Tin nóng thể thao sáng 17/3: Ngoại binh Trung Quốc 1m94 gây sốt ở giải VĐQG, Suarez giúp Inter Miami ngược dòng

17/03/2024 07:17 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao sáng 17/3: Ngoại binh Trung Quốc 1m94 Chen Peiyan đã thể hiện màn trình diễn ấn tượng dù dính chấn thương ngay trước thềm trận mở màn giải bóng chuyền VĐQG 2024.

Ngoại binh Trung Quốc 1m94 gây sốt ở giải bóng chuyền VĐQG

Chen Peiyan là cái tên nhận được sự quan tâm nhiều nhất của người hâm mộ bóng chuyền, đặc biệt là các khán giả yêu mến VTV Bình Điền Long An khi đội bóng này gặp Vietinbank ở trận đấu mở màn giai đoạn 1 giải bóng chuyền nữ VĐQG 2024. Người đẹp sinh năm 1999 nhanh chóng trở thành đầu tàu ghi điểm của Long An, giúp đội bóng miền Tây giành chiến thắng đầu tay.

Mặc dù có màn thể hiện khá ấn tượng, HLV Thái Quang Lai nhận xét Chen Peiyan chưa thể hiện hết khả năng cũng như phong độ trong trận đấu này. HLV trưởng của VTV Bình Điền Long An tiết lộ ngoại binh cao 1m94 đang gặp phải chấn thương, bị rách cơ bụng trong trận đấu gặp Ninh Bình LPBank tại Cúp Hùng Vương trước đó.

Tin nóng thể thao sáng 17/3: Ngoại binh Trung Quốc 1m94 gây sốt ở giải bóng chuyền VĐQG, Suarez giúp Inter Miami ngược dòng - Ảnh 2.

Ngoại binh Trung Quốc 1m94 gây sốt ở giải bóng chuyền VĐQG

Suarez giúp Inter Miami ngược dòng

Trong ngày mà Inter Miami thiếu sự phục vụ của siêu sao Lionel Messi bởi chấn thương, hàng công của họ vẫn còn đó Luis Suarez biết tỏa sáng đúng lúc. Ngôi sao người Uruguay được tung vào sân trong hiệp 2 ở thời điểm tỷ số đang là 1-1. Suarez lập tức để lại dấu ấn với pha ập vào dứt điểm cận thành từ pha phản công nhanh để nâng tỷ số lên 2-1.

Chưa dừng lại ở đó, tới phút 85, cựu sao Barcelona có cú lốp bóng đẳng cấp để ấn định chiến thắng 3-1 cho Inter Miami ngay trên sân của DC United.

Tin nóng thể thao sáng 17/3: Ngoại binh Trung Quốc 1m94 gây sốt ở giải bóng chuyền VĐQG, Suarez giúp Inter Miami ngược dòng - Ảnh 3.

Suarez giúp Inter Miami ngược dòng

Báo Indonesia nêu tên HLV Hà Lan thế chỗ Shin Tae Yong

Trước thềm trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam, tờ Bola Okezone của Indonesia gây chú ý khi đăng tải bài viết về HLV người Hà Lan phù hợp thay thế HLV Shin Tae Yong. Được biết, hợp đồng của HLV Shin với LĐBĐ Indonesia (PSSI) sẽ hết hạn vào ngày 30/06/2024. Sở dĩ, sớm đưa ra nhận định về biến động trên "ghế nóng" vì Bola Okezone cho rằng:

"Cho đến nay vẫn chưa có gì đảm bảo Shin Tae Yong sẽ được gia hạn hợp đồng, nhất là trong trường hợp ĐT Indonesia bị ĐT Việt Nam đánh bại trong cả 2 trận tại Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á và cả thành tích của đội U23 tại VCK U23 châu Á 2024. Nếu sau này, HLV Shin Tae Yong không được gia hạn hợp đồng, HLV Pieter Huistra có thể là người kế nhiệm ông ấy dẫn dắt ĐT Indonesia".

Tin nóng thể thao sáng 17/3: Ngoại binh Trung Quốc 1m94 gây sốt ở giải bóng chuyền VĐQG, Suarez giúp Inter Miami ngược dòng - Ảnh 4.

HLV Pieter Huistra có thể là người kế nhiệm ông Shin Tae Yong

Van Dijk háo hức trước trận gặp MU 

Trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool đang tỏ ra hào hứng trước cuộc đại chiến với MU tại tứ kết FA Cup sắp tới. Liverpool cùng MU đang là 2 CLB giàu thành tích nhất nước Anh với lần lượt 19 và 20 danh hiệu có được. Hành quân đến Old Trafford, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp hướng đến việc giành chiến thắng, qua đó tiến thêm một bước để cân bằng thành tích kể trên.

Trước một trận đánh lớn như vậy, thế nhưng trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool lại tỏ ra vô cùng thoải mái. Khi được yêu cầu mô tả trải nghiệm đối đầu với MU, ngôi sao người Hà Lan chia sẻ: "Căng thẳng tột độ. Không chỉ trận đấu mà cả bầu không khí trước trận cũng giống như một trận đánh vậy. Tuy nhiên, tôi lại hào hứng khi được tham gia vào những trận đấu kiểu này".

Tin nóng thể thao sáng 17/3: Ngoại binh Trung Quốc 1m94 gây sốt ở giải bóng chuyền VĐQG, Suarez giúp Inter Miami ngược dòng - Ảnh 5.

Sao Liverpool Van Dijk háo hức trước trận gặp MU

U20 nữ Triều Tiên làm nên lịch sử

U20 Triều Tiên chính thức chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch nữ châu Á sau 17 năm trong khi Nhật Bản không thể bảo vệ ngôi vương. Trận chung kết giữa giữa đương kim vô địch U20 nữ Nhật Bản và đương kim á quân U20 nữ CHDCND Triều Tiên đã diễn ra vô cùng kịch tính.

Ở những phút cuối trận, Jon Ryong-Jong đã tỏa sáng để giúp U20 nữ Triều Tiên ngược dòng đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1. Chức vô địch thuộc về U20 nữ Triều Tiên còn U20 nữ Nhật Bản về đích với ngôi Á quân. Đây chắc chắn là danh hiệu vô cùng ý nghĩa với thầy trò HLV Ri Song-ho khi thành công chấm dứt chuỗi 5 năm về nhì giải đấu.

Tin nóng thể thao sáng 17/3: Ngoại binh Trung Quốc 1m94 gây sốt ở giải bóng chuyền VĐQG, Suarez giúp Inter Miami ngược dòng - Ảnh 6.

U20 nữ Triều Tiên làm nên lịch sử

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm