Tin nóng bóng đá Việt sáng 26/11: HLV Kiatisuk từ chối nói về HLV Gong, Công Phượng có thể về Việt Nam

26/11/2023 07:16 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá Việt sáng 26/11: HLV Kiatisuk từ chối nói về HLV Gong, Công Phượng có thể về Việt Nam, Hồ Tấn Tài đá vị trí mới ở CLB CAHN.

HLV Kiatisuk từ chối nói về HLV Gong

HAGL đã phải sớm dừng bước ở vòng loại Cúp Quốc gia 2023/24 sau thất bại trước CLB CAHN. Trong buổi họp báo, HLV Kiatisuk đã đưa ra lý do dẫn đến thất bại của HAGL. 

Đồng thời, ông cũng từ chối đưa ra nhận xét khi được hỏi đánh giá về trận đấu đầu tiên của HLV Gong Oh Kyun, tân thuyền trưởng của CLB CAHN.

"Tôi chưa có nhận định gì nhiều về HLV Gong Oh Kyun vì ông ấy mới chỉ có khoảng 10 ngày làm việc tại Việt Nam.

CAHN thật sự mạnh, nhưng chúng tôi đã thi đấu với tinh thần không sợ hãi. Khi bị gỡ, HAGL vẫn tiếp tục chiến đấu, mặc dù thua nhưng tôi tự hào.

Trận này HAGL thiếu mất một vị trí ngoại binh vì chấn thương. Rất tiếc khi hàng công thiếu mất phương án tấn công chơi cạnh Jhon Cley", HLV Kiatisuk phát biểu.

Tin nóng bóng đá Việt sáng 26/11: HLV Kiatisuk từ chối nói về HLV Gong, Công Phượng có thể về Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Kiatisuk từ chối nhận xét về người đồng nghiệp bên phía CLB CAHN (Ảnh: Hoàng Linh)

Công Phượng có thể về Việt Nam

J-League 1 mùa giải 2023 chỉ còn 1 vòng đấu. CLB Yokohama đang đứng cuối bảng với 29 điểm. Họ kém đội xếp trên là Kashiwa Reysol 3 điểm. 

Về lý thuyết, Yokohama vẫn có thể trụ hạng nhưng khoảng cách hiệu số quá lớn (12 bàn) khiến cơ hội này rất ít. Vì thế, Công Phượng gần như chắc chắn sẽ phải xuống hạng dưới J-League 2 thi đấu cùng Yokohama.

Khi gia nhập CLB Yokohama, Công Phượng từng đặt mục tiêu thi đấu 25 trận/năm. Tuy nhiên, anh đã không thể ra sân phút nào tại J-League 1 mùa này. Tại giải đấu cúp, Công Phượng cũng chỉ thi đấu vỏn vẹn 2 phút cuối trận trong thất bại 2-3 trước Nagoya hôm 5/4.

Trước tình cảnh này, trang Football Tribe (Nhật Bản) thừa nhận Phượng nên trở về Việt Nam thi đấu.

"Công Phượng đang ở độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp nhưng không được ra sân quá nhiều. Người hâm mộ cho rằng tiền đạo này nên từ bỏ giấc mơ chơi bóng ở Nhật Bản để trở về V-League thi đấu càng sớm càng tốt", trang Football Tribe viết.

Tin nóng bóng đá Việt sáng 26/11: HLV Kiatisuk từ chối nói về HLV Gong, Công Phượng có thể về Việt Nam - Ảnh 3.

Công Phượng chưa đạt được mục tiêu 25 trận/năm (Ảnh: Getty)

Hồ Tấn Tài đá vị trí mới ở CLB CAHN

Trong trận đấu đầu tiên của HLV Gong Oh Kyun với CLB CAHN, Hồ Tấn Tài đã được sắp xếp thi đấu ở vai trò mới. Cụ thể, anh được xếp đá tiền vệ trung tâm cùng Xuân Nam. Trong buổi họp báo, HLV Gong đã giải thích cho lựa chọn của mình.

"Khi tôi còn ở Hàn Quốc đã nhìn thấy Hồ Tấn Tài có khả năng chơi bóng ở giữa sân, luân chuyển bóng. Ngoài đá cánh, cậu ấy có thể chơi tiền vệ trung tâm, kiểm soát bóng.

Tôi chưa thể nói về chiến thuật của đội vì cũng chỉ mới có 2 ngày ráp đội hình, với những cầu thủ từ đội tuyển trở về. Có lẽ chiến thuật của tôi còn tùy vào đối thủ, thời điểm thi đấu", HLV Gong chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt sáng 26/11: HLV Kiatisuk từ chối nói về HLV Gong, Công Phượng có thể về Việt Nam - Ảnh 4.

HLV Gong để Tấn Tài đá tiền vệ trung tâm (Ảnh: Hoàng Linh)

AFC nhắc ĐT Việt Nam cần 'tăng tốc'

Sau loạt trận vòng loại 2 World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11/2023, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có bài viết tổng hợp để đánh giá màn trình diễn của các đội. Trong đó, AFC nhắc tới ĐT Việt Nam và nhận xét đoàn quân HLV Troussier cần tăng tốc ở thời gian tới.

"Bảy trong số các đội lọt vào vòng thứ ba của Vòng loại AFC Châu Á cho FIFA World Cup 2022 đã bứt tốc ở các bảng đấu của họ. Tuy nhiên, ĐT Trung Quốc, ĐT Lebanon, ĐT Oman, ĐT Syria và ĐT Việt Nam đang gặp khó khăn và sẽ cần phải tăng tốc khi vòng loại tiếp tục vào tháng 3", trang AFC viết.

Tin nóng bóng đá Việt sáng 26/11: HLV Kiatisuk từ chối nói về HLV Gong, Công Phượng có thể về Việt Nam - Ảnh 5.

Trang AFC nhận định đội bóng của HLV Troussier cần "tăng tốc" ở vòng loại World Cup 2026 (Ảnh: Hoàng Linh)

CLB Hà Nội nhận tin vui trước khi sang Hàn Quốc

Ngày 29/11, CLB Hà Nội sẽ sang Hàn Quốc để thi đấu với CLB Pohang tại AFC Champions League. Trước chuyến làm khách khó khăn, CLB Hà Nội đã nhận tin vui. Cụ thể, Duy Mạnh hiện đã có thể luyện trở lại cùng các đồng đội.

Duy Mạnh hôm 5/11 gặp tai nạn sau khi trở về từ buổi tập của CLB Hà Nội. Anh đã không thể lên tập trung cùng ĐT Việt Nam đợt thi đấu vừa qua.

Tin nóng bóng đá Việt sáng 26/11: HLV Kiatisuk từ chối nói về HLV Gong, Công Phượng có thể về Việt Nam - Ảnh 6.

Duy Mạnh trở lại luyện tập (Ảnh: CLB Hà Nội)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm