Tin nóng thể thao sáng 3/1: Phụ công hàng đầu bóng chuyền Việt Nam báo tin vui, Lê Quang Liêm lập cột mốc đặc biệt trên BXH thế giới

03/01/2024 07:15 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao sáng 3/1: Phụ công hàng đầu bóng chuyền Việt Nam báo tin vui, Lê Quang Liêm lập cột mốc ấn tượng trên BXH thế giới...

Phụ công hàng đầu bóng chuyền Việt Nam báo tin vui

Phụ công hàng đầu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Trinh được cho là đã tái ký hợp đồng với CLB Ninh Bình LPBank ở mùa giải tới. Nguyễn Thị Trinh kết thúc hợp đồng 2 năm với Ninh Bình vào ngày 31/12 vừa qua. Trước đó đã có những thông tin cho rằng công sẽ rời Ninh Bình sau khi hết hợp đồng.

Tuy nhiên nhà ĐKVĐ bóng chuyền nữ Việt Nam đã thuyết phục thành công tay đập sinh năm 1997 tái ký hợp đồng. Với việc giữ chân được Nguyễn Thị Trinh, CLB Ninh Bình tự tin hướng tới việc bảo vệ chức vô địch. Phía trước Ninh Bình là Cúp Hoa Lư năm 2024, giải đấu mà họ là chủ nhà diễn ra từ ngày 27/2 đến ngày 3/3 năm nay.

Tin nóng thể thao sáng 3/1: Phụ công hàng đầu bóng chuyền Việt Nam báo tin vui, Lê Quang Liêm lập cột mốc đặc biệt trên BXH thế giới - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Trinh được cho là đã tái ký hợp đồng với CLB Ninh Bình LPBank

Lê Quang Liêm tiếp tục là niềm tự hào của cờ vua Việt Nam

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm tiếp tục là kỳ thủ duy nhất của cờ vua Việt Nam góp mặt trong Top 100 kỳ thủ mạnh nhất thế giới hiện tại, theo BXH của FIDE (Liên đoàn cờ vua thế giới) công bố ngày 1/1/2024. Đây là cột mốc đáng nhớ của cá nhân Liêm.

Lê Quang Liêm hiện đứng thứ 21 trong BXH nói trên với hệ số elo 2731. Trước đó, Quang Liêm có hạng 20 trong tháng 12/2023. Tháng 8/2023, Quang Liêm từng leo lên vị trí 15 thế giới trên BXH của FIDE. Đó cũng là vị trí cao nhất trong sự nghiệp của anh. Tháng 1/2010, lần đầu tiên Lê Quang Liêm lọt vào Top 100 thế giới (hạng 93) và Top 10 kỳ thủ trẻ thế giới. Kể từ đó tới nay, Liêm luôn góp mặt trong Top 100 thế giới.

Tại bảng xếp hạng mới nhất của FIDE, "Vua cờ" Magnus Carlsen đứng ở vị trí số 1 thế giới với elo 2.830; thứ hai là kỳ thủ Fabiano Caruana (Mỹ) với elo 2.804; còn kỳ thủ Hikaru Nakamura (Mỹ) hạng 3 (elo 2788).

Tin nóng thể thao sáng 3/1: Phụ công hàng đầu bóng chuyền Việt Nam báo tin vui, Lê Quang Liêm lập cột mốc đặc biệt trên BXH thế giới - Ảnh 3.

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm tiếp tục là kỳ thủ duy nhất của cờ vua Việt Nam góp mặt trong Top 100 kỳ thủ mạnh nhất thế giới

AC Milan vào tứ kết cúp Ý

Rạng sáng hôm nay (3/1), CLB AC Milan giành chiến thắng 4-1 trước Cagliari ở vòng 1/8 Coppa Italia. Trong hiệp 1, AC Milan dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Luka Jovic. Sang hiệp 2, Traore và Leao lập công cho Rossoneri ở các phút 50 và 90+1. Paulo Azzi ghi bàn danh dự cho AC Milan ở phút 90+1. Đối thủ ở tứ kết của AC Milan là đội thắng trong cặp đấu giữa Atalanta và Sassuolo.

Tin nóng thể thao sáng 3/1: Phụ công hàng đầu bóng chuyền Việt Nam báo tin vui, Lê Quang Liêm lập cột mốc đặc biệt trên BXH thế giới - Ảnh 4.

AC Milan thắng 4-1 trước Cagliari

Sancho trở lại Dortmund

Cầu thủ chạy cánh của MU, Jadon Sancho sắp cập bến CLB cũ Dortmund theo dạng cho mượn trong tháng này. Theo nhà báo Christian Falk của Sky, cuộc đàm phán của MU và Dortmund về trường hợp của Sancho sắp hoàn tất.

Dortmund sẽ trả 1 khoản phí để mượn Sancho, trong khi đó MU trả 1 phần tiền lương của cầu thủ này. Sancho đã mâu thuẫn với HLV Ten Hag nên không còn chỗ đứng ở MU ở mùa giải này. Sancho cập bến MU từ Dortmund vào năm 2021 với giá 73 triệu bảng. Tuy nhiên sau khi chuyển tới Old Trafford, Sancho đã không cho thấy anh xứng đáng với mức giá chuyển nhượng nói trên. Sancho mới ghi 12 bàn sau 86 lần ra sân cho MU.

Tin nóng thể thao sáng 3/1: Phụ công hàng đầu bóng chuyền Việt Nam báo tin vui, Lê Quang Liêm lập cột mốc đặc biệt trên BXH thế giới - Ảnh 5.

Jadon Sancho sắp cập bến CLB cũ Dortmund theo dạng cho mượn

Indonesia thua 0-4 trước Libya

ĐT Indonesia nhận thất bại 0-4 trước Libya ở trận giao hữu diễn ra hôm 2/1. ĐT Indonesia đứng hạng 146 thế giới, trong khi đó, Libya hạng 120 thế giới. Theo thống kê, ĐT Indonesia kiểm soát bóng 61% nhưng không ghi được bàn thắng. Ekrawa ghi bàn ở phút 26 cho Libya. Sang hiệp 2, Omar, Elgelaib và Alaa ghi 3 bàn cho Libya. Hai đội sẽ tái đấu vào ngày 5/1 tới. Ngoài ra, ĐT Indonesia sẽ đá giao hữu với Iran vào ngày 9/1 trước khi gặp Iraq vào ngày 15/1 ở Asian Cup 2023.

Tin nóng thể thao sáng 3/1: Phụ công hàng đầu bóng chuyền Việt Nam báo tin vui, Lê Quang Liêm lập cột mốc đặc biệt trên BXH thế giới - Ảnh 6.

Thống kê trận thua của ĐT Indonesia

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm