn thương trước Asian Cup 2023

Nadal được đề cử nhận danh hiệu cao quý

Tin vui đến với Rafael Nadal, tay vợt 37 tuổi được đề cử trong số 50 nhân vật tranh danh hiệu "Người xuất sắc nhất trong lịch sử", chương trình truyền hình do kênh La 1 của Tây Ban Nha sản xuất. Chương trình là phiên bản tiếng Tây Ban Nha của "100 người Anh vĩ đại nhất" của BBC.

Theo nhà sản xuất chương trình, RTVE, mục tiêu của họ tìm ra nhân vật người Tây Ban Nha "có liên quan và được ngưỡng mộ" nhất trong lịch sử quốc gia này. "Bò tót" hiện đang nắm giữ 22 đoạt Grand Slam, đã giành được 5 danh hiệu Davis Cup cùng Tây Ban Nha và 2 HCV Olympic. Anh đóng góp rất nhiều cho thể thao nước nhà, trong đó có việc thành lập Học viện Rafa tại quê hương Mallorca.

Tin nóng thể thao sáng 7/1: Chelsea và Real Madrid thắng nhọc đối thủ yếu, HLV Polking dễ lỡ hẹn CAHN lần thứ 3 - Ảnh 6.

Nadal vào top 50 nhân vật "xuất sắc nhất lịch sử" Tây Ban Nha

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm