Tin nóng bóng đá tối 25/12: MU chốt mua 'Alexander-Arnold mới'

25/12/2022 17:31 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá chiều 25/12: MU chốt mua 'Alexander-Arnold mới', Serie A ra quy định oái oăm về trang phục...

Tin nóng bóng đá: MU chốt mua 'Alexander-Arnold mới'

Theo nhà báo Steve Bates, MU đang "cân nhắc" chiêu mộ hậu vệ Jeremie Frimpong của Bayer Leverkusen.

Cầu thủ 21 tuổi này đã gây ấn tượng ở Bundesliga trong thời gian qua. Anh là một trong những mục tiêu mà MU đang nhắm đến để thay thế cho Aaron Wan-Bissaka.

Hồi tháng 10, phóng viên của Sky Sport Đức, Florian Plettenberg, cũng đã tuyên bố rằng Frimpong nằm trong danh sách của MU khi đội bóng này đánh giá các lựa chọn cho vị trí hậu vệ phải.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết cầu thủ người Hà Lan có mức giá 25 triệu bảng. Ông nhấn mạnh Bayer Leverkusen rất khó giữ chân Frimpong trong bối cảnh cầu thủ này cũng thích chuyển đến MU và chơi bóng ở Premier League.

Tin nóng bóng đá chiều 25/12: MU chốt mua 'Alexander-Arnold mới' - Ảnh 2.

MU muốn mua Frimpong

Serie A ra quy định oái oăm về trang phục

BTC giải Serie A vừa đưa ra bộ quy tắc mới, bao gồm lệnh cấm trang phục thi đấu màu xanh lá cây và giới hạn mỗi đội chỉ được mặc một mẫu áo đấu có dải sọc.

Quyết định trên được đưa ra vì mục đích thương mại. Trong quá trình truyền hình các trận đấu, một số cầu thủ mặc áo xanh lá cây đã bị lẫn với màu cỏ. Điều này gây khó khăn trong việc theo dõi đối với những CĐV bị mù màu.

Ngoài ra, các CLB cũng sẽ phải thiết kế trang phục sân khách của họ khác hoàn toàn so với trang phục sân nhà. Cụ thể, nếu áo sân nhà chủ yếu là màu tối thì áo sân khách sẽ phải sáng và ngược lại. Nếu áo truyền thống có dải sọc hoặc ca rô, thì áo còn lại sẽ không thể có bất kỳ màu nào giống như vậy, ngoại trừ các chi tiết nhỏ.

Quy tắc trên sẽ được áp dụng vào đầu mùa giải 2023-24 và sẽ là bắt buộc từ chiến dịch 2024-25.

Tin nóng bóng đá chiều 25/12: MU chốt mua 'Alexander-Arnold mới' - Ảnh 3.

Serie A ra quy định oái oăm về trang phục

Chelsea tìm phương án dự phòng cho Gvardiol

Sau khi chia tay Antonio Rudiger, Chelsea rất muốn bổ sung thêm một trung vệ chất lượng vào đội hình. Họ đã để mắt đến Josko Gvardio thời gian qua. Nhưng sau một kỳ World Cup gây ấn tượng, The Blues đang lo sợ Gvardiol sẽ bị thổi giá.

Do đó, đội bóng thành London đã lên danh sách những mục tiêu dự phòng cho thương vụ Gvardiol. Theo David Ornstein, những cái tên Chelsea đang để mắt đến gồm Benoit Badiashile, Piero Hincapie và Evan Ndicka.

Những cầu thủ kể trên chỉ có giá trong khoảng 30 triệu euro. Trong khi đó, Gvardiol đã được trang transfermarkt định giá lên tới 75 triệu euro.

Tin nóng bóng đá chiều 25/12: MU chốt mua 'Alexander-Arnold mới' - Ảnh 4.

Gvardiol đã được định giá 75 triệu euro

HLV Tite vừa bị cướp, vừa bị chửi trên đường phố

Cựu HLV Brazil, Tite, vừa bị cướp khi cùng vợ tập thể dục buổi sáng ở bãi biển Barra da Tijuca, thuộc khu vực phía tây của Rio de Janeiro. 

Kẻ cướp đã giật đứt dây chuyền vàng của HLV 61 tuổi này. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn chửi ông Tite vì thất bại tại World Cup 2022.

Trước đó, Tite đã dẫn dắt tuyển Brazil tại kỳ World Cup ở Qatar. Dù được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch nhưng Brazil đã dừng chân ngay từ vòng tứ kết sau khi để thua Croatia.

Ngay sau thất bại này, ông Tite đã từ bỏ chiếc ghế nóng của ĐT Brazil. Ông và các học trò đã phải nhận rất nhiều chỉ trích trong suốt quãng thời gian qua.

Tin nóng bóng đá chiều 25/12: MU chốt mua 'Alexander-Arnold mới' - Ảnh 5.

HLV Tite vừa bị cướp, vừa bị chửi trên đường phố

Sao Malaysia cảnh báo Việt Nam

Trước trận đấu với Việt Nam ở AFF Cup 2022, tiền vệ Brendan Gan của Malaysia tự tin cùng đồng đội tạo thách thức lớn cho đối thủ ngay tại Mỹ Đình.

"Chúng tôi tới Mỹ Đình để chơi thứ bóng đá hay nhất trước Việt Nam. Đây là trận đấu không dễ dàng nhưng Malaysia tự tin vào khả năng của mình. Chúng tôi sẽ khiến Việt Nam gặp thách thức lớn ngay tại Mỹ Đình", Brendan Gan tuyên bố.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm