Tin nóng bóng đá Việt 31/12: HLV Troussier bổ sung Hồ Tấn Tài, tuyển thủ Việt Nam giải nghệ

31/12/2023 11:09 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá Việt 31/12: HLV Troussier gọi bổ sung Hồ Tấn Tài, tuyển thủ Việt Nam giải nghệ, hai CLB của Hà Nội tham dự giải giao hữu quốc tế.

HLV Troussier gọi bổ sung Hồ Tấn Tài

Nhằm đảm bảo tối đa lực lượng cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup 2023, HLV Philippe Troussier đã quyết định bổ sung hậu vệ Bùi Tiến Dũng và Hồ Tấn Tài vào danh sách tập trung của đội tuyển. Bộ đôi hậu vệ này sẽ lên hội quân cùng các đồng đội trong ngày 31/12.

Trước đó, một gương mặt khác cũng được triệu tập bổ sung vào danh sách đội tuyển là tiền vệ Phạm Văn Luân của CLB CAHN. 

Tuy nhiên, 2 trường hợp bị chấn thương không kịp hồi phục là hậu vệ Nguyễn Thành Chung và tiền vệ Hoàng Văn Toản đã phải lỡ hẹn với đợt tập trung lần này của đội tuyển. Như vậy, quân số đội tuyển Việt Nam lên tập trung ngày hôm nay là 35 cầu thủ.

Tin nóng bóng đá Việt 31/12: HLV Troussier gọi bổ sung Hồ Tấn Tài, tuyển thủ Việt Nam giải nghệ - Ảnh 2.

Tấn Tài (phải) được HLV Troussier gọi bổ sung (Ảnh: Hoàng Linh)


AFC nhắc kỷ niệm đẹp của HLV Troussier

Trên trang chủ, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có bài viết điểm mạnh các HLV tại bảng D Asian Cup 2023. Trong bài viết, AFC đã nhắc tới thành công của HLV Troussier khi dẫn dắt ĐT Nhật Bản năm 2000. Đồng thời, AFC cũng tiết lộ HLV Moriyasu của "Samurai xanh" từng mong muốn được đối đầu với HLV Troussier.

Nói tới sự ổn định cần nhắc tới Nhật Bản. Đội Á quân năm 2019 là một trong hai đội duy nhất không thay đổi HLV trưởng kể từ Asian Cup trước. HLV Hajeme Moriyasu đã bước vào năm thứ năm trong nhiệm kỳ dẫn dắt Samurai xanh.

HLV Moriyasu sẽ mở màn chiến dịch của mình bằng việc đối đầu với HLV mà ông từng mơ ước được so tài. HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier đã dẫn dắt Nhật Bản đến vinh quang cấp châu lục với chức vô địch Asian Cup tại Lebanon năm 2000", trang AFC viết.

Tin nóng bóng đá Việt 31/12: AFC nhắc kỷ niệm đẹp của HLV Troussier, tuyển thủ Việt Nam giải nghệ - Ảnh 2.

HLV Troussier từng giành được thành công khi dẫn dắt ĐT Nhật Bản (Ảnh: Getty)

Tuyển thủ futsal Việt Nam tuyên bố giải nghệ

Ngày 30/12, tuyển thủ futsal Nguyễn Đắc Huy đã chính thức nói lời giã từ sự nghiệp. Cầu thủ 32 tuổi đã thông báo trên trang mạng xã hội của mình.

"Thật khó có thể chia sẻ hết những suy nghĩ của mình ngay lúc này,tạm biệt thanh xuân của tôi, tạm biệt ”FUTSAL” một hành trình thật đặc biệt (2013-2023).

Tôi đã có thể thực hiện những ước mơ của mình,được ra sân thi đấu và tận hưởng niềm vui,được đi khắp các mặt sân trên thế giới, được khóc khi thất bại,được khóc khi giành được những chiến thắng,được gặp gỡ và giao lưu với rất nhiều bạn bè, được học hỏi và tôi luyện bản thân từ những người thầy giỏi", Đắc Huy viết.

Tin nóng bóng đá Việt 31/12: AFC nhắc kỷ niệm đẹp của HLV Troussier, tuyển thủ Việt Nam giải nghệ - Ảnh 3.

Đắc Huy nói lời tạm biệt với sự nghiệp futsal sau 10 năm gắn bó (Ảnh: FBNV)

Hai CLB của Hà Nội tham dự giải giao hữu quốc tế

Cuối tháng 1/2024, CLB Hà Nội và CLB CAHN sẽ tham gia giải giao hữu quốc tế. Giải đấu được tổ chức tại Hà Nội. Hai đội bóng còn lại tham dự giải đấu là CLB Daejeon (Hàn Quốc) và CLB Bali United (Indonesia).

Bốn đội bóng sẽ bắt cặp và thi đấu bán kết vào ngày 23/1. Trận chung kết và tranh 3-4 sẽ diễn ra vào ngày 27/1.

ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng vòng bảng vào ngày 24/1. Vì thế, CLB CAHN và CLB Hà Nội sẽ không có đội hình tốt nhất để tham dự giải đấu giao hữu.

Tin nóng bóng đá Việt 31/12: AFC nhắc kỷ niệm đẹp của HLV Troussier, tuyển thủ Việt Nam giải nghệ - Ảnh 4.

CLB Hà Nội và CLB CAHN sẽ cùng nhau tham dự giải giao hữu quốc tế cuối tháng 1/2024 (Ảnh: Hoàng Linh)

Báo Indonesia chỉ ra 3 vấn đề của ĐT Việt Nam

Trang CNN Indonesia trước giải Asian Cup 2023 đã có bài viết nhận định 3 vấn đề hiện tại của ĐT Việt Na. Theo đó, trang báo của Indonesia tin rằng những chấn thương của cầu thủ quan trọng sẽ khiến ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, trang CNN Indonesia còn không đánh giá cao sức sáng tạo và thể lực của đoàn quân HLV Troussier.

"Những cầu thủ chắc chắn không xuất hiện tại Asian Cup do chấn thương có Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung và Hoàng Văn Toản. Một số cầu thủ khác vẫn đang tập trung cùng đội tuyển, nhưng chưa dứt hẳn chấn thương có Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh, thủ môn Đặng Văn Lâm.

Điểm yếu thứ hai của đội tuyển Việt Nam là những cầu thủ có kỹ thuật và lối chơi sáng tạo của họ đang có vấn đề. Đội bóng này đang thiếu cầu thủ chơi sáng tạo, có khả năng tạo cơ hội cho đồng đội.

Điểm yếu thứ ba của đội tuyển Việt Nam là cách chơi và vấn đề thể lực. Họ đang gặp khó khăn trong việc thích ứng từ lối chơi kiểu HLV Park Hang Seo sang lối chơi theo phong cách của HLV Troussier", trang CNN Indonesia viết.

Tin nóng bóng đá Việt 31/12: AFC nhắc kỷ niệm đẹp của HLV Troussier, tuyển thủ Việt Nam giải nghệ - Ảnh 5.

Báo Indonesia chỉ ra 3 vấn đề hiện tại của ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm