Tin nóng bóng đá tối 16/5: MU thưởng lớn cho Martinez, sao Thái Lan giã từ ĐTQG ở tuổi 21

16/05/2023 19:18 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 16/5: MU thưởng lớn cho Martinez, PSG chọn được người thay thế Messi...

Tin nóng bóng đá: MU thưởng lớn cho Martinez

Theo Phil Thomas, bất kể câu chuyện về chủ sở hữu mới của MU Hè này có ra sao thì Lisandro Martinez vẫn sẽ được tăng lương đáng kể.

Hậu vệ người Argentina hiện đang nhận mức đãi ngộ 120.000 bảng/tuần tại sân Old Trafford. "Quỷ đỏ" có ý định tăng lương của Martinez lên thành 170.000 bảng/tuần để thưởng cho những đóng góp của anh trong mùa giải này.

Chưa rõ liệu MU có gia hạn thêm thời hạn trong hợp đồng mới của Martinez hay không. Nhưng HLV Erik Ten Hag muốn công nhận vị thế của trung vệ này trong đội bằng hành động tăng lương kể trên.

Tin nóng bóng đá tối 16/5: MU thưởng lớn cho Martinez, PSG chọn được người thay thế Messi - Ảnh 2.

MU thưởng lớn cho Martinez

PSG chọn được người thay thế Messi

Với việc Lionel Messi có thể sẽ rời Parc des Princes vào mùa Hè này, PSG được cho là sẽ phải nhúng tay vào thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm một cầu thủ tấn công cánh phải mới.

Theo Goal, tiền vệ Bernardo Silva đang là mục tiêu hàng đầu của họ. Ngôi sao của Man City từ lâu đã không giấu diếm mong muốn rời sân Etihad để tìm kiếm một trải nghiệm mới.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Silva được liên hệ với CLB nước Pháp. Tiền vệ tấn công này đã có một thỏa thuận miệng với PSG vào mùa Hè năm ngoái. Tuy nhiên, do PSG gặp vấn đề tài chính nên đã không có động thái nào xảy ra.

Silva đã có 33 lần ra sân ở Premier League cho Man City mùa này. Anh và các đồng đội đang đứng trước cơ hội giành cú ăn ba lịch sử.

Tin nóng bóng đá tối 16/5: MU thưởng lớn cho Martinez, PSG chọn được người thay thế Messi - Ảnh 3.

PSG chọn được người thay thế Messi

Chelsea bết bát, vẫn có cầu thủ vô địch trong đội hình

Tiền đạo Aubameyang chuyển đến Chelsea vào mùa Hè năm 2022 và đã không thể gây được ấn tượng. Dù vậy, anh vẫn nhận được huy chương vô địch La Liga mùa này vì trước đó đã có 8 phút ra sân cho Barca.

Theo quy định của La Liga, Aubameyang vẫn đủ điều kiện để được công nhận là nhà vô địch. Barca vừa đăng quang sớm 4 vòng đấu sau chiến thắng đậm 4-2 trên sân của Espanyol đêm Chủ Nhật.

Trở lại với Aubameyang, phong độ của anh đi kèm với sự sa sút đáng lo ngại của Chelsea. The Blues đang đứng thứ 11 và hết sạch hy vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa sau.

Tin nóng bóng đá tối 16/5: MU thưởng lớn cho Martinez, PSG chọn được người thay thế Messi - Ảnh 4.

Chelsea bết bát, vẫn có cầu thủ vô địch trong đội hình

Sao Thái Lan bất ngờ giã từ ĐTQG ở tuổi 21

Ít giờ trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32, trung vệ Jonathan Khemdee đã có phát ngôn gây xôn xao dư luận.

Trên trang cá nhân, Jonathan Khemdee viết: "Xin chào tất cả những người hâm mộ. Trận đấu này sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi cho đội tuyển Thái Lan. Tôi muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi hy vọng mình có thể giành huy chương vàng và hoàn thành tốt trận đấu cuối cùng của mình cho đội tuyển. Trái tim tôi sẽ luôn coi mình là người Thái Lan. Kể từ trận đấu đầu tiên tại Mông Cổ cho đến bây giờ, tôi luôn nỗ lực 100% để làm gia đình và người hâm mộ Thái Lan tự hào. Hãy cùng mang chức vô địch về nhà nào!".

Sinh ra ở Thái Lan nhưng lớn lên và học bóng đá tại Đan Mạch, Jonathan Khemdee hiện vẫn chưa ra sân bất cứ trận nào ở cấp độ ĐTQG. Một số người hâm mộ Thái Lan lo lắng chuyện Jonathan Khemdee có thể đã đổi ý và muốn hướng đến việc chơi cho đội tuyển Đan Mạch thay vì gắn bó với Voi chiến.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY`

Tin nóng bóng đá tối 16/5: MU thưởng lớn cho Martinez, PSG chọn được người thay thế Messi - Ảnh 5.

Sao Thái Lan bất ngờ giã từ ĐTQG ở tuổi 21

U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32

Bước vào trận tranh HCĐ SEA Games 32, HLV Philippe Troussier đã tạo ra tới 5 sự thay đổi so với đội hình ra sân ở trận bán kết. Dù vậy, U22 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy chủ động trước U22 Myanmar khi đối thủ tỏ ra quá yếu trong khả năng giữ bóng.


Ngay ở những phút đầu tiên, chúng ta đã tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm nhờ tốc độ của Văn Trường hay Văn Đô. Phút thứ 9, Hồ Văn Cường có tình huống dâng cao bên cánh phải rồi dứt điểm cận thành mở tỷ số cho U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam đá đội hình B vẫn thắng thuyết phục U22 Myanmar ở trận tranh HCĐ - Ảnh 2.

U22 Việt Nam chơi áp đảo trước U22 Myanmar. Ảnh: Hoàng Linh

Bàn thắng sớm giúp chúng ta thi đấu thoải mái hơn và kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ. Thậm chí, Văn Đô đã một lần dứt điểm dội cột dọc bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, anh cũng không phải quá tiếc khi chỉ ít phút sau, chính Văn Đô là người kiến tạo để Văn Cường lập cú đúp nhân đôi cách biệt.


Bàn thua thứ 2 khiến U22 Myanmar càng khó đá hơn và phần còn lại của hiệp 1 chứng kiến nỗ lực giữ bóng của họ nhưng bất thành. Bước sang hiệp 2, U22 Việt Nam chủ động tăng tốc và tạo ra những đợt lên bóng liên tục.

U22 Việt Nam đá đội hình B vẫn thắng thuyết phục U22 Myanmar ở trận tranh HCĐ - Ảnh 3.

Niềm vui của Khuất Văn Khang cùng các đồng đội. Ảnh: Hoàng Linh

Sau nhiều cơ hội, Khuất Văn Khang đã mang về bàn thắng thứ 3 cho chúng ta ở phút 57 từ đường chuyền thuận lợi của Minh Trọng. Thủng lưới 3 bàn, U22 Myanmar không còn gì để mất dồn toàn lực chơi tấn công.


Dù vậy, cũng phải đợi tới tận phút 88, Aung Myo mới có bàn gỡ may mắn cho Myanmar. Chung cuộc, U22 Việt Nam giành tấm HCĐ môn bóng đá nam với chiến thắng thuyết phục 3-1. 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm